Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc bị bạn tình sát hại từ trước

Thứ tư, 09:19 09/10/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận chính là người đã đâm nạn nhân đến tử vong trước khi tai nạn xảy ra.

Liên quan đến thông tin về vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc có nạn nhân nữ tử vong nghi bị bạn trai sát hại từ trước, ngày 8/10, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc.

"Mặc dù là người ở Thanh Hóa nhưng sự việc xảy ra ở Nam Định. Bên cạnh đó, do người đàn ông đang làm bên quân đội nên Công an TP sau khi tiếp nhận vụ việc đã bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hoá để đơn vị này tiến hành điều tra, làm rõ", đại diện Công an TP Thanh Hóa cho biết.

Nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc bị bạn tình sát hại từ trước - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác nhận đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn thuộc địa bàn huyện này. Vụ tai nạn làm 1 phụ nữ tử vong và 1 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h50 phút tối ngày 4/10, xe ô tô 4 chỗ BKS 30E - 62.559 do lái xe Trịnh Văn Thịnh điều khiển, chở trên xe một người phụ nữ là chị Lê Thị B (38 tuổi, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) đã gây tai nạn liên hoàn khi lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hướng Hà Nội - Ninh Bình.

Khi đi tới địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, xe này đã xảy ra va chạm với xe ô tô khách đang đỗ trên làn đường khẩn cấp.

Sau cú đâm này, xe ô tô do Thịnh lái đã văng ra, tiếp tục đâm vào xe ô tô 4 chỗ do lái xe Trần Hoàng (trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển cũng đang chạy cùng chiều phía trước.

Tuy nhiên, theo kết quả giám định pháp y từ phía cơ quan công an, nữ nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên đã tử vong trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn rất lâu.

Nguyên nhân tử vong được xác định do bị vật sắc nhọn đâm nhiều nhát, trong đó có nhát đâm chí tử vào ngực.

Theo thông tin từ Tiền Phong, bước đầu Trịnh Văn Thịnh đã thừa nhận chính là người đã đâm nạn nhân đến tử vong. Thịnh cũng khai nhận quá trình dẫn đến việc đâm chết người này.

Cụ thể, trước thời điểm xảy ra tai nạn trên cao tốc, Trịnh Văn Thịnh đến dự sinh nhật bạn gái là chị Lê Thị B. Sau khi dự sinh nhật, 2 người đi xe đến bãi có vắng ở thành phố Thanh Hoá "tâm sự".

Sau đó, giữa Thịnh và chị B xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc dẫn đến cãi vã. Chị B rút dao trong túi xách mang theo khua khắng, có sướt qua mặt Thịnh. Tức giận, Thịnh khống chế chị B, tước dao và đâm chị nhiều nhát.

Sau đó, Thịnh thực hiện nguyện vọng của chị B là đưa chị đến những nơi 2 người đã từng qua nên lái xe đưa chị B từ Thanh Hoá ra Ninh Bình, lên cao tốc Ninh Bình- Cầu Giẽ đi đến cầu vượt Liêm Tuyền (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) thì quay lại. Khi đi đến km250 trên cao tốc, đoạn thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thì xảy ra tai nạn.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top