Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm 14 tuổi đã là “yêu râu xanh”

Thứ tư, 11:57 17/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Chẳng ai có thể ngờ rằng, đằng sau gương mặt sáng sủa của Trần Văn Ngà (SN 1990) lại chứa đựng một tâm hồn ác quỷ. Lợi dụng sự sơ hở của người phụ nữ luống tuổi, Ngà đã ra tay sát hại rồi hãm hiếp người này…

Năm 14 tuổi đã là “yêu râu xanh” 1

Chị Chung - con gái nạn nhân - kể lại sự việc.

 
Án mạng lúc nửa đêm
Gần một tuần sau khi vụ án mạng xảy ra, chúng tôi đã tìm về gia đình nạn nhân, chứng kiến rất đông người dân địa phương đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau, sự mất mát quá lớn đối với gia đình bà Nguyễn Thị Dung (51 tuổi, trú tại thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam). Theo đó, đêm ngày 5/4 vừa qua, tên Ngà sang nhà bà Dung, tại đây Ngà đã nhẫn tâm ra tay giết hại rồi hãm hiếp người phụ nữ này. Gây ra tội ác tày trời nhưng sau đó hắn về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cách nhà bà Dung một tường rào là gia đình hung thủ, kể từ khi vụ án mạng xảy ra, luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”. Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hồng (hàng xóm) cho biết, bà Dung là một người phụ nữ tốt bụng, được người dân trong xóm yêu quý. Trong khi đó, tên Ngà mặc dù còn ít tuổi nhưng đã nổi tiếng trong vùng bởi sự ngỗ ngược. Tuy biết Ngà là một thanh niên hư, nhưng khi hay tin Ngà đã làm cái việc động trời là hiếp dâm và sát hại bà Dung thì nhiều người vẫn không dám tin đó là sự thực. “Cả xóm chúng tôi đều quý bà Dung, ai có việc nhờ vả là bà ấy sẵn lòng giúp đỡ, không nề hà bất cứ điều gì. Không ngờ bà Dung lại chết thảm đến như thế, chua xót hơn kẻ sát nhân lại là hàng xóm bên cạnh mà bà ấy coi như con cháu. Bà Dung còn hơn cả tuổi bố mẹ Ngà, vậy mà hắn nỡ hành xử một cách thất đức. Thậm chí, khi vụ án xảy ra, nhiều người dân đến xem sự việc, Ngà cũng chạy sang nhà bà Dung, vờ tỏ ra ngơ ngác, hỏi han, thật đáng sợ…”, bà Hồng nói.

Trong khi đó, ông Lê Văn Thúy (50 tuổi, chồng nạn nhân) vẫn chưa hết sốc trước sự việc đau lòng này. Ông Thúy kể, trước ngày xảy ra chuyện, ông cùng người con gái út đi lên Hòa Bình để phụ giúp việc xây nhà cho người con trai đầu, ở nhà chỉ còn lại mỗi bà Dung. “Suốt mấy ngày trước khi bị sát hại, bà ấy cứ nằng nặc giục bố con tôi về. Tôi cũng đang thu xếp để về chăm sóc bà ấy, nhưng chưa kịp lên đường thì nhận được tin giữ. Ai ngờ kẻ khiến gia đình tôi tan nát lại chính là “đứa cháu” hàng xóm”, ông Thúy bức xúc.
 
Từng phạm tội hiếp dâm trẻ em

Chị Lê Thị Chung (28 tuổi, con gái nạn nhân) cho biết, sáng ngày 6/4, gia đình chị làm lễ khởi công xây nhà ở xóm bên. Đợi mãi không thấy mẹ sang giúp việc nên chị Chung chạy sang thì thấy cửa nhà vẫn đóng im ỉm. Cùng lúc này, chị Chung phát hiện thấy máu đang chảy ra từ khe cửa, chị hốt hoảng kêu mọi người xung quanh đến giúp đỡ. Khi người dân chạy sang, phá cửa vào trong thì phát hiện bà Dung nằm chết dưới vũng máu, trên người được phủ một mảnh chăn, không mặc quần áo.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định bà Dung tử vong do bị một nhát dao cắt đứt cuống họng, gây mất máu. Ngoài ra trên người bà Dung có nhiều vết bầm tím, đồ đạc xung quanh bị xáo trộn và dính nhiều vết máu. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, cơ quan chức năng đã khoanh vùng các đối tượng. Bằng các biệp pháp nghiệp vụ, Công an xác định đối tượng Ngà - hàng xóm nhà bà Dung - chính là kẻ gây án.

Tại cơ quan điều tra, Ngà bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng nửa đêm ngày 5/4, sau khi uống rượu say, Ngà qua nhà bà Dung xin tiền. Bị từ chối, Ngà đã ra tay sát hại bà Dung, nghiêm trọng hơn, khi thấy người phụ nữ này đã tử vong, Ngà còn thực hiện hành vi bỉ ổi - hãm hiếp nạn nhân. Để xóa dấu vết, Ngà đã bình tĩnh vào nhà tắm múc nước xối lên người nạn nhân, sau đó vứt con dao gây án xuống ao. Ngà còn cướp 500.000 đồng và 1 chiếc điện thoại của bà Dung rồi bỏ về nhà, lên giường ngủ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nhữ Văn Liệu- Công an xã Thanh Nghị cho hay, tên Ngà là kẻ có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em khi mới 14 tuổi. Do học hành không đến nơi đến chốn, Ngà sa vào con đường ăn chơi, cờ bạc và nghiện hút. Mặc dù được chính quyền địa phương quản thúc và khuyên răn song đối tượng vẫn không chịu “cải tà quy chính”. Ông Liệu cho biết: “Từ nhiều năm nay, đối tượng Ngà được biết đến là một con nghiện ma túy chuyên đi gây sự không chỉ trong gia đình mà còn ngoài xã hội. Chính quyền địa phương đã nhiều lần triệu tập nhằm răn đe nhưng đối tượng vẫn không chịu thay đổi. Vụ án xảy ra là rất đau xót vì xưa nay, gia đình hung thủ và nạn nhân chung sống rất hòa hảo…”.
 
Bình Minh - Duy Cảnh
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top