Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một gia đình kêu cứu vì bị dòng họ phá tường, cướp đất

Thứ năm, 19:11 23/05/2019 | Pháp luật

GiadinhNet- Mặc dù các quyết định trả lời khiếu nại của UBND huyện Sóc Sơn, UBND TP. Hà Nội về việc dòng họ Đặng Đức tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn khiếu nại đòi lại hơn 200m2 đất nhà thờ họ bị gia đình ông Trần Trí Vững lấn chiếm từ năm 1992 là không có cơ sở để xem xét, giải quyết, tuy nhiên, dòng họ Đặng Đức vẫn tập trung đông người phá tường, xây dựng trái phép trên diện tích đất hợp pháp của gia đình ông Vững.

Báo Gia đình và Xã Hội nhận được đơn kêu cứu của ông Trần Trí Vững, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội tố cáo về việc bị phá hoại tài sản, xây dựng trái phép của dòng họ Đặng Đức trên mảnh đất hợp pháp của gia đình ông.

Ông Vững cho biết: “Gia đình tôi có thửa đất ở do cha ông các cụ để lại, đã sử dụng ổn định qua nhiều đời nay (thửa đất số 33 với diện tích 588 m2, tờ bản đồ số 6 thuộc thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Đất ở nhà tôi giáp với thờ họ Đặng Đức về phía Tây. Những năm gần đây dòng họ Đặng Đức có tranh chấp đất với gia đình tôi và đã được UBND xã Đức Hòa, UBND huyện Sóc Sơn và UBND TP. Hà Nội giải quyết theo hướng công nhận đất là của nhà tôi, không phải là đất thuộc nhà thờ dòng họ Đặng Đức.

Bức tường dòng họ Đặng Đức xây dựng trên phần đất của gia đình ông Vững

Nhưng sáng 5/5/2019 vừa qua, dòng họ Đặng Đức đã tổ chức lực lượng trong họ tới đập phá tài sản của của gia đình tôi và tự ý xây dựng trái phép trên đất ở của gia đình. Gia đình tôi đã kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương (UNBD xã Đức Hòa, Công an huyện Sóc Sơn). Chính quyền xã Đức Hòa và Công an huyện Sóc Sơn đã có mặt tại hiện trường nhưng không ngăn chặn được. Đến nay họ đã đập phá toàn bộ tường bao và công trình phụ của gia đình và xây dựng trái phép lên đó. Đây là việc làm coi thường pháp luật, không tôn trọng chính quyền địa phương cũng như lực lượng Công an huyện Sóc Sơn”.

Chính quyền địa phương đã có mặt ngay khi dòng họ Đặng Đức đập phá nhà tường ông Vững nhưng không ngăn chặn được
Chính quyền địa phương đã có mặt ngay khi dòng họ Đặng Đức đập phá nhà tường ông Vững nhưng không ngăn chặn được

Theo ông Đặng Đức Chính, phụ trách văn phòng UBND xã Đức Hòa, vụ việc tranh chấp đất đai giữa dòng họ Đặng Đức và gia đình ông Vững đã kéo dài từ nhiều năm nay. Dòng họ Đặng Đức đã có đơn lên cấp huyện, cấp thành phố.

Theo tìm hiểu của phóng viên, liên quan đến việc tranh chấp đất đai này, ngày 3/8/2017 UBND huyện Sóc Sơn đã có Quyết định giải quyết khiếu nại số 6612/QĐ-UBND do ông PCT UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn ký có nêu rõ: Không công nhận việc đòi quyền sử dụng 262 m2 đất (nằm trong khuôn viên đất của hộ ông Trần Trí Vững đã xây tường rào bao quanh), thuộc thửa đất số 35, tờ bản đồ số 06, diện tích 588 m2 tại thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội của ông Đặng Đức Thưởng- người đại diện đứng đơn khiếu nại của dòng họ Đặng Đức. 

Việc ông Đặng Đức Thưởng đề nghị căn cứ bản đồ 1933 giải quyết tranh chấp đất đai, đòi quyền sử dụng đối với diện tích đất 262 m2 (nằm trong khuôn viên đất hộ gia đình ông Trần Trí Vững-PV) là không có cơ sở.

Không đồng ý với quyết định của UBND huyện Sóc Sơn, ông Đặng Đức Thưởng có đơn khiếu nại lên UBND TP. Hà Nội. Ngày 28/3/2019, UBND TP. Hà Nội có Quyết định số 1443/QĐ-UBND do Phó chủ tịch UBND Nguyễn Quốc Hùng ký trả lời lần 2 về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Đức Thưởng về tranh chấp đất đai ở thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn.

Quyết định nêu rõ: “Căn cứ hồ sơ quản lý nhà nước về đất đai qua các thời kỳ tại bản đồ địa chính đo vẽ năm 1984 đến bản đồ địa chính năm 1996 được Sở Địa chính Hà Nội xác nhận đo đạc tháng 11/1992, diện tích 262 m2 đất ông Đặng Đức Thưởng đứng đơn tranh chấp đất đai giữa dòng họ Đặng Đức với ông Trần Trí Vững thuộc quyền quản lý, sử dụng của gia đình ông Trần Trí Vững; Việc ông Đặng Đức Thưởng cho rằng gia đình ông Trần Trí Vững lấn chiếm diện tích đất vườn của nhà thờ họ Đặng Đức từ năm 1992 là không có cơ sở để xem xét giải quyết”.

Quyết định của UBNDTP Hà Nội kết luận việc ông Đặng Đức Thưởng cho rằng gia đình ông Trần Trí Vững lấn chiếm diện tích đất vườn của nhà thờ họ Đặng Đức từ năm 1992 là không có cơ sở để xem xét giải quyết.
Quyết định của UBNDTP Hà Nội kết luận việc ông Đặng Đức Thưởng cho rằng gia đình ông Trần Trí Vững lấn chiếm diện tích đất vườn của nhà thờ họ Đặng Đức từ năm 1992 là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Mặc dù trả lời của các cơ quan chức năng từ UBND huyện Sóc Sơn đến UBND TP. Hà Nội rõ ràng như vậy nhưng dòng họ Đặng Đức tại thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn đã không tuân thủ các kết luận trên. Đầu tháng 5/2019 vừa qua, dòng họ Đặng Đức tại địa phương đã huy động người trong dòng họ đã đập phá tường rào và xây dựng trái phép trên phần đất của gia đình ông Trần Trí Vững.

Ông Trần Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa cho biết: “Vụ việc này địa phương cũng đang chỉ đạo quyết liệt, trong Quyết định 1443/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, điều 2 có quy định rõ là nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại thì ông Đặng Đức Thưởng có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định nhưng dòng họ Đặng Đức đã không làm theo và tiến hành đập phá, xây dựng. Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã đã cho người đến thuyết phục nhưng dòng họ Đặng Đức không nghe theo. Do dòng họ tập trung đông người nên xã không ngăn chặn kịp thời được nên có báo lên Công an huyện cho người về điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng. Hiện trạng thực tế bây giờ là dòng họ Đặng Đức đã xây xong, cơ quan công an đang làm rõ hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng tại địa phương. Giao cho cơ quan thanh tra hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế để xử lý nghiêm minh”.

P.V

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top