Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một đại gia nổi tiếng Đà Nẵng bị tố hiếp dâm gái trẻ

Thứ ba, 09:59 11/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet – Sự việc gây chấn động ở Đà Nẵng bởi người chủ ngôi biệt thự bị tố hiếp dâm không ai khác là đại gia L.B.H - chủ một số nhà hàng, khách sạn, quán cà phê nổi tiếng ở đất Đà thành.

Dư luận ở Đà Nẵng mấy ngày hôm nay đang “nóng” lên vụ việc cô gái tên N.M.N.Y. (SN 1993, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tố cáo bị đại gia là ông L.B.H (48 tuổi, còn gọi là H. “máy nổ”, chủ một số nhà hàng, khách sạn, quán cà phê nổi tiếng ở Đà Nẵng) hiếp dâm.

Theo cô gái Y. thì vì tin tưởng ông H. là người đàng hoàng nên mới dám đi theo vào biệt thự của ông H. Nhưng không ngờ ông H. lại bị ông H. hiếp dâm. Ảnh Đức Hoàng

Theo cô gái Y. thì vì tin tưởng ông H. là người đàng hoàng nên mới dám đi theo vào biệt thự của ông H. Nhưng không ngờ lại bị ông H. hiếp dâm. Ảnh Đức Hoàng

Theo đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng của Y., vào khoảng 21 giờ ngày 1/11, Y. đi ăn tối cùng bạn và ông H. Sau đó ông H. chở bạn của Y. về, rồi tiếp tục chở Y. đi dọc đường ven biển.

Khi tới khu biệt thự T.D thì Y. hỏi ông H. đi đâu thì ông H. nói là “vào thăm nhà anh”. Vì nghĩ ông H. là chủ nơi làm việc của mình và tin tưởng ông H. là người đứng đắn, đàng hoàng nên cô gái Y. đi theo.

Khi vào nhà, ông H. rót rượu mời Y. uống và hai người ngồi nói chuyện bình thường. Sau đó ông H. mời Y. lên tham quan tầng trên của ngôi nhà. Vì không nghi ngờ nên Y. nghĩ rằng tham quan xong rồi ông H. sẽ chở về nhà.

“Nhưng khi cháu quay đi định xuống cầu thang, ông ta kéo cháu lại, ôm cháu nhưng cháu né ra và giằng mạnh, ông ta tiếp tục kéo cháu xuống giường, cháu đã cắn rất mạnh vào môi, đến mức chảy máu nhiều, máu dính cả quần áo của cháu. Vì mong ông ta sẽ đau mà thả ra nhưng ông ta lại càng hung tợn, kéo cháu xuống giường và đè lên người cháu. Cháu nói với ông ta cháu không thở được, cháu xin ông ta bình tĩnh, cháu nói cháu muốn về nhà, mẹ cháu la, nhưng ông ta vẫn kéo cháu lại…”, một đoạn trong đơn cầu cứu của cô gái Y. viết.

Sau đó giữa ông H. và cô gái Y. xảy ra cuộc vật lộn mà nạn nhân Y. muốn tìm cách thoát khỏi ông H. nhưng không được. Thậm chí, cô gái Y. nói sẽ gọi cảnh sát nhưng ông H. không sợ và nói cứ gọi đi, la đi, ở đây không có ai đâu…

“Ông ta còn hù dọa cháu: Em có tin anh có thể bỏ ra chục triệu, trăm triệu để giết em rồi đổ tội cho người khác không, em có tin không?”, cô gái Y. miêu tả lại lời đe dọa của ông H. trong đơn cầu cứu.

Sau đó, Y. bị ông H. xé áo quần và thực hiện hành vi đồi bại. Khi thấy ông H. đã ngủ say, Y. liền bỏ chạy ra ngoài với vẻ sợ hãi đến nỗi cô gái này không kịp mang giày, mang đồ lót ở trong người. Rồi Y. nhờ một bảo vệ của khu biệt thự gọi taxi chạy về một khách sạn trên đường Trần Phú lúc 3h sáng ngày 2/11.

Sáng ngày 2/11, Y. đã đến Công an quận Ngũ Hành Sơn trình báo toàn bộ sự việc, kèm theo bằng chứng là chiếc áo và quần dính máu và tinh trùng của ông H.

Theo cô gái Y. thì sau khi vào ngôi biệt thự của ông H. thì ông H. giở hành vi hiếp dâm. Cô Y. chống cự lại và bị bầm tím, thương tích ở một số điểm ở chân. Nhưng vì đuối sức không thể chống cự lại nên đã bị ông H. hiếp dâm. Ảnh nạn nhân cung cấp.

Theo cô gái Y. thì sau khi vào ngôi biệt thự của ông H. thì ông H. giở hành vi hiếp dâm. Cô Y. chống cự lại và bị bầm tím, thương tích ở một số điểm ở chân. Nhưng vì đuối sức không thể chống cự lại nên đã bị ông H. hiếp dâm. Ảnh cô gái Y. cung cấp.

Sau đó ông H. bị bắt trong ngày. “Tại khách sạn S. trên đường Trần Phú – nơi các anh công an dụ ông H. đến để bắt; trong quá trình bị bắt, cháu thấy ông ta gọi điện cho rất nhiều người. Cháu rất sợ vì ông ta đã từng nói không ai có thể đụng vào H. “máy nổ” này được. Đến tối khi đọc lời khai của ông ta, ông ta thừa nhận có quan hệ và lúc đầu có kháng cự nhưng sau đó không kháng cự nữa. Lời khai đó thật sự khiến cháu cảm thấy ghê sợ hắn. Hắn đã ép và đe dọa cháu, nhưng lại nói cháu không kháng cự. Tối đó ông ta đã được tha về”, cô gái Y. viết trong đơn cầu cứu.

“Cháu làm đơn này xin các cô, các chú hãy giúp cháu. Bố cháu mất sớm, mẹ cháu đã nghỉ hưu mất sức. Bây giờ cháu không biết phải làm sao, chỉ biết bày tỏ với cô chú. Cháu xin thề những sự việc trên hoàn toàn là thật, không hề dối trá, cháu xin lấy tính mạng ra đảm bảo. Cháu xin cô chú hãy giữ bí mật giúp cháu về thông tin cá nhân, cháu không còn mặt mũi gặp ai nữa. Cháu xin cảm ơn cô chú. Cháu tin rằng trên đời này có công lý”, cô gái Y. khẩn cầu trong đơn cầu cứu.

Để xác minh vụ việc, PV GiadinhNet đã gọi điện hẹn gặp ông H. làm việc. Qua nhiều cuộc gọi, cuối cùng PV cũng đã liên lạc được với ông H. thì được ông H. cho biết là rất bận nên không thể tiếp PV. Trao đổi qua điện thoại, ông H. cho biết những gì mà cô Y. tố cáo là không đúng sự thật và sẽ làm đơn tố cáo Y. hành vi vu khống này. Ông H. cũng thừa nhận hành vi “quan hệ” với cô Y. nhưng theo ông H. đó là “quan hệ” tự nguyện, chứ không hiếp dâm!?.

 

Tin nhắn giữa ông H. và cô gái Y. vào sáng ngày 2/11, sau tối hôm xảy ra sự việc. Ảnh cô gái Y. cung cấp
Tin nhắn giữa ông H. và cô gái Y. vào sáng ngày 2/11, sau tối hôm xảy ra sự việc. Ảnh cô gái Y. cung cấp

 

Tiếp xúc với PV, Y. rất đau khổ vì từ khi bị ông H. hiếp dâm tới nay đã hơn 10 ngày Y. luôn sống trong tâm trạng bất an, lo sợ. Ngày 10/11, Y. cho biết cô và ông H. đã tới Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng để đối chất và giải quyết vụ việc. Tại đây, ông H. cho rằng vì quá “yêu” Y. nên mới hành động như thế. Trong khi đó, Y. cho rằng, cô chưa bao giờ có tình cảm đối với ông H., đối với Y. cô chỉ xem ông H. là “ông chủ” nơi mình làm việc và kính trọng, tôn trọng ông H. chứ không hề có quan hệ yêu đương nam nữ.

“Chính vì em tôn trọng và thấy ông ấy đàng hoàng nơi chỗ em làm việc nên em mới tin tưởng. Khi vào nhà ông ấy, em nghĩ ông ấy đàng hoàng nên chắc không có chuyện gì xảy ra, nhưng em không ngờ ông ấy lại hành động như thế…”, Y. cho biết.

Trước một số dư luận cho rằng cô gái Y. chắc vì lý do gì đó nên mới quay ngược lại tố cáo ông H. hiếp dâm. Cô Y. cho biết, vì quá tủi nhục và muốn lấy lại danh dự nên cô mới dám đứng ra tố cáo đại gia “có máu dê” này.

“Hôm ông H. rủ em và bạn đi ăn (tối 1/11), ông H. có đặt vấn đề sẽ mua một xe ô tô tặng em nhưng em nói với ông ấy em không cần gì ở ông ấy cả. Em không có tình cảm với ông ấy…”, Y. cho biết.

Trao đổi với báo chí chiều ngày 10/11, thượng tá Trần Phước Hương, Trưởng phòng tham mưu (Công an TP Đà Nẵng) cho biết sự việc đã được báo cáo lên Ban Giám đốc CATP và Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn điều tra làm rõ vụ việc.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top