Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mới 15 tuổi đã tham gia đường dây ma tuý xuyên quốc gia

Thứ sáu, 17:59 17/07/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi bị bắt trong lúc đang vận chuyển số lượng lớn ma tuý từ nước ngoài về, hai đối tượng Sáng, Trường mới lần lượt 17 và 15 tuổi.

Ngày 17/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý số lượng lớn từ Cộng hoà Liên bang Đức về Việt Nam.

Trước đó, Công an quận Hoàng Mai phát hiện có đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài. Số ma túy này sẽ được vận chuyển để tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Vào khoảng 9h45’ ngày 22/6, tại ngõ 24 Kim Đồng (Giáp Bát,Hoàng Mai), Công an quận Hoàng Mai đã bắt quả tang Nguyễn Văn Lộc sinh (SN 2003) và Phan Công Dũng (SN 2005; cùng trú tại Nghi Diên, Nghị Lộc, Nghệ An) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mới 15 tuổi đã tham gia đường dây ma tuý xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Hai đối tượng vận chuyển ma tuý bị bắt khi mới 15 và 17 tuổi (ảnh tư liệu)


Cơ quan công an thu giữ tại chỗ 03 lọ nhựa chứa khoảng 2.000 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp đang chuẩn bị chuyển vào TP Hồ Chí Minh.

Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàng Mai bắt 03 đối tượng gồm Nguyễn Duy Sáng (SN 2003), Nguyễn Văn Trường (SN 2003; cùng trú tại Nghi Diên, Nghị Lộc, Nghệ An) và Ngô Đình Hòa (SN 2002; trú tại Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An). Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của các đối tượng tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Đồng Tâm, Hai Bà Trưng) công an thu giữ thêm 23 lọ nhựa chứa khoảng 16.500 viên ma túy tổng hợp được giấu trong các thùng xốp.

Mới 15 tuổi đã tham gia đường dây ma tuý xuyên quốc gia - Ảnh 2.

Một phần số ma tuý bị thu giữ (ảnh tư liệu)


Căn cứ lời khai các đối tượng, Công an quận Hoàng Mai tiến hành bắt giữ Chu Văn Kiên (SN 1984; trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Chu Văn Đăng (SN 1988; trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) khi các đối tượng đang ở trọ tại đường Tạ Quang Bửu (Bách Khoa, Hai Bà Trưng). Tang vật thu giữ là 19 lọ nhựa chứa khoảng 13.500 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục khám xét địa chỉ tại ngõ 158 Trương Định, phường Trương Định, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hà (SN 1985) và thu giữ 04 lọ nhựa chứa khoảng 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Tổng số ma túy Công an quận Hoàng Mai thu giữ là 33.500 viên MDMA có khối lượng là 9,234 kg.

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top