Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mò từ miền Nam về tận Thanh Hóa để níu kéo tình cảm, bị từ chối gã đàn ông liền tưới xăng đốt nhà người yêu

Thứ năm, 12:32 08/04/2021 | Pháp luật

Để níu kéo tình cảm, Hồ Văn Nhiệm đã về quê người yêu ở Thanh Hóa tìm gặp chị Th. để nói chuyện và mong được quay lại nhưng bất thành, đợi đêm xuống, Nhiệm đã mang xăng tới nhà người yêu phóng hỏa đốt nhằm sát hại cả nhà.

Ngày 8-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã bắt tạm giam Hồ Văn Nhiệm (tên gọi khác là Khải Minh; SN 1985, ngụ xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra tội "Giết người’ và "hủy hoại tài sản".

Mò từ miền Nam về tận Thanh Hóa để níu kéo tình cảm, bị từ chối gã đàn ông liền tưới xăng đốt nhà người yêu - Ảnh 1.

Hồ Văn Nhiệm tại cơ quan công an

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 6-4, Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) nhận tin báo về việc nhà của chị Nguyễn Thị Th. (SN 1980; ngụ phố Đại Quang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) bị kẻ gian đổ xăng đốt nên đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong quá trình làm việc tại tỉnh Bình Phước, chị Nguyễn Thị Th. (em gái chị Th.) có quan hệ tình cảm yêu đương với Hồ Văn Nhiệm. Sau một thời gian thì chị Th. nhận thấy không hợp nhau, không còn tình cảm với Nhiệm nên đã chia tay và về nhà chị gái (địa chỉ trên) để ở.

Tuy nhiên, Nhiệm không đồng ý chia tay và nhiều lần đến gặp, làm phiền chị Th., yêu cầu chị Th. phải nối lại tình cảm. Ngày 4-4, Nhiệm từ miền Nam về TP Thanh Hóa và nhắn tin hẹn sẽ gặp chị Th. vào ngày 6-4 tại Cẩm Thủy nhằm níu kéo tình cảm nhưng bị từ chối.

Mò từ miền Nam về tận Thanh Hóa để níu kéo tình cảm, bị từ chối gã đàn ông liền tưới xăng đốt nhà người yêu - Ảnh 2.

Cánh cửa nhà chị Th. cháy nham nhở sau khi bị phóng hỏa

Đến chiều ngày 5-4, Nhiệm tới TP Thanh Hóa sau đó đi mua 1 khóa cửa (loại khóa chống trộm) và 1 can xăng (loại can 10 lít màu trắng) rồi tối đó đi taxi từ TP Thanh Hóa đến thị trấn Phong Sơn.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 6-4, Hồ Văn Nhiệm đến trước cửa nhà chị Nguyễn Thị Th., quan sát xung quanh, sau đó khóa cửa trái cửa rồi đổ xăng phóng hỏa đốt nhà (lúc này trong nhà chị Thúy có 2 người lớn và trẻ em) rồi trốn khỏi hiện trường.

Rất may, thời điểm đó chị Th. phát hiện đám cháy sớm nên đã kêu cứu và được người dân xung quanh tập trung phá khóa, dập lửa nên không có thiệt hại về người, tài sản bị thiệt hại gồm: cửa xếp, cửa kính cường lực bị hư hỏng hoàn toàn.

Mò từ miền Nam về tận Thanh Hóa để níu kéo tình cảm, bị từ chối gã đàn ông liền tưới xăng đốt nhà người yêu - Ảnh 3.

Cửa nhà chị Th. bị Hồ Văn Nhiệm khóa trái rồi đổ xăng đố nhằm sát hại cả nhà người yêu

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Thủy và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng đến hiện trường điều tra và bắt giữ được Hồ Văn Nhiệm sau 2 giờ bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tuấn Minh

NLĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 9 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 23 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Top