Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ sát hại 2 con nhỏ ở Bình Phước: Cha nuốt nước mắt, tự tay chôn cất các con

Thứ hai, 11:37 20/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Như Báo GĐ&XH số 85 (ra ngày 17/7) đã đưa tin, chuyện người mẹ trẻ bỗng nhiên xuống tay sát hại 2 đứa con nhỏ rồi ném xác xuống giếng phi tang khiến bà con người S'tiêng ở thôn 9 (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước) bàng hoàng, đau xót. Cơ quan chức năng đang tạm giữ người phụ nữ này nhằm hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Người thân đau buồn trước mất mát quá lớn. Nghi can Chanh tại cơ quan điều tra (ảnh nhỏ). 	Ảnh:  Hùng Hằng
Người thân đau buồn trước mất mát quá lớn. Nghi can Chanh tại cơ quan điều tra (ảnh nhỏ). Ảnh: Hùng Hằng

 

Buổi chiều hãi hùng

Tìm về hiện trường nơi xảy ra cái chết thương tâm của 2 anh em Điểu Mrang (5 tuổi) và em trai Điểu Bánh (3 tuổi), PV ghi nhận được không khí tang thương, bao trùm toàn bộ ngôi nhà nhỏ của gia đình nạn nhân. Khắp bản làng, người ta bàn tán về những uẩn khúc dẫn đến hai cái kết đau lòng trên. Nhưng điều chua xót nhất khi nghi can sát hại 2 cháu bé lại chính là chị Điểu Thị Chanh (26 tuổi, mẹ đẻ của các cháu Điểu Mrang và Điểu Bánh).

Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình, anh Điểu Son (26 tuổi, bố 2 cháu bé) ngồi như ngây dại ngước nhìn di ảnh 2 đứa con tội nghiệp. Khuôn mặt vốn đen sạm, khắc khổ vì nắng gió của anh nay thêm phần tiều tụy. Anh bảo, anh vừa phải tự tay chôn cất 2 người con bất hạnh. Nhìn thi thể con, lòng anh đau xót như có hàng trăm vết cứa vào da thịt.

Theo lời kể của anh Điểu Son: Khoảng 14h ngày 15/7, khi đi làm về, anh thấy vợ đứng lấp ló trước vườn nhà như muốn lẩn trốn ai đó. Thấy lạ, anh Son hỏi có chuyện gì thì người vợ tỏ ra hoảng loạn đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Không thấy 2 con, anh Son hỏi vợ: “Hai con đâu rồi?”. Nghe chồng hỏi, vợ không trả lời, gương mặt thoáng chút hoảng sợ rồi vùng bỏ chạy. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Son chạy sang hàng xóm nhờ sự giúp đỡ.

Khi mọi người đi tìm thì phát hiện sau nhà anh Son xuất hiện một cái hố với vết đất mới đào có nhiều dấu chân trẻ em. Lần theo vết chân, họ tới chỗ giếng đậy kín nắp phía sau nhà. Lật nắp giếng lên, mọi người chết lặng nhận ra dưới đáy giếng là thi thể 2 cháu Điểu Mrang, Điểu Bánh. Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định 2 cháu bé đã tử vong trước khi bị ném xuống giếng. Trên cổ Điểu Mrang xuất hiện vết hằn sâu tím tái như bị siết, ở ngực có vết đâm sâu bằng dao. Người em trai là Điểu Bánh đang bị quấn chặt một chiếc tay áo ở cổ. Từ những dấu vết tại hiện trường, cơ quan công an xác định nghi can sát hại các nạn nhân là Điểu Thị Chanh. Tại cơ quan công an, Chanh chỉ ú ớ, cười nói lảm nhảm những câu nói vô nghĩa. Sau đó, Chanh thừa nhận chính mình đã siết cổ, dùng dao đâm chết 2 con trai nhỏ và đẩy thi thể xuống giếng phi tang.

Việc nghi can Chanh hạ sát 2 cậu con trai là một cú sốc lớn với gia đình nạn nhân cũng như đông đảo bà con dân tộc S’tiêng ở thôn 9. Từ trước tới nay, bà con luôn giữ được những truyền thống văn hóa, lễ nghi tốt đẹp trong cuộc sống. Họ hòa thuận, nhân ái, bao bọc lấy nhau trong nếp sống đời thường. Người S’tiêng quan niệm sinh ra từ một nguồn gốc nên ít xuất hiện việc ẩu đả, tranh dành trong cộng đồng. Thế nên việc một người mẹ sát hại 2 đứa con thơ là điều vô cùng khủng khiếp, ám ảnh họ.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Liễu (hàng xóm của anh Điểu Son) cho biết, Chanh mồ côi từ bé, cuộc sống gia đình tuy nghèo khó nhưng vợ chồng sống khá hạnh phúc. Không có đất đai canh tác, hàng ngày anh Son đi làm rẫy kiếm tiền, Chanh ở nhà chăm sóc con. Chanh đang mang thai 5 tháng. “Thường ngày Chanh rất thương 2 con, đi đâu cũng đưa theo và chăm sóc chu đáo. Chỉ có điều, thỉnh thoảng Chanh có hiện tượng tâm thần, thường xuyên bỏ nhà vào rừng hoặc vào rẫy mấy ngày mới về. Cách đây gần hai tháng, Chanh đã bỏ nhà đi vào rừng, hết cơn mới về nhà”, bà Liễu kể.

Người mẹ có dấu hiệu thần kinh?

 

Hiện trường nơi phát hiện 2 cháu bé tội nghiệp.
Hiện trường nơi phát hiện 2 cháu bé tội nghiệp.

 

Ông Nguyễn Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Đức Liễu cho biết: “Gia đình anh Điểu Son từ trước tới nay không có biểu hiện của sự bất hòa. Vợ chồng họ dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng luôn yêu thương nhau. Trong mối quan hệ với bà con hàng xóm cũng thế. Tuy nhiên, thời gian gần đây Chanh có nhiều biểu hiện tâm lý không ổn định. Người thân cho biết, Chanh bị tâm thần nhẹ, tuy nhiên điều này cần được giám định cụ thể. Hiện tại cơ quan công an tập trung vào giả thiết người mẹ này lên cơn động kinh, không kiểm soát được hành vi của mình nên ra tay sát hại hai con”.

Trong khi đó nói về mối quan hệ vợ chồng, anh Điểu Son tâm sự: “Tôi và vợ cùng là người S’tiêng bản địa, quen biết nhau từ nhỏ. Do cha mẹ mất sớm nên vợ tôi phải ở với người thân bên nội. Sau khi cưới nhau, vợ chồng tôi được gia đình hỗ trợ cất một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Hàng ngày, tôi lên nương đi rẫy, vợ ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc các con. Cuộc sống của chúng tôi dù rất khó khăn nhưng trong căn nhà nhỏ vẫn đầy ắp tiếng cưới. Trong cuộc sống vợ chồng chưa bao giờ xảy ra xích mích, vợ tôi lúc tỉnh táo tỏ ra vô cùng thương yêu chồng con. Khoảng hai tháng trước, bệnh tình của vợ tôi có dấu hiệu nặng hơn, cô ấy gom tất cả giấy tờ nhà đất, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của cả gia đình… đem đốt sạch. Lúc đó, tôi hỏi tại sao lại làm như thế thì cô ấy trả lời: “Thấy ghét thì đốt”. Dự định đầu tháng 8/2015, tôi sẽ đưa vợ lên TP HCM thăm khám bệnh, nhưng không ngờ chưa thực hiện thì xảy ra bi kịch này”.

Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan đưa nghi can Chanh đi giám định tâm thần để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Ông Nguyễn Văn Chép (Công an viên xã Đức Liễu) cho biết: “Khi bị bắt, ban đầu Chanh nói các con ngã xuống giếng. Tuy nhiên, sau đó, Chanh khai nhận do 2 con nghịch, nói mãi không nghe nên sát hại rồi đào hố định chôn, nhưng sau đó phi tang xuống giếng. Có lẽ do lên cơn tâm thần nên Chanh mới có hành vi nhẫn tâm như vậy”.

H.Hùng - N.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 28 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Top