Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất mạng vì 2 triệu đồng

Thứ sáu, 10:11 03/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 2/5, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Thắng (46 tuổi, trú tại xã Hương Nha, huyện Tam Nông, Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Mất mạng vì 2 triệu đồng 1

Đám tang nhà ông Đô.

Theo đó, tối 29/4, ông Lương Mạnh Đô (59 tuổi, là trưởng khu 5, xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ) vừa về đến cổng thì Thắng ở nhà bên cạnh đuổi theo hét lớn sẽ giết ông Đô. Vốn là hàng xóm lâu năm, lại biết Thắng vừa uống rượu nên ông Đô không đề phòng. Theo lời khai của bà Liên (vợ ông Đô), sau đó vài phút, khi bà đang ngồi trong bếp thì bất chợt nghe tiếng ông Đô ở ngoài cổng. Ông Đô kêu lớn: “Thắng, mày đánh tao thật à?”. Sau tiếng kêu ấy, mọi thứ trở lại im lặng. Khoảng 15 phút sau, bà Liên chạy ra cổng thì thấy chồng nằm bất tỉnh trên vũng máu. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, nạn nhân tử vong do một vết chém trên trán, tụ máu não và một vài vết bầm tím.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, vào buổi chiều cùng ngày, ông Đô và Thắng cùng đi ăn cỗ cưới tại một nhà hàng xóm. Hai người ngồi 2 mâm khác nhau và không có xô xát gì tại đám cỗ. Tuy nhiên, theo nhiều người, mâu thuẫn giữa Thắng với gia đình ông Đô xảy ra cách đây đã vài năm. Trước đây, 2 gia đình vốn là hàng xóm khá thân thiết với nhau. Năm 2009, khi làm đám cưới cho con, nhà ông Đô vay nhà Thắng 2 triệu đồng. Sau đó, ông Đô trả tiền cho vợ Thắng nhưng Thắng vẫn đòi tiền vì cho rằng chưa được cầm tiền dù vợ Thắng có khuyên can, Thắng vẫn không nghe. Mỗi khi say rượu, Thắng lại đem chuyện đó ra chửi nhưng gia đình ông Đô không hề lời qua tiếng lại. Năm 2012, gia đình Thắng không được tiêu chuẩn là hộ nghèo vì 2 con đã lớn, đã đi làm có thu nhập. Tuy nhiên, Thắng luôn đổ tội cho ông Đô, cho rằng ông Đô là trưởng khu và do có mâu thuẫn đã trù dập gia đình Thắng. Trong lòng Thắng luôn có lòng thù hận với ông Đô nên đã gây ra vụ án mạng trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.                     
 
Thanh Sơn

Hải Dương: Chấp hành viên “ăn” hàng trăm triệu

Ngày 2/5,VKSND tối cao đã đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hùng (nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang, Hải Dương) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản (liên quan đến vụ án này, Báo GĐ&XH đã có loạt bài điều tra). Theo kết luận điều tra, ông Bùi Văn Lân, trú tại tỉnh Đồng Nai, là người phải thi hành bản án hình sự, trong đó có phần trách nhiệm dân sự bồi hoàn, trả cho những người được thi hành án hơn 19 nghìn USD. Do ông Lân có tài sản là nhà đất tại xã Kiến Quốc (huyện Ninh Giang) nên Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã ủy thác thi hành án để Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang tiếp tục thi hành án đối với ông Lân. Do ông Lân không tự nguyện thi hành nên Hùng ra quyết định kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Lân với giá trị hơn 405 triệu đồng. Trước thời điểm mang ra bán đấu giá, Hùng gọi điện cho ông Lân thông báo, nếu ông Lân mua lại thì phải nộp 405 triệu đồng. Ông Lân đồng ý mua lại tài sản và đã giao đủ 405 triệu đồng cho Hùng. Sau khi nhận đủ số tiền của ông Lân, Hùng đã không nộp vào quỹ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang mà lại hợp pháp hóa thủ tục giấy tờ cần thiết để đưa tài sản của ông Lân ra bán đấu giá cho người khác.          
 
T.P

Bình Phước: Cướp tài sản để lấy tiền đi chơi

Ngày 2/5, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) bắt khẩn cấp Nông Văn Chấn (23 tuổi), Lê Văn Hoàng (20 tuổi) và Nguyễn Văn Tuân (20 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Các đối tượng khai nhận để có tiền chơi bời trong ngày lễ, chúng chở nhau lên quốc lộ 14 để chặn xe xin tiền người đi đường. Rạng sáng 29/4, nhóm này phát hiện anh Nguyễn Thưởng (33 tuổi) đang đi xe máy trên đường nên đã ép xe anh này lại. Một tên xông đến đánh tới tấp vào mặt anh Thưởng để đồng bọn lục soát lấy 500.000 đồng. Tiếp đó, nhóm trên gặp một thanh niên, cả bọn lại chặn xe để “xin tiền”. Bị nạn nhân phản kháng, nhóm này hăm dọa và lục lấy 2 điện thoại di động.    
 
T.S
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top