Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa chạy việc 700 triệu đồng

Thứ ba, 14:28 26/01/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Tự “nổ” rằng mình đang công tác tại Thanh tra Chính phủ và có 2 con trai làm việc tại Bộ Công an, Huyền đã lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Ngày 26/1, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Nguyễn Văn Huyền (SN 1975, HKTT quận 2, TP.HCM; nơi ở tại Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Quang T. (SN 1992, quê huyện Bắc Quang, Hà Giang).

Theo cáo trạng, thông qua người quen, Huyền quen biết anh T vào khoảng tháng 10/2015. Biết anh T vừa tốt nghiệp đại học, có nhu cầu xin việc làm nên khoảng tháng 3/2016, Huyền đã giới thiệu với anh T. và ông Nguyễn Quang C (bố anh T.) là Huyền đang công tác tại Thanh tra Chính phủ và có 2 con trai đang công tác tại Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Huyền khoe có nhiều mối quan hệ "khủng", có thể xin cho anh T vào làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an với chi phí từ 500-700 triệu đồng. Trong trường hợp không xin được, Huyền sẽ trả lại tiền cho anh T.

Tới ngày 5/3/2016, dì của Huyền cùng bố con anh T. đến nhà Huyền tại phòng 307, CT3A, khu đô thị Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lúc này, ông C đưa cho Huyền 300 triệu đồng (nhưng không viết giấy biên nhận). Mục đích của ông C là đặt cọc chỉ tiêu vào ngành công an theo yêu cầu của Huyền. Để bị hại yên tâm, Huyền hẹn đến khoảng tháng 6/2016 sẽ có chỉ tiêu và tuyển dụng vào làm việc tại phòng tài chính kế toán - Bộ Tư lệnh – Cảnh sát cơ động (anh T. có ghi âm nội dung cuộc nói chuyện thể hiện việc giao nhận số tiền trên).

Mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa chạy việc 700 triệu đồng - Ảnh 1.

Chân dung bị cáo Nguyễn Văn Huyền. Ảnh: CL

Sau đó, Huyền báo cho người dì họ là đã có chỉ tiêu nên cần thêm 300 triệu đồng nữa để xin xét duyệt. Ngày 14/11/2016, ông C tiếp tục đưa cho Huyền 300 triệu đồng. Sau đó 1 tuần, Huyền tiếp tục nhận thêm 100 triệu đồng của bị hại để xin cho anh T vào vị trí tốt. Sau khi nhận toàn bộ số tiền như đã thỏa thuận, Huyền hứa rằng chỉ 2-3 tháng sau anh T sẽ được đi làm.

Tuy nhiên, trong thời gian này, Huyền không hề có một động thái nào để xin việc cho anh T mà sử dụng tiền nhận được để chi tiêu cá nhân. Về phía bị hại, thấy quá thời hạn như Huyền cam kết, anh T vẫn không được đi làm nên đã nhiều lần gọi điện, song Huyền đưa ra nhiều lý do trì hoãn, không trả lại tiền và lảng tránh không gặp.

Bức xúc vì bị Huyền lừa mất số tiền lớn, anh T đã viết đơn tố giác Huyền gửi đến công an quận Nam Từ Liêm. Hiện bị cáo Huyền mới trả được cho gia đình anh T 185 triệu đồng, số tiền còn chiếm đoạt là 515 triệu đồng.

Tại tòa, Huyền thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo trình bày có hoàn cảnh gia đình khó khăn, còn bố mẹ già và hai con nhỏ nên xin tòa cho hưởng mức án thấp nhất để sớm được trở về.

Sau quá trình nghị án, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huyền 10 năm tù.

C.Lê

C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top