Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mang đồ hiệu về tặng phát hiện bồ nhí đang "trần như nhộng" với người khác

Thứ tư, 11:21 03/07/2013 | Pháp luật

Cho đến một hôm, Tuấn đi Sài Gòn, mua một chiếc áo đồ hiệu làm quà cho Trang. Muốn người tình bất ngờ nên không báo trước. Nhưng khi mở cửa bước vào, mới phát hiện người tình xinh đẹp đang quấn lấy một kẻ khác ngay trên giường.

 
Có câu: “Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không?”. Ấy vậy nhưng có người sống chung như vợ chồng mấy năm liền với bồ nhí, sắm sửa, tiêu tiền cho bồ không tiếc tay, khi bị “cắm sừng lại nằng nặc đòi lại tất cả, ráo riết, triệt để và hung hãn đến mức phải… lĩnh án vì bị người tình một thuở tố cáo.
 
Mang đồ hiệu cho “bồ” đang "trần như nhộng" với… người khác

Năm 2005 sau khi ly hôn chồng, Trần Thị Kim Trang (ngụ thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) sinh sống.

Mang đồ hiệu về tặng phát hiện bồ nhí đang "trần như nhộng" với người khác 1
Đã mất tiền cho gái, đối tượng Tuấn còn phải lĩnh án tù

Trong thời gian này, Phạm Anh Tuấn (SN 1962, ngụ đường 2/4, Nha Trang, đã có vợ và 3 con), sống bằng nghề lái xe và cho vay nặng lãi thường đến quán của Trang uống café.

Thấy bà chủ quán đã ly hôn chồng, dáng dấp bề ngoài vẫn còn “mi nhon” dễ thương nên đeo bám buông lời ong bướm tán tỉnh. “Mưa dầm thấm đất”, hai người nảy sinh tình cảm và sống với nhau như vợ chồng.

Tuấn coi người tình như “báu vật”, lúc nào cũng ân cần, chăm sóc, hễ nghe Trang than đau đầu chóng mặt là vội vàng mua thuốc, mua đồ ăn mang đến.

Bất cứ thứ gì Trang mở miệng hỏi mua sắm là Tuấn chi tiền “cái rụp”. Anh ta “đánh giá cao” người tình biết cách nũng nịu, chiều chuộng, hơn hẳn vợ ở nhà cứ “như cục đất” chẳng biết “chiều” chồng.

Cho đến một hôm, Tuấn đi Sài Gòn, mua một chiếc áo đồ hiệu làm quà cho Trang. Muốn người tình bất ngờ nên không báo trước. Nhưng khi mở cửa bước vào, mới phát hiện người tình xinh đẹp đang quấn lấy một kẻ khác ngay trên giường.

Không thể cưỡng được cơn giận bùng lên vì bị “cắm sừng”, Tuấn nổi điên “nện” cho cả hai một trận “thừa sống thiếu chết”.

Nghĩ đến khoản tiền bấy lâu chu cấp cho Trang lại bị cô ta đem nuôi “bồ nhí”, Tuấn nhiều lần đến nhà Trang ở đập phá tài sản, đòi lại tiền khiến cô ta hoảng sợ phải dọn nhà đi thuê nơi khác.

“Ăn không được thì phá cho hôi”

Sau khi bị bắt quả tang phản bội, Trang dọn nhà đến thuê ở số 5 Phan Chu Trinh. Tuấn dò hỏi được địa chỉ nơi ở mới, lại đến đe dọa và đề nghị thẳng thừng: “Không còn tình thì phải trả lại tiền, “ăn không được thì phá cho hôi””.

Theo lời khai của Trang tại tòa, đã 3 lần Trang đưa tiền cho Tuấn với tổng số là 42 triệu đồng. Nhưng Tuấn vẫn đòi tiếp. Sợ bị ăn đòn do không còn tiền để trả, Trang lại lén lút chuyển nhà xuống 46 Hoàng Diệu, nhờ người tình mới chở giúp đồ đạc.

Tuấn biết tin càng lồng lộn hơn, tiếp tục gọi điện thoại dò hỏi nơi ở khiến người phụ nữ sợ, phải khóa cửa phòng trọ bỏ trốn vào Đồng Nai.

Không tìm được Trang, Tuấn nhiều lần tìm đến “tình địch”, để hỏi dò nhưng không “moi” được gì.

Khoảng 14h ngày 17/6/2011, Tuấn tiếp tục hẹn “tình địch” đến một quán cà phê nhưng anh này không đến, lại nói cho vợ Tuấn biết việc chồng hăm dọa đánh mình. Đúng lúc đó, Tuấn đi về cùng một thanh niên, liền xông đến hành hung khiến anh này phải “khai” ra địa chỉ 46 Hoàng Diệu là nơi Trang thuê trọ.

Sau khi nghe nói, Tuấn vẫn không tin nên bắt cả anh này lên xe máy chở “kẹp 3” đến địa chỉ trên, thấy cửa phòng khóa ngoài liền phá cửa vào. Đối tượng đã đập phá một số tài sản như: Tô, chén, đĩa, ghế nhựa, kệ nhựa, tủ vải, lấy đi chiếc xe máy Attila (trị giá hơn 8 triệu đồng) và một số quần áo, một số ghế nhựa mang ra đầu hẻm, rồi gọi taxi định đưa tất cả đến gửi ở nhà một người quen nhưng không được chủ nhà đồng ý.

Nghe vợ gọi điện thông báo người nhà “tình địch” đang đi tìm, Tuấn cho người chở anh này về, sau đó cho hết số quần áo và ghế nhựa cho một người phụ nữ mua ve chai đi ngang qua, mang xe Attila đến gửi ở bãi giữ xe Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.

“Bắc thang lên hỏi ông trời”

Ngày 18/6/2011, “tình địch” gửi đơn tố cáo Tuấn về hành vi cố ý gây thương tích và chiếm đoạt tài sản. Sau đó vài ngày, Trang cũng có đơn tố cáo đối tượng về hành vi hủy hoại và chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng tại tòa, Tuấn bị khởi tố và truy tố về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, với tổng số tiền 3 lần nhận từ chị Trang là 20,4 triệu đồng. Còn về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo như đơn tố cáo, cơ quan điều tra cho biết chưa đủ căn cứ xác định.

Tại phiên tòa ngày 30/5/2013 vừa qua, chị Trang cho rằng mình không có quan hệ yêu đương gì với bị cáo, Tuấn cũng không cho tiền mình, chỉ thường đến uống cafe tán tỉnh không được mới quay sang đe dọa và yêu cầu đưa tiền nếu muốn yên ổn làm ăn.

Trang tố cáo Tuấn còn cho “xã hội đen” lột cả trang sức chị này đang đeo trên người.

Ngược lại, bị cáo khai hai người đã có 5 năm sống chung như vợ chồng, Tuấn đã nhiều lần đưa tiền và sắm sửa vật dụng cho Trang, cụ thể đã chu cấp hơn 200 triệu đồng, sắm một sợi dây chuyền vàng 5 chỉ loại vàng 9999 và rất nhiều tài sản giá trị khác nhưng không có giấy tờ chứng minh.

Sau khi nghị án, TAND Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tuấn 9 tháng tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích và 6 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt là 15 tháng tù treo, buộc bồi thường cho hai người bị hại số tiền 28 triệu đồng.

Theo Xa lộ pháp luật

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 23 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top