Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly kỳ 3 giờ nghẹt thở giải cứu con tin bị bắt cóc giữa Sài Gòn

Thứ sáu, 14:46 26/07/2013 | Pháp luật

Từng là một “đại gia” trong lĩnh vực bất động sản, nhưng thị trường đất đai ''đóng băng'', “đại gia” trắng tay, nợ nần chồng chất.

Ly kỳ 3 giờ nghẹt thở giải cứu con tin bị bắt cóc giữa Sài Gòn 1
Ly kỳ 3 giờ nghẹt thở giải cứu con tin bị bắt cóc giữa Sài Gòn

Trong đó, một chủ nợ với số tiền hơn 5 tỉ đồng đã “nhờ cậy” đến băng nhóm giang hồ, thế là vụ bắt cóc, tra tấn con tin như “phim hành động” xảy ra. Lực lượng cảnh sát đã vào cuộc, giải cứu con tin trước sự nguy hiểm tột độ, vì băng nhóm bắt cóc trang bị roi điện, dùi cui, dao, kim chích dính máu… Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ tinh nhuệ, Công an TP HCM đã tóm gọn băng nhóm bắt cóc sau 3 giờ đồng hồ nhận tin báo.

Đột nhập cây xăng bỏ hoang…

Chiều 15/7, hồ sơ ban đầu về vụ khám phá băng nhóm bắt cóc một nữ “đại gia” bất động sản vừa được Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM triệt phá cho thấy, đây là một băng nhóm gây án táo tợn, dùng thủ đoạn tinh vi, gây án manh động và sử dụng các công cụ “nóng” để tra tấn, uy hiếp nạn nhân. Vụ bắt cóc diễn ra từ khoảng 21h đêm 11/7, khi trực ban PC45 nhận được thông tin từ một người đàn ông tên T (ngụ quận 5, TPHCM) đến trình báo một vụ bắt cóc.

Theo ông T, nạn nhân bị bắt cóc là chị ruột của ông, tên là Tr (SN 1982, ngụ quận 5, TPHCM) vừa bị một băng nhóm đi xe ôtô xịn, trang bị hung khí như roi điện, kim tiêm chích ma túy có dính máu, dao… khống chế đưa đi. Ngay sau khi bà Tr bị bắt đi, gia đình ông T nhận được tin báo từ băng nhóm bắt cóc: “Chuẩn bị 500 triệu đồng để chuyển cho chúng tao, nếu không thì nhận xác bà Tr về. Nếu báo công an, coi như không còn thấy bà Tr nữa…”. Trước lời đe dọa sặc mùi “xã hội đen” của băng nhóm bắt cóc, ông T đã bình tĩnh tìm đến cầu cứu PC45 Công an TPHCM.

Nhận thông tin trình báo của ông T, lãnh đạo PC45 nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, băng nhóm gây án có sự chuẩn bị rất chặt chẽ, gây án tinh vi và táo tợn. Ngay trong khuya 11/7, Đội Phòng, chống tội phạm có tổ chức thuộc PC45 Công an TPHCM đã nhận lệnh vào cuộc truy tìm băng nhóm gây án và bằng mọi cách giải cứu con tin trong sự an toàn cao nhất. Các trinh sát tinh nhuệ được tung ra khắp nẻo đường thành phố ngay trong đêm. Từ các nguồn tin báo về, với nhận dạng chiếc xe ôtô mà băng nhóm bắt cóc dùng để gây án, là phương tiện chở bà Tr từ một quán cà phê tại khu vực Hồ Con Rùa, lực lượng trinh sát rà soát tất cả các điểm tình nghi.

Ly kỳ 3 giờ nghẹt thở giải cứu con tin bị bắt cóc giữa Sài Gòn 2
Dao, roi điện và gậy… hung khí gây án của băng nhóm bắt cóc.

Cuối cùng, “chấm đỏ” đã được khoanh trên bản đồ đánh án, khi nguồn tin trinh sát phát hiện một cây xăng bỏ hoang tại đầu đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thuộc vùng ven TP HCM. Một mũi trinh sát khác cho biết một nhóm đang trú ẩn tại khách sạn Hoa Đệ Nhất, quận Tân Bình, TP HCM để chờ giao dịch tống tiền gia đình nạn nhân. Ngay sau khi nắm hai nguồn tin vô cùng quan trọng này, lãnh đạo PC45 Công an TP HCM lập tức chỉ đạo bằng mọi giá phải phá án nhanh, gọn, bảo vệ tính mạng cho con tin và bắt gọn toàn bộ băng gây án.

Vụ phá án diễn ra nhanh gọn, chỉ sau khoảng 3 giờ đồng hồ nhận tin báo từ gia đình bà Tr, PC45 đã đánh úp vào hai điểm, giải cứu con tin và bắt gọn băng tội phạm này. Đúng 2h30 rạng sáng 12/7, mũi trinh sát PC45 gồm hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng cảnh sát hình sự Công an quận 12, TP HCM, bí mật đột nhập vào cây xăng bỏ hoang và đánh án bất ngờ, khi 2 đối tượng bắt cóc đang dùng dao, kim tiêm chích ma túy có dính máu, roi điện để tra tấn bà Tr ngay trong căn phòng của cây xăng bỏ hoang.

Hai tên bắt cóc quá bất ngờ trước sự xuất hiện của cảnh sát, chúng hoàn toàn khuất phục ngay từ đầu, bà Tr được giải cứu an toàn, cả hai tên bắt cóc bị bắt giữ cùng tang vật gây án ngay tại chỗ. Mũi trinh sát thứ hai tấn công vào khách sạn Hoa Đệ Nhất ở quận Tân Bình, TP HCM. Tại đây, băng nhóm bắt cóc cũng không thể ngờ cảnh sát hình sự tìm ra “hang ổ” ẩn nấp của bọn chúng nhanh đến như vậy.

Lúc này, PC45 phối hợp với cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình, TP HCM, đột nhập vào khách sạn, bắt gọn 4 tên, trong khi đó chúng đã để sẵn các hung khí như dao, gậy nhằm chống trả nếu bị cảnh sát phát hiện. PC45 thu giữ tang vật của băng nhóm gây án này gồm: 1 xe ôtô hiệu BMW, 1 bộ kim tiêm dính máu, 1 dùi cui, 1 roi điện, 3 gậy tầm vông, 2 dao Thái Lan, 10 ĐTDĐ các loại…

Đòi nợ thuê kiểu “xã hội đen”

Đến chiều 15/7, sau khi lấy toàn bộ lời khai, lập hồ sơ, PC45 đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong băng nhóm bắt cóc bà Tr gồm: Lê Phạm Quốc Thắng (SN 1988, là chủ khách sạn Hoa Đệ Nhất, ở đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM), Ngô Nhật Linh (SN 1983, ngụ quận 9, TPHCM), Nguyễn Bá Đạt (SN 1966, ngụ quận Tân Phú, TPHCM), Hồ Trúc Giang, (SN 1992, ngụ tỉnh Bến Tre), Lê Văn Cẩn (ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Phạm Thanh Khương (SN 1997, ngụ quận Tân Bình, TPHCM). Sau khi xác định từng đối tượng, PC45 cho biết, băng nhóm này do Lê Phạm Quốc Thắng cầm đầu.

Quá trình truy xét, điều tra cho thấy đây là vụ án xuất phát từ nguyên nhân nợ nần tiền bạc giữa nạn nhân là bà Tr và một đối tượng khác trong lĩnh vực bất động sản. Thời bất động sản sôi động, bà Tr được xem như “đại gia”, nhưng mấy năm gần đây, thị trường bất động sản đóng băng, nợ nần bắt đầu chồng chất, trong đó bà Tr nợ một người quê ở tỉnh Bến Tre 5 tỉ đồng.

Tuy đây là giao dịch vay nợ dân sự, nhưng vì nóng lòng thu hồi nợ, cũng như kém hiểu biết về luật pháp, từ chủ nợ, đối tượng đi đòi nợ lại sa chân vào vi phạm pháp luật hình sự. Chủ nợ quê ở tỉnh Bến Tre đã thông qua đối tượng Hồ Trúc Giang nhằm tìm cách đòi nợ bà Tr. Giang quen biết với vợ của Thắng là chủ khách sạn Hoa Đệ Nhất ở quận Tân Bình, TPHCM, nên “nhờ cậy”.

 
Ly kỳ 3 giờ nghẹt thở giải cứu con tin bị bắt cóc giữa Sài Gòn 3
Nhóm bắt cóc bị bắt giữ ngay sau khi chúng gây án vài giờ đồng hồ. Ảnh: Phùng Bắc

Từ đó, sự dắt dây đòi nợ thuê hình thành. Thắng là chủ một khách sạn lớn nhưng lại có máu giang hồ. Có sẵn trong tay một số “đàn em” thân tín, Thắng lập tức nhận lời với “hợp đồng” đòi nợ ăn chia “3-7”, nếu đòi được tiền 5 tỉ đồng của bà Tr, Thắng lấy 3 phần, còn 7 phần trả cho chủ nợ. Tuy nhiên, xác định hành vi phạm tội, Giang là đối tượng trực tiếp “nhờ” Thắng đòi nợ, nên Giang cũng bị bắt giữ trong băng nhóm đòi nợ thuê này.

Thắng và đồng bọn khai nhận, sau khi nhận lời đòi nợ thuê, Thắng vạch kế hoạch gây án rất kỹ càng. Trong đó, Thắng phân công Giang trong vai diễn là khách hàng tìm mua bất động sản của bà Tr, nhằm dụ bà này đến điểm hẹn để đồng bọn chờ sẵn thực hiện phi vụ. Sau nhiều lần liên hệ, trong vai khách hàng giao dịch bất động sản, Giang hẹn bà Tr đến quán càphê ở khu vực Hồ Con Rùa, quận 3, TPHCM, để ký hợp đồng mua bán bất động sản của bà Tr.

Trong khi đó, chiều 11/7, Thắng và đồng bọn đi xe ôtô du lịch hiệu BMW mang biển số 56S – 1566 chờ sẵn tại quán càphê. Đúng lời hẹn, bà Tr xuất hiện thì băng nhóm của Thắng ập vào dùng hung khí đe dọa, bắt cóc bà Tr đưa lên ôtô chở đến cây xăng bỏ hoang ở quận 12, TP HCM giam giữ.

Ở đó, Thắng và đồng bọn dùng roi điện, kim tiêm chích dính máu, dao… đe dọa, buộc bà Tr cung cấp số điện thoại của người thân trong gia đình để tống tiền. Chúng ra giá buộc phải đưa trước 500 triệu đồng, nếu không sẽ giết bà Tr. Sau hơn một tiếng đồng hồ tra tấn và uy hiếp nạn nhân, Thắng và 3 “đàn em” trở về khách sạn, chờ phía gia đình bà Tr mang tiền đến chuộc.

Thắng giao nạn nhân lại cho 2 tên Cẩn và Khương canh giữ và ra lệnh tiếp tục tra tấn bà Tr để uy hiếp nạn nhân cũng như đe dọa gia đình nạn nhân sớm mang tiền đến chuộc mạng. Trong khi đang tra tấn bà Tr tại cây xăng bỏ hoang, thì Cẩn và Khương bị các trinh sát quật ngã, bắt giữ. Tại khách sạn, Thắng và đồng bọn cũng bất ngờ bị còng tay, khi chưa kịp phản ứng gì.
 
Theo Lao Động
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top