Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời khai rợn người của hung thủ vụ giết người bỏ vào thùng xốp ở chung cư Hà Đô

Chủ nhật, 15:23 15/01/2017 | Pháp luật

Vụ án giết người phi tang xác xảy ra tại chung cư Hà Đô, phường 3, quận Gò Vấp vào chiều 13-1 đang khiến dư luận hết sức bàng hoàng, nhất là khi cả hung thủ và nạn nhân đang còn tuổi ăn, tuổi học.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án và khiến hung thủ phải cúi đầu nhận tội với những bằng chứng thuyết phục.

Tại cơ quan điều tra, Phóng viên Báo CATP đã tiếp xúc với Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001), hung thủ đã giết chết bạn học Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 2002, cùng ngụ phường 3, quận Gò Vấp) gây hoang mang dư luận trong những ngày qua. Mang gương mặt khá hốc hác, nhưng Bình tỏ ra bình thản khi trả lời một số câu hỏi có liên quan đến vụ án.

Theo lời Bình, khoảng 20 giờ 35 phút ngày 12-1-2017, Bình gọi điện và đến nhà Hằng để chở đi học thêm. Nhưng cả hai không đến lớp học mà dắt nhau đi uống trà sữa tại khu vực chung cư Hà Đô, đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Không lâu sau đó, Bình và Hằng rủ vào phía trong chung cư CT1 để lên sân thượng hóng mát. Đến gần 22 giờ, cả hai đi cầu thang bộ xuống dưới chung cư.

Tuy nhiên, khi đến lầu 6, bỗng dưng Bình nảy sinh ý định cướp chiếc điện thoại hiệu Samsung J5 (tầm 3,4 triệu đồng) của Hằng nên liền chớp lấy thời cơ. Quá bất ngờ trước cách hành xử của người bạn, Hằng kháng cự quyết liệt. Thấy cây gỗ dùng để chèn cầu thang gần đó, tiện tay Bình vớ lấy đánh liên tiếp vào đầu Hằng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Bình
Đối tượng Bình

Không chút sợ hãi, Bình kéo xác nạn nhân xuống phía trong cầu thang rồi lục túi lấy khoảng gần 500 ngàn đồng cùng chiếc điện thoại. Sau đó, Bình ung dung rời khỏi hiện trường để về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi. Lúc đó khoảng 23 giờ. Đến gần 1 giờ sáng ngày 13-1, Bình chuẩn bị một số khăn vải, nước rồi quay trở lại chung cư đi lên chỗ gây án lau chùi toàn bộ những vết máu nhằm xóa dấu vết hiện trường rồi bình thản về nhà ngủ.

Biết con gái được Bình chở đi học nhưng cả đêm không về nhà, sáng 13-1 ba mẹ Hằng đã đến nhà Bình để hỏi nhưng Bình trả lời "tỉnh bơ" rằng: tối qua, tan học, con đã chở Hằng về nhà rồi, còn việc Hằng đi đâu nữa thì con không biết”. Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái mình, ba mẹ Hằng đến Công an phường 3 trình báo việc mất tích. Sau đó, Bình cũng được mời lên để làm việc. Tuy nhiên, tại đây, Bình vẫn giữ thái độ cực kỳ bình tĩnh và thản nhiên trả lời những câu hỏi của các đồng chí trực ban. Không phát hiện gì bất thường, Bình được cho về.

Đến nước này, Bình bắt đầu lo sợ việc phát hiện thi thể của Hằng nên liền chạy ra chợ Gò Vấp mua hai thùng xốp lớn, băng keo và một số bao tải với mục địch quay lại hiện trường bỏ xác nạn nhân mang đi phi tang. Biết một mình không kham nổi nên trên đường đi Bình còn kêu một người chạy xe ba gác máy đến chung cư Hà Đô để vận chuyển đồ giúp mình.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy Bình khiên thùng xốp chứa xác nạn nhân ra ngoài
Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy Bình khiên thùng xốp chứa xác nạn nhân ra ngoài

Sau đó, Bình yêu cầu bác tài đứng chờ bên ngoài để hắn lên khiên đồ xuống. Thế là, Bình trở lại chỗ giấu xác nạn nhân, bỏ thi thể vào bao tải rồi quấn băng keo, sau đó bỏ vào hai thùng xốp rồi lấy băng keo quấn kỹ phía ngoài cho chắc chắn. Xong đâu đấy, hắn dùng sức di chuyển ra phía thang máy để mang xuống chung cư.

Thấy chủ xe ba gác chờ phía ngoài khá lâu nên bảo vệ chung cư đã đến hỏi thăm, cùng lúc đó, qua camera an ninh, họ phát hiện một thanh niên đang vận chuyển thùng xốp lớn có nhiều biểu hiện bất minh nên liền tra hỏi. Biết không thể thực hiện ý đồ, Bình giả vờ gọi điện thoại cho người thân rồi trốn khỏi hiện trường.

Trên đường đi, điện thoại của Hằng có tin nhắn của gia đình, để đánh lạc hướng, Bình dùng máy để nhắn tin lại với nội dung “con xin lỗi bố với cả nhà nhiều lắm! con buồn nhiều chuyện lắm con đi xa 1 thời gian rồi con sẽ về với gia đình mình ba mẹ đừng lo nữa nha!”.

Sau đó, Bình khóa máy và đem đi bán được 900.000 đồng. Tại nhà tạm giữ Công an quận Gò Vấp, Bình bảo giữa hắn và nạn nhân không hề có mâu thuẫn tình cảm, chỉ là do lòng tham nổi lên nên đã ra tay gây án một cách tàn độc.

Theo Thiên Ngọc (Công An TP.HCM)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 10 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 22 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 23 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Top