Lời khai đối tượng tống tiền “sugar baby” bằng clip "nóng"
GiadinhNet – Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên 20 tuổi khai nhận, đối tượng chỉ muốn chiếm đoạt tiền của "sugar baby" chứ không quan tâm nạn nhân có hoàn cảnh thế nào.
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Bảo Tuấn (SN 2001, trú tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
Tại cơ quan điều tra, Tuấn cho biết, do có nhu cầu tìm bạn gái "sugar baby" nên đã lên mạng vào các hội nhóm "Sugar Baby – Sugar Daddy" để đăng tải bài viết tìm kiếm.
Khi thấy bài đăng của Tuấn, chị H (SN 1995) đã nhắn tin nói chuyện qua tin nhắn Facebook. Sau khi thỏa thuận Tuấn làm "sugar baby" với mức chu cấp 8 triệu đồng/tháng, cả hai hẹn gặp nhau để tâm sự.
Ngày 13/3, đối tượng rủ chị H đến biệt thự trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. "Lần thứ nhất quan hệ không có chuyện gì, lần thứ 2 quan hệ bị can đã nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tài sản và dùng clip quay lại khi nạn nhân ngủ và không mặc gì", Tuấn khai.
Sau khi có ảnh và video "nóng" của chị H, Tuấn đã nhắn tin yêu cấu chị H. chuyển 15 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội. "Sau khi bị can nhắn tin yêu cầu như vậy, H đã đồng ý. Lúc đó bị can chỉ muốn chiếm đoạt tiền chứ không quan tâm nạn nhân có hoàn cảnh thế nào", đối tượng 20 tuổi tường trình.
Tuấn cũng cho biết, ban đầu khi tham gia các nhóm tìm con nuôi, bề ngoài là trao đổi tình cảm nhưng thực chất là tìm kiếm "đối tác" quan hệ tình dục kín đáo lâu dài.
Đối tượng Nguyễn Bảo Tuấn.
Bàn về tính pháp lý của vụ việc, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật) chia sẻ: "Thực tế hiện nay, xu hướng sống nhanh, sống gấp, sống hưởng thụ dẫn đến sự lệch chuẩn trong quan niệm đạo đức, ứng xử xã hội hay quan hệ nam nữ đang có chiều hướng gia tăng.
Biểu hiện dễ thấy là tình trạng "yêu cho vui", sống như vợ chồng của nhiều cặp đôi sinh viên đi học xa nhà. Thời gian gần đây nổi lên tình trạng nhận cha nuôi, con nuôi (sugar daddy - sugar baby) bị dư luận lên án, không ít lần báo chí đã lên tiếng.
Chỉ quen biết nhau thoáng qua trên mạng đã đồng ý quan hệ tình dục mà không có sự tìm hiểu nên các bạn nữ dễ bị kẻ xấu lợi dụng, như trường hợp này hoặc nhiều vụ bị đánh ghen kinh hoàng khác; thậm chí các cô gái trẻ còn có nguy cơ lây nhiễm bệnh xã hội...".
Theo luật sư Bình, mạng xã hội ngày càng phát triển sẽ tạo điều kiện cho loại tội phạm có thêm môi trường hoạt động. Chúng sẽ sử dụng chính mạng xã hội để tiếp cận, khai thác thông tin người bị hại để phục vụ cho quá trình phạm tội.
Hành vi sử dụng clip nhạy cảm để tống tiền thuộc trường hợp dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Do vậy, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cụ thể, "người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm", khung cao nhất là từ 12 đến 20 năm tù.
Bên cạnh đó, đối tượng phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy vào tính chất phức tạp và nghiêm trọng của hành vi vi phạm.
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 16 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 16 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 16 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.