Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạnh người lời khai của kẻ giết chị ruột, cướp tài sản đưa bạn gái đi du lịch

Thứ tư, 13:33 14/04/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Số tài sản cướp được của chị gái, Trường sử dụng vào mục đích tiều xài cá nhân.

Sáng 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Lâm Trường (SN 1995, trú ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, An Giang) - bị can có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trước đó, ngày 7/3, Trường đã ra tay sát hại chị gái ruột của mình để cướp tài sản rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trường khai nhận, bản thân vốn hành nghề cơ khí, đã lập gia đình, có con nhỏ và vừa mới ly hôn vợ. Số tài sản cướp được của chị gái, Trường sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Lạnh người lời khai của kẻ giết chị ruột, cướp tài sản đưa bạn gái đi du lịch - Ảnh 1.

Lê Lâm Trường, kẻ có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nguyên nhân dẫn đến hành vi đầy man rợ của Trường là do ham mê cờ bạc khiến gã lâm vào nợ nần chồng chất nên bị vợ bỏ. Để trang trải số nợ cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân Trường đã nảy sinh ý định giết chị ruột để cướp tài sản.

Ngày 7/3, nhân lúc cha mẹ ruột đi TP.HCM khám bệnh, chỉ có chị gái và con nhỏ ở nhà, Trường dùng gậy sắt đặc dài 40cm đánh nhiều nhát vào đầu chị ruột. Sau đó, Trường bóp cổ nạn nhân đến khi chết hẳn rồi mở tủ, lấy 3,5 cây vàng và hơn 100 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn.

Lạnh người lời khai của kẻ giết chị ruột, cướp tài sản đưa bạn gái đi du lịch - Ảnh 2.

Trường bị phát lệnh truy nã

Sau khi sát hại chị ruột, không những không hối hận về hành vi của mình mà Trường còn dùng số tiền cướp được để thể hiện lối sống ăn chơi, trác táng của bản thân.

Trên đường trốn chạy, Trường "thay hình đổi dạng" bằng cách nhuộm tóc đen sang bạch kim, đóng giả làm đại gia lắm tiền nhiều của đang đi du lịch và tán gái.

Sẵn trong túi rủng rỉnh tiền vừa cướp được, hắn di chuyển lên TP.HCM, ra Hà Nội, về Bà Rịa - Vũng Tàu rồi lại quay ra Đà Nẵng. Trong những lần di chuyển này Trường không quên ghé vào những tụ điểm ăn chơi sang chảnh.

Thậm chí, sau khi tán được một bạn gái qua mạng, Trường liền dùng số tiền cướp được mang bạn gái đi từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra Đà Nẵng du lịch. Tại đây, hắn thuê homestay ở địa bàn quận Thanh Khê lưu trú và dẫn người yêu đi vòng quanh thành phố ngắm cảnh, du lịch được 3 ngày thì bị Công an Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ.

Lily (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top