Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm lây lan cho 8 người dân mắc COVID-19, người đàn ông tỉnh Hưng Yên bị khởi tố

GiadinhNet - Trong thời gian cách ly y tế nơi cư trú, anh Hướng tự ý ra khỏi nhà cùng vợ đến Trung tâm Y tế huyện Văn Giang làm xét nghiệm test nhanh COVID-19. Đáng chú ý, trong tờ khai báo làm xét nghiệm, người này sử dụng số điện thoại của mình nhưng lại dùng tên khác để kê khai thông tin.

Làm lây lan cho 8 công dân mắc COVID-19, người đàn ông tỉnh Hưng Yên bị khởi tố - Ảnh 1.

Thông tin cho PV, đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra tại xã Yên Phú đối với Nguyễn Đình Hướng (SN 1979). 

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/8/2021, UBND xã Yên Phú ra quyết định về việc áp dụng biện pháp cách ly tại nhà từ 26/8/2021 đến hết 01/9/2021 đối với Nguyễn Đình Hướng (trú tại thôn Bình Phú) do có liên quan đến hoạt động bán hoa quả tại chợ Vàng thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung, anh Hướng trở về địa phương và thực hiện cách ly tại nhà.

Đến 10h ngày 01/9, anh Hướng đã ra khỏi nhà và đến phòng khám trên địa bàn huyện Văn Giang để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 test nhanh cho kết quả âm tính. Lấy kết quả xong, anh Hướng đi về và có tiếp xúc với một số người khác. Vào khoảng 21h tối cùng ngày, anh Hướng đến chợ Đông Tảo để lấy hàng và mang đến chợ Vàng (huyện Gia Lâm) để bán.

Làm lây lan cho 8 công dân mắc COVID-19, người đàn ông tỉnh Hưng Yên bị khởi tố - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi nắm được thông tin trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Yên Phú tiếp tục ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với anh Hướng từ 03/9/2021 đến hết 16/9/2021. Tuy nhiên, ngày 7/9, anh Hướng tự ý ra khỏi nhà cùng vợ đến Trung tâm Y tế huyện Văn Giang làm xét nghiệm test nhanh COVID-19. Đáng chú ý, trong tờ khai báo làm xét nghiệm, anh Hướng sử dụng số điện thoại của mình nhưng lại dùng tên khác để kê khai thông tin y tế và kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có kết quả, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang đã liên hệ yêu cầu công dân khai báo lại thông tin chính xác, đồng thời thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Yên Phú để tiến hành truy vết những người tiếp xúc gần. 

Qua truy vết, cơ quan chức năng xác định 5 người trong gia đình anh Hướng (xã Yên Phú) và 3 người gia đình em gái (xã Yên Hòa) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do tiếp xúc nguồn lây từ anh Hướng. Ngoài ra còn 42 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung tại trường Đại Học Công Đoàn (xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ), 128 trường hợp F2 thực hiện cách ly tại gia đình và phong tỏa một phần địa giới hành chính thôn Bình Phú cùng toàn bộ thôn Khóa Nhu 1 (xã Yên Hòa).

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Mỹ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy

Làm lây lan cho 8 công dân mắc COVID-19, người đàn ông tỉnh Hưng Yên bị khởi tố - Ảnh 3.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top