Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lái ô tô tước đoạt bằng được sinh mạng hàng xóm

Thứ bảy, 10:15 21/12/2013 | Pháp luật

Sau khi lái ô tô tông vào xe máy của ông Biểu, Thọ mở cửa xuống xe thấy ông Biểu chưa chết nên quay xe lại tông lần thứ 2. Bị bánh xe ô tô đè qua người, ông Biểu gục xuống đường.

 
Lái ô tô tước đoạt bằng được sinh mạng hàng xóm 1
Bị cáo Thọ tại phiên tòa phúc thẩm, ngày 20/12.

Ngày 20/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Toàn Thọ (SN 1987, trú thôn 2, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) về tội “giết người”. Tại phiên tòa, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, tuyên giảm từ 20 năm tù xuống còn 17 năm đối với Thọ. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Thọ phải bồi thường 132 triệu đồng chi phí mai táng, trợ cấp tiền hằng tháng cho mẹ và con nhỏ của bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, gia đình Thọ và gia đình ông Phan Thanh Biểu (SN 1966) là hàng xóm, cùng trú tại thôn 2, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 9/12/2011, con trâu của nhà ông Biểu cột ở đường, khi Thọ đi xe máy qua, con trâu bất ngờ đứng dậy làm xe máy của Thọ vướng phải rồi ngã xuống đường. Vụ tai nạn đã khiến Thọ bị gãy chân.

Sau đó gia đình ông Biểu không bồi thường nên Thọ đã khởi kiện ra TAND huyện Ea Súp xét xử, tuyên buộc gia đình ông Biểu phải bồi thường cho Thọ số tiền 11,5 triệu đồng. Kể từ đó, 2 gia đình thường xảy ra mâu thuẫn, ông Biểu hay thách thức gia đình Thọ.

Vào khoảng 16h ngày 15/12/2012, Thọ điều khiển xe ô tô mang BKS 47T-3810 chạy từ nhà ra đường tỉnh lộ 1, thuộc thôn 2, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp để tập lái thì gặp ông Biểu chạy xe mô tô BKS 47L2-9341 đi ngược chiều.

Lúc đó, ông Biểu chạy xe mô tô đi thẳng hướng vào đầu xe ô tô do Thọ đang điều khiển. Khi đến gần ô tô, ông Biểu chạy xe lách qua trái rồi dùng tay đập vào chiếc gương chiếu hậu bên trái xe ô tô của Thọ, làm cho miếng kính của gương chiếu hậu bị rơi xuống đường.

Thấy vậy, Thọ bực tức nên chạy xe ô tô đuổi theo xe của ông Biểu để nói chuyện phải trái, nhưng không đuổi kịp. Sau đó, Thọ chạy xe ô tô quay lại tìm nhặt miếng kính của gương chiếu hậu. Lúc này ông Biểu chạy xe mô tô quay lại chỗ Thọ, dùng tay đập vào gương chiếu hậu một lần nữa nhưng không trúng.

Bực tức, Thọ lái xe ô tô đuổi theo ông Biểu. Khi ông Biểu gặp đoạn đường xấu phải giảm tốc độ thì Thọ tông vào phía sau xe máy của ông Biểu, làm ông Biểu bị hất lên nóc ca-bô, văng sang lề đường bên phải.

Thọ mở cửa xuống xe, quay lại nhìn thấy ông Biểu đang nằm ở dưới đường, rồi Thọ lên xe, điều khiển xe quay đầu lại. Lúc đó ông Biểu đang bò để đứng dậy, Thọ liền điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào người ông Biểu. Bị bánh xe ô tô đè qua người, ông Biểu đã gục xuống đường. Người dân lập tức đưa ông Biểu đi cấp cứu, nhưng ông Biểu đã tử vong trên đường.

Về phần Thọ, sau khi gây án, y đã chạy xe qua nhà ông Biểu rồi hô lên: “Tôi tông chết chồng bà ở ngoài kia kìa!”.
 
Theo Dân trí
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top