Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hoàng vợ bị “ăn” đạn từ chồng

Thứ sáu, 09:59 01/07/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi sự bất đồng lên đến đỉnh điểm, Ngân đã dùng súng tự chế truy sát vợ mình. Bị tấn công bất ngờ ở cự ly gần, dính 20 mảnh kim loại từ súng tự chế, người vợ ngã gục xuống khoảng sân trước nhà.

Đối tượng Triệu Văn Ngân tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Triệu Văn Ngân tại cơ quan điều tra.

Giây phút kinh hoàng

Sáng 30/6, Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Triệu Văn Ngân (SN 1991, trú tại thôn Khe Quân, xã Văn Lăng) về hành vi giết người. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 22/6, Ngân đã xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Hoàng Thị Vinh (SN 1995). Sau khi cãi nhau, chị Vinh ra sân rồi gọi điện cho ai đó. Trong tâm trạng bức xúc, Ngân đứng ở trên nhà buông lời đe dọa: “Mày không lên nhà ngay thì tao bắn chết”. Thấy chồng ngang ngược, chị Vinh tiếp tục đôi co. Bất ngờ, Ngân vác khẩu súng tự chế nhằm hướng vợ đứng rồi bắn. Bị bắn ở cự ly gần, chị Vinh bị trúng tổng cộng 20 mảnh kim loại, nặng nhất là ở mặt và vùng đầu.

Người thân vội đưa chị Vinh đến Trạm Y tế xã Văn Lăng sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều trị. Trao đổi với PV, ông Triệu Văn Chày (SN 1971, bố chồng chị Vinh) đau đớn khi nhắc đến sự việc vừa xảy ra với gia đình. Ông Chày cho biết: Sau một tuần nằm điều trị tại bệnh viện, chị Vinh đã dần bình phục và có thể ăn được cơm.

“Lúc nghe tin Ngân bắn vợ, tôi hoảng sợ vô cùng, chỉ lo Vinh bị làm sao thì gia đình tôi ân hận cả đời. Biết vợ chồng Vinh hay có mâu thuẫn, nhưng khuyên bảo mãi mà Ngân không nghe. Thương con lắm, nhưng vợ chồng tôi cũng không biết làm cách nào. Giờ thấy sức khỏe Vinh dần ổn định là tôi mừng rồi. Còn Ngân, giờ mọi người cũng đã hết cách, gây ra tội thì Ngân phải chịu. Hy vọng rằng sau những năm tháng phải trả giá, Ngân sẽ tỉnh ngộ mà biết đường tu chí làm ăn”, ông Chày tâm sự.

Theo tìm hiểu của PV, chị Vinh và Ngân là người cùng xã, kết hôn năm 2015. Gia đình cho vợ chồng Ngân ra ở riêng tại một ngôi nhà nhỏ trong làng. Tại cơ quan điều tra, Ngân khai, mâu thuẫn vợ chồng xuất phát từ chuyện tiền bạc. Thường ngày, vợ chồng ở nhà làm ruộng. Lúc nông nhàn, Ngân đi chặt cây keo thuê nhưng công việc không đều đặn.

Người chồng thường có tính ghen tuông

Ông Lô Văn Thắng, Trưởng thôn Khe Quân (xã Văn Lăng) cho biết, dù đã có vợ nhưng Ngân thường xuyên đàn đúm với nhóm trai làng thâu đêm suốt sáng. Mỗi lúc như vậy, chị Vinh đều khuyên can nhưng Ngân đều bỏ ngoài tai. Hôm mùng 5 Tết vừa rồi, vợ chồng Ngân lại xảy ra mâu thuẫn. Chị Vinh không chịu được nên đã về nhà mẹ đẻ sống. Sau khi chị Vinh bỏ đi, Ngân tỏ ra hối hận với những hành vi của mình và đến năn nỉ, xin lỗi để đón vợ về nhà. Vợ chồng lại sống với nhau được dăm ba ngày ngon ngọt, sau đó lại đâu vào đấy. Những cuộc cãi vã, những trận đòn vô cớ, chị Vinh đều là người hứng chịu. Ngoài tính ham chơi, lười làm, rượu chè say xỉn, Ngân còn có thêm tính ghen tuông. Mỗi lần say xỉn, Ngân hay ghen tuông vô cớ và đánh vợ.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Công an xã Văn Lăng cho biết, khoảng 21h cùng ngày, Công an xã nhận được thông tin đối tượng Ngân dùng súng kíp tự chế bắn vợ bị thương nặng. Đối tượng Ngân bị khống chế ngay sau khi gây án và được đưa về trụ sở UBND xã Văn Lăng để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một khẩu súng kíp tự chế, một vốc đạn bằng chì, sắt. Ngoài ra, còn có một lọ đựng thuốc súng.

Ông Khanh nói: “Vợ chồng Ngân xảy ra mâu thuẫn không phải là lần đầu. Trước đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động, hòa giải hai vợ chồng. Tuy nhiên, Ngân chỉ hứa hẹn được một thời gian ngắn, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Mong rằng sau vụ việc lần này, Ngân sẽ thay đổi mình để trở về hòa nhập cuộc sống”.

Súng tự chế bị buông lỏng quản lý

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Công an xã Văn Lăng cho hay, Văn Lăng là một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thái Nguyên. Mặt khác, diện tích tương đối rộng, người dân tộc là chủ yếu, nên nhận thức còn kém. Ở đây, người dân vẫn còn giữ tập tục đi săn nên thường tạo ra súng tự chế. Hàng năm, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân giao nộp các loại vũ khí tự chế. Tuy vậy, do ý thức của họ còn kém nên vẫn lén lút sử dụng. Riêng đối với gia đình Ngân, năm ngoái Công an xã đã vận động nộp một khẩu súng tự chế. Khẩu súng Ngân dùng gây án, đối tượng khai nhận mới làm gần đây.

V.Nam – X.Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Top