Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố vị hiệu phó dùng ảnh “nhạy cảm” tống tiền nữ giáo viên

Thứ sáu, 08:45 12/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Dù cả hai đã có gia đình êm ấm, nhưng hiệu phó và nữ giáo viên vẫn quan hệ lén lút với nhau. Đến khi nữ giáo viên sinh con, Hiệu phó yêu cầu xét nghiệm ADN nhưng không được đáp ứng thì nảy sinh ý định dùng ảnh “nhạy cảm” tống tiền người tình.

Sáng 12/8, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Trần Kim Nhuận (SN 1978, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ông Nhuận là Phó Hiệu trưởng trường THPT Duy Tân đóng trên địa bàn.

Trường THPT Duy Tân nơi cả ông Nhuận và nữ giáo viên công tác. Ảnh tư liệu
Trường THPT Duy Tân nơi cả ông Nhuận và nữ giáo viên công tác. Ảnh tư liệu

Theo thông tin ban đầu, dù ông Nhuận và một nữ giáo viên sinh năm 1983 cùng trường đã có gia đình êm ấm nhưng cả hai vẫn lén lút quan hệ tình cảm với nhau.

Những lúc “mặn nồng”, ông Nhuận có lấy điện thoại lưu lại hình ảnh “nhạy cảm” giữa hai người.

Và ông Nhuận cũng khai với cơ quan điều tra là ngoài những hình ảnh “nhạy cảm” mà ông lưu lại thì nữ giáo viên cũng ghi lại clip “tự sướng” và có gửi qua mạng Zalo cho ông Nhuận xem.

Đến khi nữ giáo viên sinh con đứa thứ hai thì ông Nhuận thấy nó giống mình và yêu cầu nữ giáo viên này đi giám định AND để xem có đúng là con của mình hay không.

Tuy nhiên, nữ giáo viên này không chịu đi giám định AND và sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, ông Nhuận nhiều lần nhắn tin đe dọa nữ giáo viên này và cho biết nếu không đi giám định ADN thì sẽ tung hình ảnh “nhạy cảm” lên mạng. Nhưng nữ giáo viên cùng trường vẫn không đưa con đi giám định.

Ông Nhuận liền nhắn tin tống tiền người tình, yêu cầu nữ giáo viên này đưa 129 triệu đồng để đổi lấy việc không đưa con đi giám định AND không thì sẽ tung clip “nóng”, ảnh “nhạy cảm” lên mạng.

Quá lo sợ, nữ giáo viên tâm sự với chồng mình về sự việc trên và hai vợ chồng nữ giáo viên này đã quyết định tố cáo hành vi đe dọa, tống tiền của ông Nhuận với cơ quan công an.

Ngày 15/7, như đã hẹn, nữ giáo viên mang 9 triệu đồng tới một quán cà phê trên địa bàn để giao tiền cho ông Nhuận. Khi ông Nhuận cầm tiền thì các trinh sát Công an TP Tam Kỳ ập tới bắt quả tang.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 15 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top