Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố nguyên Giám đốc BVĐK Hoà Bình liên quan đến vụ chạy thận làm chết 9 người

Thứ sáu, 12:28 24/08/2018 | Pháp luật

GIadinhNet - Quá trình điều tra bổ sung theo quyết định trả hồ sơ của TANDTP Hoà Bình, ngày 24/8, Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố với nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình Trương Quý Dương.

Theo đó, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) đã có quyết định khởi tố bị can với ông Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình, trú tại TP Hoà Bình).

Ông Dương bị khởi tố do liên quan đến vụ án chạy thận nhân tạo làm 9 người tử vong xảy ra tháng 5/2017 tại Đơn nguyên Thận nhân tạo của BVĐK tỉnh Hoà Bình.

Trước đó, TAND thành phố Hoà Bình đã tiến hành xét xử vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vô ý làm chết người" với 3 bị cáo gồm: Hoàng Công Lương (BS Đơn nguyên Thận nhân tạo BVĐK Hoà Bình); Trần Văn Sơn ( nhân viên Phòng Vật tư BVĐK Hoà Bình) và Bùi Mạnh Quốc (giám đốc Công ty Trâm Anh).

Trong suốt thời gian diễn ra phiên toà, ông Dương đã không có mặt mà chỉ uỷ quyền cho đại điện của mình tham gia. Tuy nhiên, đại diện của ông Dương cũng chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất vào ngày khai mạc phiên xét xử

Quá trình xét xử nhận thấy có nhiều điểm chưa rõ nên ngày 5/6, chủ toạ phiên toà ông Nghiêm Hoài Anh đã tuyên trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra bổ sung.

Ông Trương Quý Dương (nguyên GĐ BVĐK tỉnh Hoà Bình - ảnh tư liệu)
Ông Trương Quý Dương - nguyên GĐ BVĐK tỉnh Hoà Bình (ảnh tư liệu)

Sau đó, Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố thêm 2 bị can gồm các ông Hoàng Đình Khiếu ( Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình) và ông Trần Văn Thắng, nguyên Trưởng phòng Vật tư BVĐK tỉnh Hoà Bình về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Được biết, Ông Trương Quý Dương bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ chạy thận nhân tạo làm chết 9 người tại BVĐK tỉnh Hoà Bình được đánh giá là sự cố y khoa nghiêm trọng nhất tại nước ta từ trước đến nay.

Chính vì sự phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vụ việc nên vụ án đã khéo dài qua 2 lần điều tra và 1 lần xét xử.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top