Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi "phê pha", kẻ nghiện "ke, đá" có thể làm những chuyện điên rồ này

Thứ tư, 14:10 07/03/2018 | Pháp luật

GiadinhNet – Giết bạn chơi vì nghi bị ma nhập; giết người tình vì hoang tưởng là yêu tinh hút máu, đập chết người tình vì nghĩ là yêu quái 6 đầu… là những tội ác điên rồ do ảo giác từ ma túy đá gây ra.

Trong những năm gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người do ảo giác khi dùng ma túy tổng hợp như "ke", "đá". Vụ án Châu Việt Cường lại một lần nữa gây rúng luận dư luận và khiến nhiều người hoang mang vì tình tiết dị thường mà chỉ kẻ đang "phê pha" mới làm được.

Nhét tỏi vào miệng bạn chơi cho đến chết vì nghĩ... bị ma nhập


Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra

Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra

Thông tin ca sĩ Châu Việt Cường có liên quan đến cái chết của cô gái trẻ tại Hà Nội đã thực sự gây sốc dự luận. Nạn nhân được xác định là chị T.M.H (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Châu Việt Cường khai nhận đã nhét tỏi vào miệng cô gái khiến nạn nhân tử vong, toàn bộ hành vi đều được thực hiện trong tình trạng bị ảo giác do sử dụng ma túy.

Qua pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi trong miệng chị H., gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, là nguyên nhân khiến chị H. tử vong.

MC giết người yêu vì tưởng là yêu tinh


MC, ca sĩ nghiệp dư Nguyễn Hữu Chính

MC, ca sĩ nghiệp dư Nguyễn Hữu Chính

Liên quan đến ma túy đá, đêm 13/12/2013 MC nghiệp dư Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, Hưng Yên) đã giết chị Đường Thị Hằng (SN 1985, Tuyên Quang) vì trong cơn ảo giác nghĩ chị Hằng là yêu tinh. Tại thời điểm vụ án diễn ra, Chính là đang là MC, ca sĩ nghiệp dư.

Theo điều tra của công an, vào khoảng 22h cùng ngày, người dân nghe tiếng cãi vã phát ra từ phòng trọ của Chính, sau một lúc lại thôi nên không để ý. Sáng hôm sau, người quản lý phòng trọ phát hiện thi thể chị Hằng trong phòng của Chính còn Chính đang ngồi co ro trong nhà vệ sinh. Tại hiện trường cảnh sát thu giữ 4 con dao nhọn và phát hiện trên người chị Hằng có nhiều vết đâm.

Cũng theo điều tra của công an, Chính bị ảo giác do sử dụng ma túy đá nên đã lấy móc áo bằng sắt và dao nhọn giết hại chị Hằng trong lúc 2 người đang ân ái. Chính khai nhận: ‘Tôi có cảm nhận Hằng như một con yêu tinh. Tay của cô ấy phát ra điện…Rồi khi tôi hôn cô ấy, tôi thấy lưỡi của cô ấy đỏ, dài như một con rắn, chui cả vào bụng tôi. Tôi biết giết người là sai nhưng nếu tôi không giết cô ấy thì cô ấy cũng giết tôi’

Sát hại người yêu vì nghĩ là... quái vật 6 đầu


Nguyễn Hoài Thanh lúc bị bắt

Nguyễn Hoài Thanh lúc bị bắt

Vào ngày 29/10/2016, Nguyễn Hoài Thanh (30 tuổi, Đà Nẵng) đến phòng trọ của người yêu là chị Võ Thúy V. (34 tuổi, Đà Nẵng) để chơi. Tại đây, Thanh đã sử dụng ma túy đá, trong cơn hoang tưởng đã dùng xẻng sát hại người yêu rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện Thanh bỏ đi cùng chiếc áo dính máu, vẻ mặt lơ ngơ nên người dân khu vực đã báo cáo cho công an khu vực. Tiếp cận hiện trường, công an phát hiện chị V. đã tử vong trong tình trạng phần mặt bị biến dạng, hung khí hung thủ còn để lại hiện trường là một chiếc xẻng dính máu.

Tại cơ quan công an, đối tượng có biểu hiện ngáo đá, khai báo do hoang tưởng cho rằng người yêu mình là "quái vật 6 đầu" nên mới ra tay sát hại.

Nghịch tử ngáo đá chém chết bố mẹ đẻ


Chân dung Đỗ Đức Mạnh Hùng.

Chân dung Đỗ Đức Mạnh Hùng.

Cụ thể, vào khoảng 22h tối 11/9/2015, người dân tại tổ 21, khu 2, đường Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, tỉnh Nam Định bất ngờ nghe tiếng la hét, đập phá phát ra từ nhà Đỗ Đức Mạnh Hùng (26 tuổi trú tại địa chỉ trên) liền chạy ra xem thì phát hiện Hùng hai tay cầm con dao bầu và một con dao lê đi đi lại lại ở khu vực đầu phố. Nhiều hàng xóm đến gọi cửa nhà Hùng nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có sự chẳng lành, họ gọi điện cho cảnh sát 113 Nam Định.

Khoảng gần 23h, cảnh sát 113 có mặt, nhanh chóng tước dao, khống chế đối tượng Hùng. Sau đó, Cảnh sát 113 phải phá cửa sắt để vào nhà Hùng. Tại đây người ta phát hiện ông Đỗ Đức Thắng (71 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đỏ (62 tuổi) đã tử vong với hàng chục vết chém, vết máu văng khắp nơi.

Theo một số người dân cho biết, Hùng có biệt danh là "Hùng vêu", là đối tượng chuyên đi đòi nợ thuê, làm nghề tự do. Vào hôm xảy ra vụ việc, Hùng đi đòi được ít tiền rồi bạn mua cỏ và đá về hút. Hùng từng có một tiền sự, bị phạt hành chính về tội gây rối trật tự.

Giết 4 bà cháu trong cơn phê ma túy


Đối tượng Dũng khi mới bị bắt.

Đối tượng Dũng khi mới bị bắt.

Tối 26/9/2016, Công an Hải Phòng phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh bắt Doãn Trung Dũng (45 tuổi) theo lệnh truy nã đặc biệt. Người này có 2 tiền án, là nghi phạm sát hại 4 bà cháu trong căn nhà 2 tầng ở phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Tại Công an huyện Thủy Nguyên, người đàn ông này thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ án kinh hoàng. Theo đó, tối 23/9, Dũng đến nhà chị Thanh với ý định xin tiền để sử dụng ma túy nhưng không được vì chủ nhà đi làm ca đêm, chỉ có 4 bà cháu ở nhà. Anh ta xin bà Hát cho ở lại ngủ nhờ qua đêm.

Trằn trọc không ngủ được do ảo giác của ma túy, Dũng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Thấy bé Phạm Đình Hưng (9 tuổi), tỉnh giấc Dũng lao đến dùng dao sát hại. Thấy tiếng động, bé gái Phạm Thu Hà (8 tuổi) dậy cũng bị Dũng siết cổ, lôi xác xuống bếp.

Sau khi gây án, Dũng quay về chiếu nằm ngủ tiếp. Đến gần sáng, bà Hát cùng bé Vũ Khánh Huyền tỉnh dậy, đi vệ sinh phát hiện xác Hà dưới bếp mới tá hỏa nhìn quanh thì bị Dũng dùng con tiện ở cầu thang đập nhiều nhát vào đầu, khiến cả 2 tử vong.

Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn. Tối 26/9/2016, Doãn Trung Dũng đã bị cơ quan chức năng bắt tại Quảng Ninh.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top