Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi nghi phạm hiếp dâm là “ông chú ruột”

Chủ nhật, 19:31 21/03/2021 | Pháp luật

Đỗ Văn Lại bị công an tạm giữ với cáo buộc hiếp dâm chính cháu ruột của mình. Đáng chú ý, Lai là một bị án tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em chỉ vừa được ra tù trước thời hạn năm 2015.

Công an Hải Phòng đã tạm giữ hình sự nghi phạm. Và tại cơ quan công an, Đỗ Văn Lại thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với cháu ruột Đ.T.T.

Lại khai đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu T, trong đó, có 2 lần quan hệ khi T. dưới 13 tuổi.

Tình tiết đáng chú ý nhất trong vụ án này: Đỗ Văn Lại từng bị tuyên án chung thân vì tội hiếp dâm trẻ em vào năm 1999. Tuy nhiên, đến 2015, Đỗ Văn Lại được ra tù trước thời hạn.

Khi nghi phạm hiếp dâm là “ông chú ruột” - Ảnh 1.

Nghi phạm hiếp dâm trẻ em là chú ruột, ở cùng địa chỉ và từng nhận án tù vì tội hiếp dâm trẻ em. Ảnh: CTV/LĐO

Một bị án chung thân vì tội hiếp dâm trẻ em. Được tha tù trước hạn. Người bị xâm hại là chính cháu ruột. Hành vi diễn ra nhiều lần, từ khi cháu còn dưới 13 tuổi. Vụ án hiếp dâm thật sự khủng khiếp với rất nhiều điều cần được làm rõ.

Nhớ năm 2016, khi một nghệ sĩ người Việt bị tạm giữ tại Mỹ với cáo buộc ấu dâm, đã có rất nhiều cảnh báo về những "lỗ hổng" của pháp luật.

Rằng trong hệ thống pháp luật của chúng ta, lý lịch tư pháp sẽ không thông báo công khai rộng rãi những tiền án, tiền sự đối với cả tội phạm và nghi phạm ấu dâm. Chúng ta không có những ngôi làng riêng dành cho tội phạm tình dục như ở Mỹ. Chúng ta cũng không có biện pháp cấm những tội phạm kiểu này được lai vãng đến các khu vực dành riêng cho trẻ em. Chúng ta không có biện pháp theo dõi họ đi đâu, làm gì, đang ngắm nghía con mồi nào. Cho đến khi xuất hiện thêm những nạn nhân mới.

Trong tiểu thuyết nổi tiếng Lolita, Vladimir Nabokov đã để lại một thông điệp rằng: Ấu dâm là một bệnh lý. Và cái kinh khủng nhất là " người ta không thể dừng lại được ".

Một tội phạm ấu dâm sống ngay sát vách, thậm chí "cùng địa chỉ"...., điều đó thật kinh khủng.

Tại TP HCM, có tới 350 vụ, tức là khoảng 44,03% số vụ xâm hại tình dục trẻ em mà thủ phạm lại chính là người thân quen gia đình. 26 vụ, mà tội phạm sống luôn cùng nhà với nạn nhân. Đây là số liệu mà thượng tá Ngô Xuân Thọ, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cũng vừa công bố chiều 19.3.

Nhưng câu chuyện những "ông chú" như Đỗ Văn Lại không chỉ từ những lỗ hổng pháp luật.

Thượng tá Thọ hôm qua cũng vừa nói tới một tình trạng rất đáng suy nghĩ: Việc "không hợp tác" từ phía gia đình bị hại. Rất nhiều vụ gia đình rút đơn tố cáo, không đưa nạn nhân đi giám định pháp y về tình dục, có trường hợp thậm chí thay đổi chỗ ở.

Lo lắng cho các bị hại, những cháu bé còn chưa thành niên bị ảnh hưởng đến tâm lý, đến việc học hành, đến danh dự... là điều dễ thông cảm.

Thế còn kẻ ấu dâm sẽ nhởn nhơ sau việc rút đơn đó? Còn những đứa trẻ, những nạn nhân tiềm năng khác?

Theo Anh Đào

Lao Động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top