Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết luận thanh tra Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Không có “tiệc mua chức”, hủ hóa cán bộ

Thứ tư, 11:17 24/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Những tố cáo việc có dấu hiệu tiêu cực trong tổ chức hội nghị giới thiệu chức danh Hiệu trưởng cùng những lùm xùm khác tại trường đại học danh tiếng này vừa được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận.

Kết luận thanh tra Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Không có “tiệc mua chức”, hủ hóa cán bộ 1

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thời gian qua có nhiều lùm xùm vì mâu thuẫn nội bộ. Ảnh: TL

 
Những tố cáo việc có dấu hiệu tiêu cực trong tổ chức hội nghị giới thiệu chức danh Hiệu trưởng cùng những lùm xùm khác tại trường đại học danh tiếng này vừa được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận. Theo đó, nhiều nội dung tố cáo được thanh tra khẳng định là không có cơ sở.
 
Không chứng minh được “tiệc mua chức”

Theo Kết luận thanh tra số 864 KL/BGDĐT do Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Bằng ký thì tại Hội nghị ghi thư giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngày 25/4/2013 được tố cáo là đánh số ghế, ấn định vị trí ngồi cho đại biểu sai quy định dẫn đến việc đại biểu bị kiểm soát khi tiến hành ghi thư giới thiệu, vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín; kết luận của cơ quan thanh tra khẳng định: Tại Hội nghị này, Tổ công tác của Bộ giữ vai trò chủ trì, Tổ công tác của Trường thực hiện nhiệm vụ giúp việc, phối hợp với Tổ công tác của Bộ trong phạm vi được phân công. Việc sắp xếp đại biểu ngồi theo đơn vị là gợi ý về cách làm của Tổ công tác của Bộ để thuận lợi cho công tác tổ chức. Đối chiếu sự việc trên với Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, việc sắp xếp chỗ ngồi và thực hiện ghi thư không vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín. Việc đơn thư tố cáo Tổ công tác sắp xếp chỗ ngồi nhằm kiểm soát việc ghi thư, làm ảnh hưởng đến kết quả ghi thư là không có cơ sở.

Tại kết luận thanh tra này, Thanh tra Bộ cũng làm rõ tố cáo việc ông Trần Thọ Đạt là ứng viên trong danh sách đề nghị được bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013- 2018 có dấu hiệu mua chuộc lá phiếu, sự ủng hộ bằng một bữa tiệc tại nhà hàng Quán Gió ở Công viên Lê Nin ngày 18/4/2013. Kết quả xác minh của Thanh tra cho thấy có việc tổ chức buổi tiệc tại nhà hàng trên. Việc thanh toán tiền ăn do ông Đàm Quang Vinh - Chánh văn phòng Viện Thương mại và Kinh tế quốc dân cùng ông Đồng Xuân Đảm, Phó Trưởng khoa Du lịch khách sạn thực hiện. Lý do buổi liên hoan là tổ chức gặp mặt những người đã học tại Canada và một số người thân quen trong trường. Ông Đạt là người duy nhất trong Ban Giám hiệu được mời vì ông này đang quản lý một số dự án có liên quan. Hình thức mời: Đa số khách tham dự do ông Vinh và ông Đảm mời trực tiếp bằng miệng. Tổng số khách tham dự là 28 người.

Kết quả xác minh cũng cho hay, ông Trần Thọ Đạt đến dự tiệc muộn hơn 1 giờ so với mọi người. Khi ông này đến nhiều người đã ra về. Trong suốt thời gian có mặt tại bữa tiệc, ông Đạt không nhắc đến việc lấy thư tín nhiệm, chỉ phát biểu cảm ơn mọi người đã mời ông đến dự tiệc và mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Sự việc này đã được nhiều người trong bữa tiệc xác nhận. Từ đó, Thanh tra Bộ kết luận là không có cơ sở, chứng cứ chứng minh ông Đạt hỗ trợ bằng tiền hay chủ trì bữa tiệc để mua chuộc cán bộ dưới quyền.
 
Không có việc hủ hóa

Ông Trần Thọ Đạt cũng bị tố cáo là say rượu, “quậy” tưng bừng trong đêm 14, rạng ngày 15 tháng Giêng năm Quý Tỵ ở trong sân Đền Trần khiến nhiều người bức xúc. Ngoài ra, vị cán bộ này cũng bị tố cáo là có quan hệ trai gái với một nữ cán bộ phó trưởng khoa của nhà trường. Tuy nhiên, quá trình thanh tra, tìm hiểu các nhân chứng liên quan thì thấy các nội dung tố cáo trên đều không có bằng chứng xác thực.

Đặc biệt, với việc tố cáo ông Đạt có dấu hiệu quan hệ bất chính với nữ cán bộ cấp dưới, cơ quan thanh tra đã làm việc trực tiếp với nữ cán bộ này, gặp bố chồng, gia đình của vị nữ cán bộ thì những người này đều khẳng định là họ bị bịa đặt, vu khống làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, phá hoại hạnh phúc gia đình. Bản thân vị nữ cán bộ được cho là có quan hệ bất chính với ông Trần Thọ Đạt đã có đơn gửi cơ quan điều tra làm rõ động cơ, mục đích cá nhân của hành vi bêu xấu trên để bảo vệ cho danh dự bản thân và gia đình.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đề nghị cá nhân ông Trần Thọ Đạt rút kinh nghiệm về việc ứng xử trong các thời điểm nhạy cảm của trường không để ảnh hưởng đến công việc chung.
 
Hà Châu
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top