Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ chặt xác làm 3 khúc: "Tôi không có quan hệ tình ái với nạn nhân"

Thứ năm, 17:04 02/10/2014 | Pháp luật

Tại cơ quan điều tra, hung thủ giết người rồi chặt xác ra làm 3 khúc khai không có quan hệ tình ái với chị Hạnh. Thế nhưng em trai anh ta thì khẳng định là có.

Ngày 2/10, Đội trọng án thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM tiếp tục lấy lời khai của Đặng Văn Tuấn (44 tuổi) - hung thủ giết rồi chặt xác chị Bùi Thị Hạnh (40 tuổi) thành 3 khúc, sau đó mang đi phi tang.

Tuấn khai anh ta chỉ là bạn nghiện, thường xuyên "đập đá" chung với chị Hạnh. "Có thể vì lý do này mà mọi người nghĩ tôi có quan hệ tình ái với Hạnh. Thực ra tôi coi Hạnh như em gái và không bao giờ làm chuyện động trời như thiên hạ bàn tán", Tuấn khai tại cơ quan công an và khẳng định giữa mình và nạn nhân không có mối quan hệ tình cảm.

Tuấn tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, em ruột của Tuấn là Đặng Văn Thành (37 tuổi) lại khai tại công an phường Cầu Kho (quận 1) là anh trai có quan hệ tình cảm với nạn nhân từ năm 2013.

Anh Thành cho biết mình sống với chị Hạnh như vợ chồng từ năm 2012 tại căn nhà trong hẻm TK53 đường Trần Đình Xu (phường Cầu Kho, quận 1). Nhưng tới năm 2013, Tuấn ra tù thì về sống chung.

"Tôi nhiều lần thấy anh Tuấn và Hạnh cùng hút ma túy, khi can ngăn thì bị cả 2 đánh đập. Hai người sống như vợ chồng", Thành cho biết. Người này cũng khai, mỗi lần muốn ngủ chung với Hạnh thì phải trả tiền.

Trước đây, Hạnh có giao cho Thành xe gắn máy để chạy xe ôm và mỗi ngày phải trả cho chị này 100.000 đồng. Nhưng ngày 27/9, chị Hạnh đã lấy lại chiếc xe và đuổi Thành ra khỏi nhà. Từ đó trở đi anh này không gặp lại "vợ".

Từ ngày bị đuổi đi, anh Thành lang thang, ngủ ở chùa. Tới 29/9 thì quay về nhà, nhưng thấy cửa khóa. Thường ngày ngôi nhà này không khóa cửa vì bên trong không có tài sản gì giá trị.

Em trai hung thủ (trái).

Thấy lạ, anh này đẩy mạnh thì nghe tiếng Tuấn ở phía trong nói vọng ra "mày đi đi, nếu không nó (tức Hạnh) thuê giang hồ xử mày đó".

"Nghe anh trai bảo vậy nên tôi bỏ ra chùa ngủ, tới sáng 1/10 tôi nghe hàng xóm nói có 1 xác chết trong bao tải ở đường Võ Văn Kiệt. Sau đó tôi bị công an phường mời lên làm việc", anh Thành nói.

Ngoài ra, người đàn ông này cho biết sống trong nhà còn có Kiệt (con trai của Tuấn), nhưng Kiệt cũng bị cha đuổi đi trước đó. Theo anh Thành, chị Hạnh đã có nhiều đời chồng và 3 con gái riêng.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top