Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hy hữu: Không thể điều hành công ty vì... tranh chấp con dấu

Thứ năm, 11:23 27/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet- Sự việc hy hữu xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán Kenaga Việt Nam (KVS) khi con dấu không được trao cho Chủ tịch HĐQT mới. Chủ tịch HĐQT mới đã ba lần gửi đơn đề nghị cơ quan công an hỗ trợ lấy lại con dấu.

Khúc mắc từ cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT mới

Ngày 25/3/2013, các thành viên HĐQT KVS đã thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật mới cho công ty. Người bị miễn nhiệm  chức danh CT HĐQT trong lần bầu này là ông Cao Văn Sơn.

Người được giới thiệu thay thế thay ông Sơn là ông We Kim Hong (Quốc tịch Malaysia). Với 5/7 phiếu chấp thuận, ông We Kim Hong giữ chức Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của KVS Việt Nam kể từ ngày 25/3/2013.

Ông We Kim Hong

Ông We Kim Hong

Diễn biến cuộc họp HĐQT này được thể hiện trong biên bản số MM1/2013 ngày 25/3/2013. Theo đó, đến phần biểu quyết, ông Cao Văn Sơn và bà Cao Khánh Phượng (con gái ông Sơn) đã tỏ ra giận dữ bỏ ra về, không ký biên bản.

Theo biên bản cuộc họp HĐQT này ghi nhận: “Cho dù ông Cao Văn Sơn và bà Cao Khánh Phương đã rời cuộc họp sau khi tất cả các thành viên và đại diện ủy quyền của Thành viên biểu quyết, HĐQT KVS sau khi thảo luận đã quyết định vẫn ghi nhận toàn bộ diễn tiến cuộc họp HĐQT bằng biên bản, kể cả quyết định thay đổi chủ tịch HĐQT, với mục đích làm bằng chứng để báo cáo sự việc cho các cơ quan hữu quan, bao gồm UB Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội”

Theo biên bản này thì ông Sơn không còn giữ chức danh cao nhất của KVS Việt Nam. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông Sơn cũng từ đó tới nay không được phép điều hành công ty do… không được bàn giao con dấu. Thậm chí, ông We Kim Hong cũng không thể vào được trụ sở công ty để làm việc.

Ngày 24/4/2013, Chủ tịch HĐQT mới, ông We Kim Hong đã gửi đơn tới Tổng cục cảnh sát QLHC về TTATXH đề nghị hỗ trợ lấy lại con dấu hoặc hủy con dấu cũ, cấp con dấu mới cho công ty.

Nhưng về việc này, Cục CSQLHC về TTXH có văn bản trả lời: Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam được thành lập theo giấy phép số 72/UBCK-GP ngày 3/12/2007 của UBCKNN, Giấy phép điều chỉnh số 73/UBCK_GP của UBCKNN cấp ngày 13/2/2012. Tại giấy phép điều chỉnh xác định ông Cao Văn Sơn là Chủ tịch HĐQT của Công ty chứng khoán Kenanga Việt Nam. Hiện tại con dấu của Công ty được giao cho Phòng Hành chính bảo quản, đóng dấu tại trụ sở Công ty.  “Vì thế. Cục CSQLHC về TTXH thấy không có cơ sở pháp lý xem xét giải quyết vấn đề còn dấu của Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam theo đề nghị của ông”- công văn trả lời.

Tiếp đó, ngày 15/4/2015, ông Wee Kim Hong tiếp tục có văn bản gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng – Bộ Công an với nội dung hỗ trợ lấy lại con dấu của Công ty. Mới đây nhất, ngày 21/8/2015, ông We Kim Hong tiếp tục có văn bản gửi CQ công an Việt Nam hỗ trợ lấy lại con dấu của KVS.

Ông Wee Kim Hong cho biết, hiện tại, ông không biết con dấu của Công ty hiện giờ ai giữ, từ khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông không được vào văn phòng Công ty. "Vì thế, văn bản thay đổi chức danh HĐQT KVS chúng tôi gửi đến UBCK không được chấp thuận vì không có dấu đỏ”, ông Wee Kim Hong nói.

Trong khi đó, thông tin trên báo chí ông Cao Văn Sơn cho rằng tại cuộc họp trên ông đã khẳng định hai thành viên khác (ông Nguyễn Việt Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Hiện) không còn là cổ đông của KVS. Do không đồng ý với nội dung này nên ông ông và con gái đã bỏ cuộc họp để phản đối.

Tuy nhiên, HĐQT KVS vẫn thông qua Nghị quyết 01/2013 ngày 25/3/2013 dù không có chữ ký của ông Cao Văn Sơn và bà Cao Khánh Phượng, với nội dung bãi nhiệm chức chủ tịch KVS đối với ông Cao Văn Sơn và bổ nhiệm ông Wee Kim Hong giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Về phía mình, ông Sơn cho rằng, nghị quyết ngày 25/3/2013 là không hợp lệ và vi phạm Luật DN cũng như điều lệ Công ty.

Tranh chấp nội bộ, doanh nghiệp tê liệt

Tranh chấp giữa hai nhóm cổ đông kéo dài đã khiến KVS bị “tê liệt” trong một thời gian dài. Theo ông Wee Kim Hong, gần 3 năm qua, mọi hoạt động của KVS, với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT được bầu, ông Wee không được tham gia do bị cản trở, không cho vào văn phòng công ty. “Tôi được biết, từ 2013 tới nay, KVS bị UBCK phạt 195 triệu đồng, thua lỗ hơn 30 tỷ đồng” – ông We Kim Hong cho biết.

Ông Wee Kim Hong khẳng định, việc miễn nhiệm ông Cao Văn Sơn thôi giữ chức HĐQT và đại diện pháp luật của KVS là hoàn toàn đúng pháp luật, tuân thủ Nghị quyết và Điều lệ hoạt động của KVS Việt Nam.

"UBCK không nhận văn bản thay đổi chức danh do HĐQT KVS họp và đề xuất vì văn bản chúng tôi gửi đến UBCK không có dấu đỏ. Điều này rất khó khăn cho chúng tôi, vì con dấu không được bàn giao cho chúng tôi. Trường hợp không được giúp đỡ, chúng tôi sẽ khởi kiện người hành vi chiếm giữ con dấu trái phép, không chịu bàn giao ra TA của Việt Nam" - ông Wee Kim Hong cho biết.

Với những diến biến trên, cho đến thời điểm này, mọi tranh chấp quanh chiếc ghế Chủ tịch KVS vẫn chưa có hướng giải quyết rõ ràng và những hệ lụy, hậu quả của nó ngày càng ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp, gây thiệt hại uy tín và tài sản cho các bên. Ngoài ra, từ đây làm nảy sinh những tranh chấp mới làm cho tình hình càng trở nên phức tạp.

H. Châu- M. Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top