Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Thành phố vào cuộc vụ đất ở của dân bị biến thành hành lang ATGT

Thứ tư, 14:07 21/06/2017 | Pháp luật

Luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng văn phòng luật Hoàng Hưng cho rằng, việc giải quyết dứt điểm thắc mắc của người dân về nguồn gốc đất giờ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP. Vì vậy, UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm thông báo rõ cho các hộ dân được biết, đồng thời ngừng ngay việc cưỡng chế đất và công trình trên đất”.

Thông báo việc thụ lý đơn của công dân từ UBND TP. Hà Nội.

Ngày 24/5/2017, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên ban hành quyết định trả lời khiếu nại tới 6 hộ dân thôn An Khoái, xã Phúc Tiến là Lê Văn Thịnh, Phạm Thị Lới, Nguyễn Thị Ngọc, Đoàn Thị Yến, Đặng Thị Yến và Lê Văn Quyền. Quyết định cho rằng các hộ dân trên đang vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) quốc lộ (QL)1A và họ buộc phải bàn giao đất và tháo dỡ công trình trên đất nếu không UBND huyện sẽ tiến hành cưỡng chế. 

Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Thịnh khẳng định các hộ dân đã gửi đơn khiếu nại quyết định của UBND huyện Phú Xuyên tới UBND TP. Hà Nội. Lý do các hộ phản đối vì đất họ ở đây tư những năm 1981 trở về trước nhưng UBND huyện Phú Xuyên không làm rõ nguồn gốc đất, quy kết họ lấn chiếm hành lang ATGT. Thời gian gần đây, các hộ dân liên tục nhận được các văn bản cưỡng chế từ UBND huyện, sau đó lại hoãn cưỡng chế. Mới đây nhất, UBND huyện có thông báo nói rõ ngày 22/6 này sẽ cho cưỡng chế.

Trong Quyết định ban hành ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên đã viện dẫn báo cáo ngày 13/10/1994 của ông Phạm Nghiệp Nghề, Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến tới UBND huyện Phú Xuyên để cho rằng các hộ này lấn chiếm đất. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết báo cáo của ông Nghề không có dòng nào nhắc đến tên 6 hộ dân này. Mặt khác, người dân ở đây từ lâu nhưng trong các quyết định xử phạt từ phía UBND hai xã Đại Xuyên, Phúc Tiến và UBND huyện Phú Xuyên chủ yếu được lập vào các năm 2015, 2016. Đương nhiên, quyết định của huyện Phú Xuyên không làm rõ được nguồn gốc đất của người dân.

Theo các hộ dân, nguồn gốc đất của họ được mua lại từ một phần ao của cụ Dương Văn Đỗ (tên thường gọi là cụ Đãi) để làm nhà. Theo họ, đây là ao tư nhân chứ không phải là ao công như quan điểm của UBND hai xã và UBND huyện Phú Xuyên. Vào những năm 1981 trở về trước, các hộ dân này san lấp mặt bằng hay xây dựng công trình không thấy phía UBND xã Phúc Tiến hay UBND huyện Phú Xuyên tới nhắc nhở rằng đây là đất thuộc hành lang ATGT. 

Trong Quyết định giải quyết khiếu nại đơn của 9 hộ dân thôn An Khoái, xã Phúc Tiến nhưng lại do UBND xã Đại Xuyên ban hành ngày 2/12/2016 cho thấy một sự thật, năm 2005 (tức hơn 10 năm sau) mới xuất hiện sổ mục kê thể hiện vị trí các gia đình đang sử dụng thuộc thửa đất số 04, tờ bản đồ số 07, hiện trạng đất là hành lang ATGT. Vậy trước khi có sổ mục kê này thì đất của các hộ có nằm trong hành lang ATGT không thì ngay cả phía chính quyền cũng không thể trả lời rõ ràng.

Ông Nguyễn Văn Tặng, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Phúc Tiến thời điểm năm 1985 khẳng định, năm 1982 trực tiếp kiểm tra bản đồ ao cụ Đãi, cho thấy chiều dài của ao dài 64m, chạy dọc QL1A và là ao tư nhân, không hiến vào hợp tác xã.

Trước đơn khiếu nại của các hộ dân về hai quyết định ban hành ngày 13/4/2017 và 24/5/2017 của UBND huyện Phú Xuyên, ngày 13/6/2017, UBND TP. Hà Nội chính thức có thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai. Nội dung cho biết Chủ tịch UBND TP đã nhận được đơn của 6 hộ gia đình: “khiếu nại Quyết định ban hành ngày 13/4/2017 của UBND huyện Phú Xuyên về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính…Công dân không đồng ý với quyết định ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên giải quyết khiếu nại về nội dung trên. Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP. Đơn khiếu nại đã được Chủ tịch UBND TP giao Chánh thanh tra TP xác minh tại Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 13/6/2017”.

Phân tích thông báo trên của UBND TP. Hà Nội, luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng văn phòng luật Hoàng Hưng cho biết: “Việc giải quyết dứt điểm thắc mắc của người dân về nguồn gốc đất, rồi họ có vi phạm hành lang ATGT hay không giờ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP. Vì vậy, UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm thông báo rõ cho 6 hộ dân được biết, đồng thời ngừng ngay việc cưỡng chế đất và công trình trên đất của họ vào ngày 22/6”.

Bình Minh

bình minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top