Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoãn tòa xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang vì vắng mặt hơn trăm người!

GiadinhNet - Có 122 người trong tổng số 177 người được triệu tập và mời đến đã vắng mặt tại phiên tòa xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang.

Sáng nay (18/9), TAND tỉnh Hà Giang mở phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Từ hơn 7 giờ sáng, hai bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên trưởng phòng khảo thí); Vũ Trọng Lương (nguyên phó phòng khảo thí) đến tòa trên xe dẫn giải.

Các bị cáo Triệu Thị Chính, Phạm Văn Khuông (cựu PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang), Lê Thị Dung (cựu cán bộ công an tỉnh) được tại ngoại trong thời gian điều tra vụ việc cũng đến phiên tòa từ rất sớm.

Hoãn tòa xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang vì vắng mặt hơn trăm người! - Ảnh 2.

197 người được triệu tập đến phiên tòa hôm nay nhưng có đến hơn 100 người vắng mặt. Ảnh: PV

Thẩm phán Vương Thị Thu Hà giữ vai trò chủ tọa. Sau khi kiểm tra căn cước những người tham gia tố tụng; điểm danh các cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các nhân chứng, Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Vương Thị Thu Hà cho biết, có 122 người trong tổng số 177 người được triệu tập và mời đến đã vắng mặt tại phiên tòa sáng nay. Trong đó, 60 người có đơn xin vắng mặt, 62 người không có lý do.

Ông Nguyễn Thế Bình - PGĐ phụ trách Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Giang có mặt tại tòa với tư cách đại diện Sở GD&ĐT tỉnh. Ông Vũ Văn Sử - nguyên GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang (vừa nghỉ hưu) cũng được triệu tập tới tòa.

Theo quy định của tòa, các nhà báo được ngồi trong phòng riêng, theo dõi phiên tòa truyền trực tiếp qua màn hình. Trong quá trình diễn ra phiên tòa, từng nhóm 5 nhà báo sẽ được cán bộ tòa án dẫn lên phòng xét xử để  quay phim, chụp ảnh trong 3 phút.

Hoãn tòa xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang vì vắng mặt hơn trăm người! - Ảnh 3.

Bị cáo Phạm Văn Khuông

Hoãn tòa xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang vì vắng mặt hơn trăm người! - Ảnh 4.

Bị cáo Lê Thị Dung

Hoãn tòa xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang vì vắng mặt hơn trăm người! - Ảnh 5.

Bị cáo Triệu Thị Chính

Hoãn tòa xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang vì vắng mặt hơn trăm người! - Ảnh 6.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài

Giữ gương mặt khắc khổ, bị cáo Phạm Văn Khuông đến tòa trong im lặng. Phần xét hỏi tại tòa, bị cáo Khuông trả lời rành mạch, ngắn gọn các câu hỏi xét hỏi của chủ tọa.

Bị cáo Triệu Thị Chính giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt. Trước ống kính PV, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bị cáo khẽ cười mỉm.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương không giấu được sự lo lắng trên gương mặt. Trước khi bị bắt liên quan đến vụ việc, Vũ Trọng Lương được đánh giá là một cán bộ có năng lực.

Bị cáo Vũ Trọng Lương (SN 1978, nguyên quán huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trước khi về công tác tại Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang là giáo viên trường THPT chuyên tỉnh Hà Giang. Bị cáo Lương là giáo viên dạy môn Vật lý, từng được đánh giá là người có năng lực, phụ trách đội tuyển thi HSG quốc gia môn Vật lý của trường Chuyên Hà Giang nhiều năm. Sau đó, bị cáo Lương về Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang công tác, biên chế tại Phòng THPT.

Hoãn tòa xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang vì vắng mặt hơn trăm người! - Ảnh 7.

Tại kỳ thi THPT QG năm 2018 tại Hà Giang, Vũ Trọng Lương là Thư ký Hội đồng thi THPT QG năm 2018 của Hội đồng thi tỉnh Hà Giang

Năm 2010, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập, Vũ Trọng Lương được chuyển sang phòng này, giữ chức vụ Phó phòng Khảo thí từ năm 2010 đến khi bị bắt.

Tại kỳ thi THPT QG năm 2018 tại Hà Giang, Vũ Trọng Lương là Thư ký Hội đồng thi THPT QG năm 2018 của Hội đồng thi tỉnh Hà Giang.

Vũ Trọng Lương được xác định là đối tượng chính trong việc thao tác, can thiệp làm thay đổi điểm số của 114 thí sinh với hơn 330 bài thi.

Hoãn tòa xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang vì vắng mặt hơn trăm người! - Ảnh 8.

Phiên toà được xét xử công khai, rất đông người dân đã có mặt từ sớm để theo dõi quá trình xét xử vụ án. Theo người dân Hà Giang, đây là một sự kiện "động trời", từ trước đến nay chưa bao giờ có.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nêu rõ: "Hành vi phạm tội của các bị can nói trên đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gian lận trong thi cử không chỉ để lại hậu quả trước mắt mà còn về lâu dài sẽ đào tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng thấp và yếu kém, tác động đến đạo đức xã hội, không còn sự công bằng trong xã hội…".

Trong đó, thí sinh được nâng điểm cao nhất là 29,95 điểm với 4 môn trắc nghiệm gồm toán, ngoại ngữ, hóa và lý. Thí sinh được nâng ít nhất 2,2 điểm với 1 môn.

Đến 10h35, do có quá nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng được triệu tập đến tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Gian lận thi cử: Sơn La, Hòa Bình “mạnh tay”, Hà Giang “im lặng”

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top