Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Mỹ Xuân hoang mang trước ngày ra tòa

Thứ tư, 14:10 26/06/2013 | Pháp luật

"Lần nào gặp luật sư Mỹ Xuân cũng chỉ khóc, trông cô ấy rất suy sụp, nhất là những ngày gần ra toà này. Giờ gặp Xuân chắc không ai nhận ra cô ấy là hoa hậu", luật sư Cổ Hiệp - người bào chữa cho người đẹp Mê Kông chia sẻ.

Dự kiến ngày mai (27/6), TAND TP HCM sẽ đưa vụ án Môi giới mại dâm do Hoa hậu Mỹ Xuân và 5 đồng phạm ra xét xử sau hơn một năm đường dây bán dâm cao cấp này bị phát hiện. Chủ tọa cho phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Đức Sáu (Chánh toà Hình sự) cho biết tất cả các bị cáo đều có luật sư bào chữa.

Hoa hậu Mỹ Xuân hoang mang trước ngày ra tòa 1
Luật sư bào chữa cho biết, nếu gặp Mỹ Xuân ở ngoài bây giờ không ai nghĩ cô là hoa hậu.

Trong lần tiếp xúc gần đây nhất với Mỹ Xuân tại trại giam Chí Hòa, luật sư Cổ Hiệp (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, ông đã phải động viên cô bình tĩnh chuẩn bị tinh thần cho ngày ra tòa, nhưng Xuân rất hoang mang lo lắng và khóc nhiều. “Con bé nó khờ và thiệt tình lắm. Vì có họ hàng xa và hoàn cảnh gia đình cháu nó khó khăn nên tôi nhận bào chữa giúp”, vị luật sư chia sẻ.

Cũng theo luật sư Cổ Hiệp, Mỹ Xuân ý thức rất rõ việc làm của mình là sai và phạm pháp. Tuy nhiên xét về hoàn cảnh, khi đã dấn thân vào giới showbiz, cám dỗ vật chất đã khiến một cô gái khó khăn như Xuân không thể cưỡng lại việc bán thân cho các đại gia. Việc Xuân đi môi giới cho một số người mẫu, hoa khôi khác đi bán dâm xuất phát từ việc cùng làm trong nghề nên khi biết khách có nhu cầu thì giới thiệu cho nhau. Có khi các cô gái đó còn chủ động gọi điện “nếu có khách thì gọi cho tao”.

“Mặc dù bị truy tố về hành vi phạm tội trong trường hợp phạm tội nhiều lần và với nhiều người. Nhưng thực tế trong 2 lần môi giới cho các người mẫu thì một lần Xuân chưa nhận tiền và lân sau bị bắt quả tang. Tôi cũng mong rằng tòa sẽ xem xét hoàn cảnh gia đình để cho Xuân được hưởng mức án nhẹ”, ông Hiệp nêu quan điểm.

Bà Mỹ - mẹ của Mỹ Xuân cho biết, sáng sớm mai sẽ đến dự phiên tòa để động viên tinh thần cho con gái. “Hôm trước vào thăm Xuân trong trại giam, nó cũng muốn toà nhanh đưa ra xét xử để sớm biết hình phạt, giải toả tâm lý. Điều nó lo sợ nhất là phải đối diện với truyền thông”, bà Mỹ nói.

Ngoài Mỹ Xuân, ra tòa lần này còn có một người đẹp khác là Trần Thị Hoa (27 tuổi, còn gọi là người mẫu Thiên Kim - Á khôi Miss Shinning Beauty 2012) và các bị can Trần Quang Mai (41 tuổi), Lê Quang Tuấn Anh (Kevin, 25 tuổi), Nguyễn Hữu Đạt (44 tuổi), Lương Quốc Huy (28 tuổi) bị truy tố về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, từ giữa năm 2011, Mỹ Xuân cùng một số người mẫu, ca sĩ được Mai dẫn mối bán dâm cho khách với giá từ 1.000 đến 2.500 USD (trong trường hợp đi tour). Trong đó, có những cô bán dâm cho khách với giá hơn 6.000 USD. Sau thời gian hành nghề, Xuân quen biết với nhiều đại gia đến đầu tháng 4/2012, Xuân chuyển sang môi giới cho một số "đàn em" trong đó có hoa khôi của một tỉnh miền Tây để lấy "hoa hồng". Mỗi lần phục vụ các cô được trả khoảng 1.000 đến 1.500 USD.

Đến ngày 2/6/2012, đường dây tổ chức bán dâm do Xuân và Mai cầm đầu bị phanh phui khi Công an TP HCM ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1), bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua bán dâm.

Cùng lúc, tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 10), cảnh sát bắt quả tang hai đôi nam nữ đang "mây mưa". Trong đó một gái bán dâm là hoa khôi của cuộc thi sắc đẹp tỉnh Bến Tre. Một cô khác tự nhận là người mẫu của một công ty khá nổi tiếng tại TP HCM. Những nhân vật cầm đầu, tổ chức cho các người đẹp bán dâm bị bắt ngay sau đó.

Sinh ra tại Cần thơ, do cha mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Mỹ Xuân lên TP HCM sống cùng mẹ và làm nhiều nghề để kiếm sống. Có chút nhan sắc và dáng người đẹp thời gian sau cô bắt đầu đi học nghề người mẫu. Xuân được một số người dẫn mối tham gia các cuộc thi người đẹp ở Bình Dương, Cần Thơ nhưng không đạt danh hiệu. Đến năm 2009, sau khi tham gia cuộc thi người đẹp tại tỉnh Sóc Trăng, cô đạt danh hiệu Hoa hậu Nam Mê Kông.
 
Theo VnExpress
thanhloantruc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top