Hà Nội
23°C / 22-25°C

HLV Nguyễn Tuấn Anh chỉ bị cảnh cáo và cách chức

Thứ bảy, 08:54 22/06/2013 | Pháp luật

Hôm qua, 21/6, Hội đồng kỷ luật Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng đã có cuộc làm việc với HLV Nguyễn Tuấn Anh và VĐV Trương Thanh Hằng sau scandal quấy rối tình dục.

Sau khi bị VĐV Trương Thanh Hằng báo cáo và thông tin với báo chí, dư luận thực sự phẫn nộ với hành vi phi đạo đức của HLV Nguyễn Tuấn Anh. Tất cả cùng chờ đợi một án phạt thích đáng với HLV này, nhưng cuối cùng thì điều đó đã không xảy ra, khi Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) Đà Nẵng chỉ đưa ra một mức án phạt được cho là khá nhẹ, cụ thể là chỉ cảnh cáo và cách chức HLV, thay vì đuổi việc.

HLV Nguyễn Tuấn Anh chỉ bị cảnh cáo và cách chức 1
HLV Tuấn Anh không bị đuổi việc sau vụ việc xảy ra với VĐV Thanh Hằng

Trước đó, Tổng cục thể dục thể thao (TDTT) đã giao cho Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý scandal gây chấn động dư luận này.

Tuy nhiên, được biết cuộc làm việc chỉ có vài lãnh đạo Trung tâm và 2 nhân vật chính là HLV Nguyễn Tuấn Anh cùng VĐV Trương Thanh Hằng, chứ không có những người làm chứng.

Trước cuộc họp, HLV Nguyễn Tuấn Anh đã phủ nhận những việc mình làm, cho rằng những giải trình của VĐV Trương Thanh Hằng không đúng sự thật. Tuy nhiên, trong cuộc họp với Hội đồng kỷ luật, HLV này lại “thành khẩn và nhận khuyết điểm”.

Sau khi lắng nghe các giải trình của HLV Tuấn Anh và VĐV Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng Lê Hồng Sơn cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tiến hành đúng các quy trình, luật công viên chức để xử lý. Hội đồng bỏ phiếu kín và đã thống nhất cao hình thức cảnh cáo, cách chức HLV với ông Nguyễn Tuấn Anh. Theo chúng tôi đánh giá, hình thức xử lý như thế cũng là quá nặng rồi. Chúng tôi không thể đuổi việc vì theo luật công chức mức độ vi phạm cũng đã xử lý nặng rồi”.

Như vậy, HLV Nguyễn Tuấn Anh sau hành vi được cho là phi đạo đức của mình, chỉ bị cách chức HLV, nhưng vẫn sẽ làm việc tại Trung tâm. Theo ông Sơn, HLV này đã có sự thành khẩn, tự nhận khuyết điểm…

Ông Sơn cũng phủ nhận những thông tin mà HLV Nguyễn Tuấn Anh nói rằng đã trách Thanh Hằng vì báo sự việc với Trường Đại học TDTT Đà Nẵng và Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, là không chính xác.

Ông Sơn cũng phủ nhận những thông tin nói rằng trước đây HLV Nguyễn Tuấn Anh từng sàm sỡ với 1 VĐV nữ của trung tâm và đã bị khiển trách.

“Chúng tôi làm việc trên tinh thần công tâm, nghiêm túc. Tôi khẳng định lại là mức án dành cho ông Tuấn Anh như thế là quá nặng rồi, không tới mức phải đuổi việc” - ông Sơn chốt lại.
 
Theo Dân Trí
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top