Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hi hữu ở TP.HCM: Bị bán sạch đồ trong căn nhà đi thuê

Thứ năm, 10:19 30/03/2017 | Pháp luật

Giadinh.Net - Khi đến dọn đồ, anh Huynh thấy người khác đang mang tài sản của mình đi thanh lý.

Trong thư kêu cứu gửi đến Báo Gia đình & Xã hội, anh Dương Nghĩa Huynh (SN 1985, ngụ xã Bà Điểm huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, tổng tài sản trị giá hơn 2 tỷ anh để trong căn nhà thuê của chị Nguyễn Thiên Hương tại 705 đường Hồng Bàng, thuộc phường 6, quận 6 bị mất sạch.

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Hữu Long (chủ mới của căn nhà anh Huynh thuê) cũng thừa nhận bán toàn bộ tài sản trên song, không chịu trả lại tài sản hay bồi thường cho chủ sở hữu.

Thuê nhà, mất đồ

Anh Huynh cho biết, năm 2014, anh thuê căn nhà trên của chị Hương để chứa hàng gồm 3 chiếc ô tô và nhiều máy móc, thiết bị điện tử trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Hợp đồng thuê nhà thỏa thuận, khi nào chị Hương có nhu cầu lấy lại căn nhà thì phải thông báo cho anh Huynh 2 tháng.


Đơn phản ánh của anh Huynh gửi đến Báo.

Đơn phản ánh của anh Huynh gửi đến Báo.

Ngày 16/6/2016, khi được chị Hương thông báo sắp bán nhà anh đã đồng ý sẽ chuyển đi vào ngày 30/7. Song, vì nhiều lý do nên đến ngày 6/8/2016, anh đến dọn đồ. Tuy nhiên, khi đến nơi thì thấy tài sản của mình đang bị nhiều người đem đi thanh lý.

“Tôi ngăn không cho bán thì những người này nói ông Long đã bán những tài sản này cho họ, muốn ngưng lại phải gọi ông Long tới xác nhận. Tôi gọi điện cho chị Hương hỏi mới biết chị đã bàn giao chìa khóa nhà có chứa tài sản của tôi cho ông Long ngày 30/7. Lúc chị Hương điện thoại cho ông Long, ông ấy hứa sẽ tới ngay để giải quyết nhưng sau đó tắt luôn điện thoại”, anh Huynh nói.


Tài sản bị mất trị giá hơn 2 tỷ đồng

Tài sản bị mất trị giá hơn 2 tỷ đồng

Ngay sau đó anh đã trình báo sự việc với Công an phường 6, quận 6. Khi được mời lên làm việc, ông Long cũng thừa nhận đã bán toàn bộ tài sản nhưng không cấp nhận trả hay bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu.

Do sự việc vượt quá thẩm quyền, công an phường đã chuyển hồ sơ lên Công an quận 6. Ngày 10/8, anh Huynh tiếp tục gửi đơn tố cáo ông Long về hành vi “trộm cắp chiếm đoạt tài sản” gửi lên Công an quận 6.

Anh cho biết: “Ngày 13/01/2017, tôi nhận được thông báo từ Công an quận 6 thông báo, không đủ căn cứ chứng minh ông Long có dấu hiệu tội phạm hình sự với lý do chị Hương khi bán căn nhà cho ông Long đã không thông báo rõ ràng về thời gian tôi giao trả nhà khiến ông Long mua nhà từ ngày 22/6/2016 đến ngày 06/8/2016 mà vẫn chưa được quyền sử dụng.

Việc ông Long đã thanh lý những tài sản trên là để toàn quyền sử dụng nhà mới gây thất thoát, thiệt hại tài sản của tôi. Do vậy, sự việc trên đã vi phạm theo hợp đồng mượn nhà giữa chị Hương và tôi. Thông báo còn ghi rõ, quyết định không khỏi tố vụ án hình sự này đã có sự thống nhất của Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6".

Có thể bị xử lý hình sự

Nhận định về vấn đề này, Luật sư Trần Đình Dũng (Trung tâm TVPL TP Hồ Chí Minh – TW Hội Luật gia Việt Nam) cho rằng, hành vi này không có dấu hiệu về tội trộm cắp chiếm đoạt tài sản như đơn thư tố cáo mà có thể bị xử lý hình sự bởi tội danh chiếm giữ trái phép tài sản qui định tại Điều 141 BLHS.

Cụ thể, hành vi người này giao nhà cho người kia mà giao luôn đồ đạc của người thứ ba trong nhà (theo phản ảnh trong bài báo là bà Hương giao cho ông Long), về mặt pháp luật được xác định là giao nhầm tài sản.

Khi nhận được tài sản bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, theo quy định pháp luật phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, hoặc giao nộp cho cơ quan thẩm quyền.

Người nào cố tình không trả lại khi có yêu cầu, có thể bị xử lý hình sự bởi tội danh chiếm giữ trái phép tài sản qui định tại Điều 141 BLHS.


Thông báo kết quả giải quyết tố giác của Công an quận 6

Thông báo kết quả giải quyết tố giác của Công an quận 6

Đối với người giao nhà mà giao luôn tài sản của người khác, phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu gây ra thiệt hại như mất mát, hư hỏng tài sản.

Căn cứ để buộc bồi thường được xác định theo chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo qui định tại các Điều 584 và 585 Bộ luật dân sự 2015.

Điều 141. Tội chiếm giữ trái phép tài sản – Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009: “Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá có giá trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”.

Bảo Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top