Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ nhiều tình tiết về “thánh cô” bêu xấu sao Việt

Thứ bảy, 10:39 13/06/2015 | Pháp luật

Sự thật là ngay khi thông tin Giang bị bắt xôn xao trên các trang mạng, thìtrên trang facebook Tuyết Anh Trần xuất hiện một bài viết khác. Nội dung thôngbáo lời thách thức, sẽ tiếp tục “bóc mẽ” đời tư của sao Việt, trong đó ưu tiênnam ca sĩ Đ.V.H...

Vì sao “thánh cô” bị bắt giữ?

Liên quan đến vụ tạm giữ điều tra “thánh cô”... bêu chuyện đời tư sao Việt, nguồn tin từ Cục cảnh sát Hình sự, Bộ công an cho hay, cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Hương Giang (SN 1978, ngụ TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích.....”, theo điều 258 Bộ luật Hình sự.

thánh cô; thánh bóc;  Tuyết Anh Trần, Huyen Nguyen, Minh Minh Phan...  tập đoàn thánh bóc

Hình ảnh lan truyền trên mạng xác định là thời điểm Trần Thị Hương Giang bị bắt giữ tại nhà riêng

Ngoài ra, cơ quan công an đang mở rộng điều tra đối với Giang và một số người vì có liên quan đến việc viết nhiều bài trên các trang facebook nhằm xúc phạm những người nổi tiếng, hiện đang hoạt động trong giới giải trí trong nước.

Vụ việc được cho là xuất phát từ sự tố cáo của doanh nhân T.T.P, còn có tên gọi thông thường khác là P. Chanel, người mẫu – diễn viên H.N.H... Những người này tố cáo các trang facebook như: Tuyết Anh Trần, Huyen Nguyen, Minh Minh Phan... trong vòng nhiều tháng trở lại đây đã có những bài viết bêu xấu đời tư của họ vô căn cứ.

Thực tế những bài này đã làm cho gia đình họ xáo trộn, nghề nghiệp bị ảnh hưởng nặng... đặc biệt là họ bị ảnh hưởng nặng về kinh tế khi các nhãn hàng, các tập đoàn, công ty không đồng ý ký kết hợp đồng quảng cáo và mời họ làm đại diện hình ảnh nữa.

Như trường hợp doanh nhân P. Chanel đã bị các tài khoản facebook như trên bêu xấu có hệ thống. Thậm chí những bài viết trên các trang facebook như để cập chính thức đe dọa gây nguy hiểm cho 2 đứa con của P. Chanel buộc doanh nhân này có phương án bảo vệ con chặt chẽ.

Quá trình tiếp nhận các trình báo như nói trên, Cục cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng với các cục nghiệp vụ khác của Bộ Công an để xác minh. Nhận thấy việc tố cáo là có cơ sở nên cục này đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngoài ca sĩ – người mẫu H.N.H, doanh nhân P. Chanel ra, công an xác định, các tài khoản facebook như: Tuyết Anh Trần, Huyen Nguyen, Minh Minh Phan... còn xúc phạm, bêu xấu không có căn cứ về đời tư của nhiều người nổi tiếng khác như: ca sĩ Đ.V.H, ông bầu V.K.T, người mẫu N.T, người mẫu L.C, siêu mẫu X.L, nhà thiết kế thời trang Đ.M.C....

Qua quá trình điều tra trong thời gian dài, ban chuyên án xác định, nghi can Trần Thị Hương Giang có sử dụng, viết bài bêu xấu người khác trên các trang facebook trên, nên ngày 11/6 vừa qua, đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Giang.

Khám xét tại nhà riêng của Giang, công an có thu giữ 2 máy tính, 5 ĐTDĐ các loại... để phục vụ công tác điều tra.

“Thánh cô” không phải là một người!

Theo nguồn tin cho hay, bước đầu tại cơ quan công an, Giang đã thừa nhận hành vi của mình. Theo Giang khai báo thì có mâu thuẫn cá nhân đối với doanh nhân P. Chanel nên bêu xấu người này.

Đáng nói, khai báo của Giang cho biết thêm, “thánh cô” chuyên... bêu xấu sao Việt không phải là một người.

thánh cô; thánh bóc;  Tuyết Anh Trần, Huyen Nguyen, Minh Minh Phan...  tập đoàn thánh bóc

Trang facebook Tuyết Anh Trần – một trong những facebook mà Trần Thị Hương Giang tham gia điều hành, viết bài bêu xấu người khác không có căn cứ.

Cụ thể, tham gia sử dụng, viết bài trên các trang facebook: Tuyết Anh Trần, Huyen Nguyen, Minh Minh Phan... là có gần chục người, cả trong và ngoài nước. Trong đó có những người tham gia hoạt động trong giới giải trí.

Sự thật là ngay khi thông tin Giang bị bắt xôn xao trên các trang mạng, thì trên trang facebook Tuyết Anh Trần xuất hiện một bài viết khác. Nội dung thông báo lời thách thức, sẽ tiếp tục “bóc mẽ” đời tư của sao Việt, trong đó ưu tiên nam ca sĩ Đ.V.H....

Được biết, các bài viết bêu xấu sao Việt trên các trang facebook nói trên có lượt like (thích) và chia sẻ lớn. Không chỉ dừng lại ở mạng xã hội, những bài viết này còn được một số diễn đàn, các trang thông tin tổng hợp... sử dụng đăng lại, rồi kêu gọi tẩy chay các nhãn hàng, sản phẩm của các công ty, tập đoàn mà các sao Việt đó có hợp đồng quảng cáo, làm hình ảnh đại diện.

Qua đó, những bài viết bêu xấu không có căn cứ về đời tư không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến những nhân vật nổi tiếng, mà làm cho các công ty, tập đoàn ảnh hưởng, thiệt hại nặng về kinh tế.

Ngoài ra theo thông tin trong giới nghệ sĩ trong nước thì tham gia sử dụng, viết bài trên các facebook như: Tuyết Anh Trần, Huyen Nguyen, Minh Minh Phan... còn có nhiều người hoạt động trong giới giải trí ở hải ngoại.

Theo họ thì việc bêu xấu những người nổi tiếng là nhắm đến mục đích, hạn chế sự hoạt động, các sô diễn của các sao Việt trong nước ở các sân khấu, chương trình tại nước ngoài, vốn là thị trường có nhiều sự cạnh tranh khốc liệt.

Hiện liên quan đến chuyên án này, Cục cảnh sát hình sự đang phối hợp cùng cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của nhiều người liên quan.

Theo Anh Sinh

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top