Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ nguyên nhân đối tượng sát hại người yêu trong nhà nghỉ ở Sầm Sơn

Thứ năm, 19:09 19/12/2019 | Pháp luật

Do đã sử dụng ma tuý đá nên Đỗ Huy Tùng đã mất kiểm soát, dùng chăn và tay bịt miệng, mũi nạn nhân khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đang tích cực, điều tra để xử lý đối với Đỗ Huy Tùng, SN 1986, trú ở thôn Chúc Chuẩn 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá vì có hành vi giết người.

 Hé lộ nguyên nhân đối tượng sát hại người yêu trong nhà nghỉ ở Sầm Sơn - Ảnh 2.

Đối tượng Đỗ Huy Tùng với những vết xước trên mặt do bị nạn nhân cào trong lúc vật lộn


Tùng là đối tượng đã sát hại bạn gái là chị Thao Thị H, trú ở huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Vụ án xảy ra vào khoảng 20h ngày 14/12, tại nhà nghỉ Kim Khánh, thuộc phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Tùng đã dùng chăn, 2 tay bịt mặt, mũi chị Hà làm nạn nhân chết ngạt. Sau khi phát hiện chị Hà chết, Tùng đã đến cơ quan Công an tự thú.

Theo lời khai của Tùng, thì hắn và chị H yêu nhau được một thời gian. Do chị H đang học ở Trường dự bị đại học ở Sầm Sơn nên ngày 14/12, Tùng từ Triệu Sơn đi xuống Sầm Sơn để gặp bạn gái sau đó hai người thuê nhà nghỉ Kim Khánh để tâm sự.

Trong lúc nằm cạnh nhau, do Tùng nhắn tin với người khác nên bị chị H nghi ngờ hắn có người khác. Chính vì vậy, chị H đã nói nặng lời với Tùng.

Do trước đó đã sử dụng ma tuý đá, nên Tùng thấy hoảng sợ, nghĩ chị H sẽ giết mình nên Tùng lấy chăn đè chị H, hai tay bịt mặt, mũi chị H khiến chị H. Nạn nhân giẫy giụa, cào cấu vào người Tùng nhưng không thể thoát ra được nên bị chết ngạt.

Một lúc sau, khi bừng tình, Tùng sờ thấy bạn gái không còn thở nữa nên hoảng sợ bỏ chạy rồi đến cơ quan Công an đầu thú.

Nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ công phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an TP Sầm Sơn khám nghiệm, điều tra, làm rõ.

Kết quả khám nghiệm, lực lượng chức năng đã xác định chị H chết do ngạt thở, không có các vết thương khác.

Cơ quan điều tra cũng đã trích xuất camera của khách sạn và các nhà dân quanh khu vực; lấy lời khai nhân chứng, người biết việc để xác định xem có đối tượng nào khác trong vụ án hay không; đồng thời trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định ma tuý đối với đối tượng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Tùng chính là đối tượng gây án.

Đỗ Huy Tùng khai nhận, hôm 14/12 là lần đầu tiên hắn sử dụng ma tuý nên đã mất ý thức, không làm chủ được hành vi.

Theo Công an nhân dân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 9 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top