Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ danh tính tài xế ô tô đâm 8 người trọng thương trong đám tang

Thứ bảy, 13:07 20/10/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghi can điều khiển ô tô đâm vào đám tang khiến nhiều người bị thương được xác định là Phạm Thế Anh (SN 1984) hiện đang bị lực lượng chức năng truy bắt.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều 16/10, tại trục đường thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe ô tô BKS 30A - 601.19 có dấu hiệu mất lái đâm vào khu vực trông giữ xe đám tang khiến nhiều người bị thương. Gây tai nạn xong, tài xế điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi đâm vào một số người dự đám tang, tài xế xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sau khi đâm vào một số người dự đám tang, tài xế xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Cú đâm mạnh của ô tô khiến 8 người bị thương, các nạn nhân sau đó được nhanh chóng đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Đa khoa Kiến An và Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy. Ngoài ra còn một số người dân bị xây xát nhẹ và phương tiện bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy kết hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và các phương tiện hư hỏng. Đồng thời truy bắt tài xế ô tô và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện lực lượng công an đang truy bắt tài xế ô tô Phạm Thế Anh. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Hiện lực lượng công an đang truy bắt tài xế ô tô Phạm Thế Anh. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Liên quan đến sự việc trên, hôm qua (19/10), Công an TP. Hải Phòng đã cung cấp thông tin cho báo chí về việc. Theo đó, Trong quá trình điều tra ban đầu, lực lựng chức năng xác định xe ô tô BKS 30A - 601.19 đã có hợp đồng ủy quyền cho Phạm Thế Anh (SN 1984), trú tại thôn Phong Quang, xã Đại Đồng (cùng huyện Kiến Thụy). Tài xế này là nghi phạm điều khiển ô tô đâm vào đám tang khiến 8 người bị thương vào chiều 16/10.

Trước đó, nghi phạm này đã đâm va vào các phương tiện dựng bên rìa đường. Sau đó, Phạm Thế Anh tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm vào khu vực một số người dân dự đám tang trên rồi điều khiển xe bỏ trốn.

Hiện tại, Công an huyện Kiến Thụy và các cơ quan chức năng tập trung truy tìm phương tiện và truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top