Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ thiếu hiểu biết pháp luật

Thứ sáu, 08:32 12/04/2013 | Pháp luật

Thương thiếu nữ 15 tuổi côi cút, người mẹ đồng ý cho cô về làm dâu khiến con trai bà mang tội. Nếu không có sự cân nhắc thiệt hơn của Hội đồng xét xử, Tân đã phải nhận bản án hơn 3 năm tù.

Ngày 10/4, một ngày sau khi được tuyên miễn phạt tù giam về tội Giao cấu trẻ em, Lê Đức Thiên Tân (22 tuổi, ngụ quận 8) cười hớn hở. Khác hẳn với hôm trước hôm ra tòa phúc thẩm, khi án tù 3 năm 6 tháng treo lơ lửng trên đầu, người cha của 2 đứa bé mặt mày ủ dột và rất kiệm lời.

Ngồi trong căn nhà trọ nhỏ nằm sâu ở hẻm trên đường Hoài Thanh (phường 14, quận 8), Tân và mẹ vẫn chưa quên được cảm giác khi tòa tuyên miễn hình phạt tù. "Nói thật em cũng không hiểu miễn hình phạt là như thế nào. Nhưng không đi tù và được ở nhà đi làm nuôi các con là em sướng lắm rồi", Tân cười.

Hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ thiếu hiểu biết pháp luật 1
  Mẹ con Tân chia sẻ về việc được miễn án phạt. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2009, Tân và Nguyễn Thị Thanh Huyền quen nhau khi anh vừa tròn 18 còn người yêu cũng vừa bước sang tuổi 15. Một năm sau họ về sống với nhau như vợ chồng tại nhà cha mẹ Tân trên đường Bình Đông (quận 8).

Tháng 5/2010, mẹ Tân đưa con dâu đi khám thì phát hiện Huyền có thai 16 tuần tuổi. Tối hôm đó, do mâu thuẫn trong việc ăn uống, Tân đánh Huyền và bị công an phường mời tới làm việc. Cảnh sát phát hiện Tân giao cấu với Huyền khi cô chỉ hơn 15 tuổi. 5 tháng sau Huyền sinh bé gái bụ bẫm cũng là lúc Tân bị khởi tố. Trong thời gian chờ bị xét xử, đôi vợ chồng trẻ lại có thêm đứa con thứ 2.

Cuối tháng 11/2012, Tân bị TAND quận 8 tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Phán quyết này khiến vợ chồng Tân bất ngờ và họ cùng làm đơn gửi lên tòa phúc thẩm xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ngày 9/4, tại phiên phúc thẩm, TAND TP HCM chấp nhận kháng cáo của Tân, tuyên bị cáo phạm tội Giao cấu với trẻ em nhưng được miễn hình phạt tù giam để có điều kiện đi làm chăm sóc 2 con nhỏ.

Ôm con gái 7 tháng tuổi trên tay, Tân lật chiếc mũ khoe cái đầu vừa cạo trọc. "Trước phiên tòa em đi chùa xin nếu được ở nhà sẽ cạo đầu. Giờ toại nguyện rồi, em mừng quá", Tân thành thật.

Kể về mối tình suýt đẩy cả gia đình vào bi kịch, Tân bảo hồi đó thương Huyền vì hoàn cảnh côi cút. Cha mất sớm, mẹ đi lấy chồng nên cô phải ở với bà ngoại bệnh tật. Thấy người yêu khổ quá, Tân kêu về sống chung. Trong đám giỗ cha Huyền năm ấy, mẹ Tân đã làm mâm cơm để ra mắt và chính thức ngỏ lời chọn cô bé làm con dâu. Hàng ngày Huyền phụ giúp mẹ chồng bán cá ngoài chợ và xin làm thêm vào buổi tối.

"Hồi bị tạm giữ em cũng không biết mình mắc tội gì. Đến khi nghe công an bảo quan hệ với vợ còn nhỏ tuổi là phạm tội, em sợ lắm vì cứ nghĩ yêu nhau thiệt tình thì làm gì có tội. Ngày bị tòa quận 8 tuyên phạt tù, em như muốn chết vì mình vợ làm sao chăm được hai con. Giờ được khoan hồng em cảm ơn pháp luật lắm", Tân nói và cho biết sắp tới sẽ kiếm thêm công việc ổn định để cùng vợ (đang phụ bán cơm) nuôi 2 con khôn lớn.

Hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ thiếu hiểu biết pháp luật 2
  Thẩm phán Phạm Đức Oánh: "Bản án miễn hình phạt tù giam đối với Tân được sự đồng thuận của tất cả HĐXX". Ảnh: Quốc Thắng.

Còn bà Trần Thị Tuyết Nga (45 tuổi, mẹ Tân) cho biết, Tân chỉ học đến lớp 6 rồi phụ cha đi giao hàng lặt vặt. Căn nhà nhỏ hiện nay thuê một triệu đồng mỗi tháng là nơi sống của 9 người trong gia đình. Hàng ngày, bà cùng chồng đầu tắt mặt tối để kiếm miếng ăn.

Nói về con dâu, bà Nga bảo thương Huyền cũng chỉ được học đến lớp 3, hoàn cảnh tội nghiệp quá nên xin về làm dâu vừa nuôi nấng vừa dạy dỗ. Bà để Tân và Huyền sống chung nhưng không thấy ai phản đối nên không biết đã phạm luật. "Nếu biết cưới vợ nhỏ tuổi cho con là phạm tội thì tôi đã khuyên chúng nó chờ vài năm nữa. Giờ xảy ra thế này tôi hối hận lắm, suýt nữa đã khiến con mình phải ngồi tù", người đàn bà bán cá bộc bạch.

Thẩm phán Phạm Đức Oánh, Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm cho biết, bản án miễn hình phạt tù giam đối với Tân được sự đồng thuận của tất cả HĐXX. Đi đến quyết định này, các thành viên HĐXX đã cân nhắc rất kỹ hoàn cảnh, ý thức phạm tội của bị cáo là vì thiếu hiểu biết pháp luật.

"Ngoài những tình tiết giảm nhẹ, hiện Tân và vợ - cũng chính là bị hại của vụ án - đã có 2 con nhỏ rất cần được chăm sóc, dạy dỗ trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc bỏ tù bị cáo sẽ khiến gia đình khổ sở, những đứa trẻ sẽ mất mát, thiệt thòi rất nhiều", ông Oánh chia sẻ.

Theo Quốc Thắng
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 26 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top