“Hàng trăm lao động Việt đang bị tạm giam tại Angola”: Ký ức kinh hoàng trong trại tị nạn
GiadinhNet - “Chúng tôi bị nhốt trong căn phòng khoảng chừng 300m2 nhưng có tới 300 - 400 người ở các nước khác nhau, đông nhất là người Việt..."
Bà Phương (mẹ anh Tùng): “Dù mất tiền nhưng chuộc được con về là may mắn lắm rồi”. |
Luôn bất an vì cảnh sát “sờ gáy”
Do hoàn cảnh khó khăn, không có công ăn việc làm nên anh Hùng cùng một số thanh niên trong xóm tìm cách sang Angola làm việc. Mọi thủ tục được “cò” lo, anh Hùng chỉ việc đóng 7.000 USD.
Thế nhưng, những ngày sống bên “xứ người” không như “cò” cam kết. Anh Hùng luôn phải tìm cách trốn cảnh sát vì mình được đưa sang Angola bằng hộ chiếu du lịch. Khi hộ chiếu hết hạn, anh Hùng trở thành lao động “chui”, luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ bị cảnh sát “sờ gáy”.
Kể về những ngày bị bắt giam, anh Hùng nhớ lại: “Khoảng tháng 12/2012, tôi cùng một số lao động đồng hương đang làm ở một công trình xây dựng thì cảnh sát ập vào kiểm tra giấy tờ. Sau khi kiểm tra, họ bảo hộ chiếu tôi chỉ được đi du lịch chứ không được lao động nên đã bắt tôi và 3 người nữa vào trại. Tại đây, chúng tôi bị nhốt trong căn phòng khoảng chừng 300m2 nhưng có tới 300- 400 người ở các nước khác nhau, đông nhất là người Việt. Phạm nhân được ăn ngày 2 bữa, chủ yếu là cơm độn, uống nước lạnh, ngủ trên những tấm trải bẩn thỉu nên rệp cắn đầy người. Nhiều tháng liền bị giam giữ trong trại tị nạn tôi cứ nghĩ mình không còn cơ hội sống trở về. Sau đó, qua người quen, tôi đã phải gọi điện cho gia đình gửi tiền sang để chuộc về nước”.
Cùng chung tâm trạng như anh Hùng, anh Nguyễn Văn Tú, 21 tuổi, ở xóm Xuân Trang vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi. Những ngày bị cầm giữ trong trại giam, anh Tú không dám ngủ, chỉ mong sao sớm được trở về quê. Anh Tú kể: “Thoát khỏi cảnh giam cầm bọn em cũng phải nhờ cả vào “cò” ở nước sở tại. Bọn em phải tìm cách cầu cứu người nhà gửi sang 3.000USD, bao gồm cả tiền nộp phạt và tiền môi giới cho “cò””.
Ra khỏi nhà tù, cầm được tấm vé máy bay trên tay, anh Hùng và hai đồng hương cùng xóm ôm nhau òa khóc vì biết mình đã được sống.
Anh Hùng với những ký ức kinh hoàng ở Angola. |
Cả xã đi “chui”
Bà Nguyễn Thị Hảo, cán bộ chính sách xã Nghi Xuân cho biết: Sau khi thị trường Hàn Quốc, Lybya đóng băng, bằng nhiều hình thức rất nhiều người dân đã đi sang Angola làm việc, chủ yếu là làm xây dựng. Theo thống kê chưa đầy đủ, xã Nghi Xuân hiện có hơn 40 người đang lao động ở Angola. Tất cả những người này đều đi “chui” qua “cò” lao động. |
Nhắc đến chuyện con đi xuất ngoại, bà Trần Thị Phương (mẹ anh Tùng) nghẹn ngào nói: “Tùng là con trai đầu, nhà khó khăn nên phải lam lũ mưu sinh sớm. Mấy năm trước nó ra Hà Nội làm công nhân nhưng lương không đủ sống. Nghe có người nói đi Angola, nó háo hức trở về, cả nhà tôi chạy vạy khắp nơi để cho con đi, hết 7.000 USD. Đùng cái nhận được tin con bị bắt vào trại. Gần 4 tháng trời kể từ khi nghe tin con bị bắt gia đình tôi như ngồi trên đống lửa. Chỉ đến khi nghe giọng con qua điện thoại, tôi mới tin rằng là con còn sống. Sau đó, tôi lại phải đi vay mượn được 3.000 USD gửi sang chuộc con về”.
Những ngày qua, gia đình ông Nguyễn Phúc Thông cũng vô cùng hoang mang khi được tin em trai là Nguyễn Phúc Mai không có việc làm, đang phải trốn cảnh sát vì cư trú bất hợp pháp. Theo lời kể của ông Thông, qua người quen, anh Mai đã nộp cho ông L (ở khối Tân Diện, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) 6.500 USD để sang Angola làm việc. Để gia đình ông Thông tin tưởng, ông L cam kết mức lương 1.000 USD/tháng, điều kiện làm việc đảm bảo, liên tục. Khi hỏi về hợp đồng, ông Thông thành thật chia sẻ: “Tin nhau là đi thôi chứ có cam kết, hợp đồng gì đâu. Bây giờ xảy ra cơ sự cũng không làm cách nào để buộc họ phải có trách nhiệm được”.
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối
Pháp luật - 57 phút trướcGĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 22 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 22 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.