Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hận tình, kẹp cổ ép người yêu uống thuốc trừ sâu

Thứ ba, 08:21 25/11/2014 | Pháp luật

Vì muốn tập trung học hành, X. đã chia tay Lê Văn Dể. Không chấp nhận được điều này, Dể đến nhà ép người yêu uống thuốc trừ sâu. Sau khi bị bắt, Dể còn bị truy tố thêm tội “Giao cấu với trẻ em” do quan hệ với người yêu chưa đủ tuổi thành niên.

Lê Văn Dễ trong phiên phúc thẩm

Sáng ngày 24/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã kết án Lê Văn Dể (sinh năm 1989, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) tổng hợp 10 năm tù giam về 2 tội “Giết người” và “Giao cấu với trẻ em”.

Theo bản án, Lê Văn Dể quen biết và có quan hệ tình cảm với Lê Thị Y.X. (sinh năm 1995, ngụ thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) từ khi X. còn học lớp 9. Tình cảm mặn nồng, Dể và X. nhiều lần làm “chuyện người lớn” khiến X. có thai.

Do cả 2 còn quá nhỏ, Dể nhờ chị gái đưa X. đi phá thai và sau đó cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ.

Đến năm 2013, X. thi đậu đại học và muốn chia tay với Dể. X. lấy lý do mình muốn chuyên tâm học hành nhưng Dể không đồng ý.

Ngày 15/4/2014 Dể mua chai thuốc trừ sâu bỏ vào ba lô rồi đến phòng trọ của X. tại huyện Long Hồ tìm X. Khi Dể đến, hai người bạn của X. đang ở trong phòng đi ra ngoài. Dể nói chuyện với X. một hồi thì nảy sinh cự cãi. Thấy chai thuốc sâu trong ba lô của Dể, X. lấy ném ra ngoài cửa sổ.

Dể chạy ra nhặt lại rồi khóa cửa phòng, kẹp cổ X. chuẩn bị đổ thuốc trừ sâu vào miệng người yêu. Cô gái chống cự, la hét dữ dội khiến bạn của X. bên ngoài nghe được liền đạp cửa xông vào giải cứu. X. may mắn không bị thương tích nghiêm trọng. Dể bị khống chế và đưa đến công an ngay sau đó.

Với hành vi ép người yêu uống thuốc trừ sâu và quan hệ với người chưa đủ tuổi thành niên, Dể bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 8 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”. Dể làm đơn kháng cáo xin giảm

Phiên phúc thẩm sáng nay, HĐXX xét thấy Dể vì bị từ chối yêu đương mà nhẫn tâm ra tay với người mình đã từng yêu. X. không bị thương là nhờ người giải cứu. Không những thế, bị cáo còn quan hệ nhiều lần với bị hại khi cô gái chưa đến tuổi thành niên, khiến nạn nhân bị tổn thương tâm lý, tinh thần.

Vì thế HĐXX tuyên y án 10 năm tù giam cho Lê Văn dể về 2 tội “Giết người” và “Giao cấu với trẻ em”

Theo Một Thế Giới

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top