Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai phụ nữ đánh ghen dằn mặt gây náo loạn

Thứ tư, 14:35 23/09/2015 | Pháp luật

Thấy tình cũ chung sống với người phụ nữ khác, Phương cùng với chị gái tìm đến đánh ghen để dằn mặt gây náo loạn bờ kênh.

Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án Cố ý gây thương tích. Theo cáo buộc, Đặng Đình Sinh (41 tuổi) và chị Phương (42 tuổi, đều ở quận Hà Đông) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1993, có hai con chung.

6 năm sau, do mâu thuẫn, hai người sống ly thân. Năm 2004, khi vào TP HCM làm ăn, Sinh có quan hệ tình cảm với chị Khuyến (39 tuổi). Người đàn ông đưa chị Khuyến cùng con chung của hai người về chung sống tại nhà cha mẹ ruột ở phường Phú Lương (quận Hà Đông), nhưng không đăng ký kết hôn.

Trưa ngày đầu tháng 7/2014, Sinh và “vợ hờ” đang đi trên đường Kênh Thương thì bị hai chị em Phương chặn đường đánh ghen. Thấy chị Khuyến bị họ túm tóc, đấm đá, Sinh đứng ra can ngăn và bảo vệ. Cùng lúc, Đào Cư Hiệu (28 tuổi, cháu ruột của Phương) và Đào Cư Phú (anh trai của Phương) cũng kéo đến và dọa dẫm Sinh.

Được người tình che chở, chị Khuyến kịp thời bỏ chạy và gọi điện về nhà nhờ người đến can giúp. Biết tin, Đặng Đình Lâm (35 tuổi, em trai của Sinh) đã cầm dao chạy đến hiện trường.

Nhìn thấy anh trai bị bao vây, Lâm cầm dao hô hoán. Thấy vậy, Sinh chạy đến giật lấy con dao chém trúng đầu khiến chị Phương ngã khuỵu xuống bờ kênh.

Tức giận vì em gái bị chém, anh Phú cầm gậy xông tới định đánh Sinh thì bị Lâm ngăn cản.

Sau khi chém người tình cũ, Sinh còn cầm dao trên tay quay lại đám đông khua dao lên dọa và đuổi chém chị gái của Phương. Chứng kiến cảnh trên, Hiệu lao vào ghì cổ, đấm đá Sinh. Lúc xô xát, Sinh bị đẩy ngã xuống kênh nước.

Đứng ở trên bờ, nhóm Phú và Hiệu nhặt các mảnh bê tông, đất đá cạnh đường ném xuống. Bị ném trúng đầu, Sinh bị thương tích chảy máu. Sau khi bơi được lên bờ, người đàn ông này đến công an đầu thú và trình báo.

Theo kết luận giám định, chị Phương bị thương tật 15% còn Sinh là 3%. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Sinh, Lâm và Hiệu phạm tội vào Cố ý gây thương tích. Đối với hành vi của Phương và những người khác do chưa đến mức xử lý hình sự nên chỉ bị phạt tiền.

Sau khi xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Sinh 20 tháng tù, Lâm 15 tháng tù, Hiệu 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top