Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Xông vào nhà hiếp, cướp giữa ban ngày

Thứ tư, 10:41 21/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 20/8, Công an phường Dư Hàng Kênh cho biết đã phối hợp với Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1988, trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Hải Phòng: Xông vào nhà hiếp, cướp giữa ban ngày 1

Đối tượng Thành.

Trước đó, ngày 15/8, chị NTH (SN 1988, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) đến Công an phường Dư Hàng Kênh trình báo mình bị một đối tượng nam giới xông vào nhà, bịt mồm giở trò đồi bại, cướp đi một máy tính, một điện thoại và 3 triệu đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an phường Dư Hàng Kênh đã phối hợp với Công an quận Lê Chân triển khai điều tra và xác định được hung thủ gây án là Nguyễn Văn Thành. Đến 17 giờ cùng ngày đã bắt được Thành tại nhà bố đẻ ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 máy tính hiệu Acer, 1 điện thoại di động là số tài sản Thành cướp của chị H.

Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận khoảng  20 giờ ngày 15/8, hắn lang thang vào khu nhà trọ thuộc phường Dư Hàng Kênh với mục đích tìm sơ hở để trộm cắp. Khi đi qua nhà chị H, thấy chị này đang ngồi một mình trang điểm trong nhà nên đã nảy sinh ý định gây án. Thành xông vào bịt miệng chị H, đè xuống ghế. Thấy chị H vùng vẫy kêu cứu, Thành vơ vội chiếc kéo trên mặt bàn đe dọa, nếu không im miệng sẽ đâm. Quá trình giằng co, chiếc kéo bị văng đi mất, Thành liền lôi chị H vào khu nhà vệ sinh phía sau, lấy con dao treo trên tường khống chế, đưa chị H vào phòng ngủ thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thỏa mãn thú tính xong, Thành còn bắt nạn nhân phải đưa cho hắn 3 triệu đồng, cuỗm luôn máy tính và chiếc điện thoại di động để trên bàn rồi bỏ trốn. Sau khi cướp được số tài sản trên, Thành mang đến hiệu cầm đồ trên đường Lạch Tray bán. Nhưng do chủ hiệu trả giá thấp, Thành mang về nhà cất giấu. Số tiền 3 triệu cướp được Thành đã ăn tiêu gần hết. 

          Thanh Phong

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top