Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Vờ bị trộm đột nhập, ô sin tẩu tán tài sản về quê

Thứ hai, 18:49 21/03/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhằm đánh lạc hướng gia chủ, sau khi cuỗm số tài sản của chủ nhà, ô sin đã nhờ người thân khóa trái cửa, nhốt mình trên tầng 3 rồi vờ kêu cứu.

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa cho biết đã tạm giữ Đinh Thị Phượng, sinh 1979, ở Phù Cừ, Hưng Yên về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào 13giờ ngày 27/12, vợ chồng anh Lê Mạnh Cường (ở Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) về nhà bỗng hoảng hốt phát hiện cửa nhà bị mở, trên tầng 3 có tiếng kêu cứu của người giúp việc.

Thấy thế, hai vợ chồng chạy vội lên tầng 3 giải cứu người giúp việc và được Đinh Thị Phượng –giúp việc nhà kể lại bị trộm đột nhập cuỗm tài sản và nhốt trên tầng 3. Theo đó, anh Cường đã đến công an sở tại trình báo.


Đối tượng Đinh Thị Phượng

Đối tượng Đinh Thị Phượng

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ tại hiện trường, kết hợp với lời khai của vợ chồng anh Cường và người giúp việc, các điều tra viên thấy nhiều dấu hiệu mâu thuẫn, nhiều khả năng Phượng đã tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng chủ nhà.

Đi sâu điều tra khai thác, cơ quan công an đã trích xuất dữ liệu hình ảnh trong chiếc camera của gia đình anh Cường và cho thấy, chính Đinh Thị Phượng là thủ phạm vụ trộm tài sản của gia chủ.

Tại cơ quan công an, Đinh Thị Phương khai nhận: Do có mối quan hệ họ hàng với vợ anh Cường, lại có hoàn cảnh khó khăn nên đầu tháng 12/2015, Phượng được gia đình anh Cường thuê về để trông nom, dọn dẹp nhà cửa. Đến 9 giờ sáng 27/2, trong lúc lau dọn nhà, Phượng tình cờ phát hiện trong túi áo treo ở tủ của anh Cường có 30 triệu đồng tiền mặt. Lòng tham nổi lên, Phượng đã “cuỗm” toàn bộ số tiền trên.

Không dừng lại ở đó, biết không có người ở nhà, tiện thể Phượng “khoắng” luôn 1 tập tiền 10.000 đồng trong tủ quần áo trẻ em, 4 dây chuyền bạc, 1 chiếc nhẫn mặt đá, 1 đồng hồ đeo tay nữ, 1 ĐTDĐ Nokia N8, 1 máy tính bảng Samsung. Tổng giá trị tài sản và tiền Phượng trộm cắp của nhà anh Cường khoảng 40 triệu đồng.

Để tẩu tán số tài sản trộm cắp được, Phượng gọi điện cho con gái ở Hưng Yên xuống Hải Phòng đem về nhà cất giấu. Để tránh sự nghi ngờ của gia chủ, Phượng đã tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản, sau đó bảo con gái khóa trái cửa nhốt mình trên tầng 3. Khi thấy vợ chồng anh Cường về, Phượng giả vờ tri hô bị cướp…

Được biết, Phượng đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cùng ngày, cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ tang vật.

M.Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top