Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Người nhà nghi phạm rút súng bắn vào đầu bạn gái nói gì?

Thứ bảy, 08:08 03/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm mà một thiếu nữ ở huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) bị người yêu dùng súng bắn vào đầu nguy kịch. Tuy đối tượng đã đến cơ quan đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những đôi bạn trẻ trong độ tuổi yêu đương.


Chị B.T.T đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp TP Hải Phòng. Ảnh: Đức Tùy

Chị B.T.T đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp TP Hải Phòng. Ảnh: Đức Tùy

“Bây giờ nghĩ lại tôi thấy hoảng sợ”

Mới đây tại xã Cao Nhân (huyện Thủy Nguyên) xảy ra sự việc nghiêm trọng khiến nhiều người hoang mang, lo sợ khi chị B.T.T (SN 1993) bị đối tượng Lê Văn Hiển (SN 1990, trú tại xã Lưu Kiếm, cùng huyện Thủy Nguyên) dùng súng bắn vào đầu. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn và bị Công an huyện Thủy Nguyên truy tìm.

Bà Nguyễn Thị Hiền (người dân địa phương) kể: “Buổi sáng hôm xảy ra sự việc, tôi đang ở nhà thì thấy mọi người kêu thất thanh nói cháu T bị ai đó bắn vào đầu. Tôi chạy sang xem thế nào thì thấy người nhà đưa cháu T đi bệnh viện cấp cứu. Tôi không hiểu đối tượng là người như thế nào nữa. Nếu người ta không đồng ý chuyện tình cảm thì thôi, đằng này lại hãm hại như vậy. Đúng là không còn tình người”.

Người nhà chị T cho hay, khoảng 7h30 ngày 28/5, chị T đang ở trong nhà thì nghe tiếng gọi của Hiển phía cổng. Chị T ra ngoài và chỉ vài phút sau thì có tiếng súng nổ khiến chị T nằm gục dưới đất, còn Hiển rời khỏi hiện trường. Lúc này, gia đình đã đưa chị T đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp với vết thương ở vùng đầu, vai phải và cánh tay phải.

Anh Bùi Thanh P (SN 1983, anh trai chị T) cho hay, trước đây chị T ở trong quê (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định), sau đó ra huyện Thủy Nguyên làm việc, sinh sống cùng vợ chồng anh. Tại đây, chị T quen đối tượng Hiển và có quan hệ tình cảm. Do không hợp nhau, chị đã chủ động chia tay nhưng đối tượng không đồng ý, muốn níu kéo và đến sáng 28/5 thì xảy ra sự việc trên.

Anh trai nạn nhân tâm sự: “Bây giờ nghĩ lại sự việc tôi vẫn thấy hoảng sợ. Tôi cùng người thân và em gái không nghĩ Hiển dám làm việc đó. Nếu biết trước sự việc như thế này thì không ai cho T ra ngoài cổng”.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, các bác sỹ cho biết, chị T bị thương ở vùng đầu, mất nhiều máu, tinh thần hoảng loạn không tỉnh táo và trong não có vật thể kim loại. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật. BS Nguyễn Công Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết, sau nhiều giờ phẫu thuật, đến 16h chiều 28/5, ca phẫu thuật mới hoàn thành. Chị T được chuyển đến Khoa Hồi sức ngoại tiếp tục theo dõi. Hiện chị T chưa tỉnh táo hoàn toàn, đang thở máy, làm theo lệnh chậm. Sức khỏe nguy kịch do vết thương sọ não.

Đối tượng loanh quanh chối tội

Sau khi sự việc xảy ra, người nhà chị T đã cấp báo cho chính quyền xã Cao Nhân và ngay sau đó Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra xác minh.

Thông tin với PV, lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan công an đã lấy lời khai của gia đình nạn nhân, tìm hiểu các mối quan hệ và rà soát các đối tượng có liên quan. Lúc này, cơ quan chức năng thấy Hiển là nghi phạm có nhiều điểm nghi vấn. Trong khi đó, thời điểm xảy ra sự việc Hiển vắng mặt tại địa phương và trốn khỏi địa phương khi biết chị T đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phối hợp với địa phương nơi đối tượng sinh sống và gia đình vận động Hiển đầu thú sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, sau 4 ngày gây án, nghi phạm mới đến Công an huyện Thủy Nguyên trình diện và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi sát hại chị T.

Tại cơ quan điều tra, Hiển tỏ ra bình tĩnh khi trả lời tất cả các câu hỏi của điều tra viên, nhưng chối bỏ việc dùng súng bắn vào đầu nạn nhân. Người thân đối tượng Hiển cho biết, từ trước đến nay, trong địa phương ai cũng ngại khi tiếp xúc với Hiển, nhưng việc Hiển dùng súng bắn vào đầu chị T thì không ai nghĩ đến. “Nếu như bảo Hiển đánh nhau thì có thể tin, nhưng đằng này dùng vũ khí nóng thì ngoài sức tưởng tượng. Tất cả cũng chỉ là chuyện tình cảm yêu đương rồi dẫn đến mâu thuẫn. Giá như, nó bình tĩnh hơn, ngồi nói chuyện cụ thể với chị T thì đâu đến nỗi này”, người thân của Hiển cho biết.

Trao đổi với PV, lãnh đạo xã Lưu Kiếm cho biết: Sau khi học xong, đối tượng Lê Văn Hiển làm nghề đóng cốp pha ở nhiều công trình xây dựng khác nhau. Bản thân đối tượng này chưa lập gia đình và chưa có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, ở địa phương, Hiển cũng thuộc đối tượng cộm cán có tiếng.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top