Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Nửa đêm nhóm côn đồ ném mắm tôm, đập phá nhà dân

Thứ ba, 18:43 14/11/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - “Có thể, nguyên nhân sự việc này nhiều khả năng do một người cùng làm ăn cũ với gia đình tôi gây ra...", chồng chị Vân Anh cho biết.

Mới đây, tại khu vực cổng trường cấp 3 cầu Xe, thuộc thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), xuất hiện nhóm côn đồ nửa đêm đến gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1990) - chủ quán giải khát trong khu vực cổng trường cấp 3 ném gạch đá, mắm tôm vào nhà và đập phá đồ đạc khiến gia đình lo sợ.

2 đối tượng cầm hung khí và mắm tôm ném vào nhà chị Vân Anh. Ảnh: (Cắt từ clip)

2 đối tượng cầm hung khí và mắm tôm ném vào nhà chị Vân Anh. Ảnh: (Cắt từ clip)

Theo lời kể của chị, vào khoảng 2h40 rạng sáng ngày 10/11, trong khi gia đình đang ngủ bỗng tỉnh giấc bởi tiếng động lạ phát ra từ cửa quán. Thấy vậy, chị Vân Anh gọi chồng cùng người thân ra xem.

Ra đến cổng, mọi người phát hiện một xe máy phóng nhanh về hướng về cầu Xe. Sau đó, kiểm tra thì thấy nhà bị ném gạch, biển quảng cáo bị chém rách nham nhở và xung quang cửa đầy mắm tôm trộn lẫn mùi sơn.

Chị Vân Anh cho biết: “Lúc xem lại camera của gia đình, tôi thấy có một xe máy để phía bên đối diện quán. Sau đó, xuất hiện một thanh niên đeo khẩu trang mặc áo mưa tay cầm 1 con dao dài có cán chém nhiều nhát liên tiếp vào biển quảng cáo đèn led và biển quảng cáo in bạt".

Khu vực trước cửa nhà nạn nhân loang nổ vết sơn lẫn mắm tôm. Ảnh: T.Đoàn

Khu vực trước cửa nhà nạn nhân loang nổ vết sơn lẫn mắm tôm. Ảnh: T.Đoàn

Cùng lúc đó, một thanh niên khác cũng mặc áo mưa, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, ném gạch và sơn pha mắm tôm vào cửa quán, thực hiện xong, cả 2 đối tượng lên xe chạy về phía cầu Xe. Khi phát hiện sự việc, gia đình chị Vân Anh vừa bức xúc và lo lắng. Sau đó thông báo sự việc lên công an xã Cộng Lạc.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (14/11), ông Vũ Hồng Công - Trưởng Công an xã Cộng Lạc cho biết: "Khi nhận được tin báo, chúng tôi có cử cán bộ xuống hiện trường xem xét sự việc. Đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Tứ Kỳ và công an huyện về thụ lý giải quyết”.

Vào tối 5/11, gia đình anh Duyên người cùng thôn Hàm Hy cũng bị nhóm đối tượng lạ mặt đập phá đồ đạc, biển quảng cáo. Ảnh: Đ.Tùy

Vào tối 5/11, gia đình anh Duyên người cùng thôn Hàm Hy cũng bị nhóm đối tượng lạ mặt đập phá đồ đạc, biển quảng cáo. Ảnh: Đ.Tùy

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, gia đình chị Vân Anh bán hàng tại khu vực cổng trường cấp 3 cầu Xe khoảng hơn 1 tháng, còn chồng chị lái xe chở khách thuê. Đây là lần thứ 4 các đối tượng mang dao kiếm và chất bẩn hất vào nhà nạn nhân và bố mẹ đẻ.

“Có thể, nguyên nhân sự việc này nhiều khả năng do một người cùng làm ăn cũ với gia đình tôi gây ra. Lúc làm ăn được thì không sao, nhưng khi thua lỗ thì anh ấy không chịu chia sẻ, mặc dù đã ngồi nói chuyện với nhau”, chồng chị Vân Anh cho biết.

Trước đó, tối ngày 5/11, gia đình anh Lương Quang Duyên (SN 1982) trú tại thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc (cùng huyện) cũng bị một nhóm người lạ mặt đi trên 2 xe ô tô mang theo hung khí đến đập phá nhà cửa của gia đình chị. Sau khi nhóm đối tượng này bỏ đi, mọi người mới dám thông tin cho cơ quan công an.

Clip đối tượng lạ mặt đập phá và ném mắm tôm

Đức Tùy

Clip: Gia đình nạn nhân cung cấp

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top