Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai con trai quý bà Trương Thị Tuyết Nga tạm thời điều hành bệnh viện

Thứ bảy, 10:00 11/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Được biết đến là một người đẹp quý bà thành đạt, một bác sĩ, giám đốc bệnh viện và là một doanh nhân thành đạt, thế nhưng sự nghiệp của bà Trương Thị Tuyết Nga dường như dính dáng nhiều đến những sai phạm pháp luật. Mới đây, bà Nga đã bị bắt tạm giam để điều tra về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai con trai quý bà Trương Thị Tuyết Nga tạm thời điều hành bệnh viện 1
Toàn cảnh vụ bắt bà Trương Thị Tuyết Nga.

Con đường doanh lộ thăng trầm của “Hoa hậu quý bà”

Bà Trương Thị Tuyết Nga (SN1961, tại TP. HCM) được biết đến trong cương vị một bác sĩ, giữ vị trí Tổng giám đốc bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh, giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan. Năm 2009, bà Tuyết Nga giành giải “Quý bà thành đạt trong cuộc sống” trong cuộc thi Hoa hậu quý bà Đẹp và Thành đạt Việt Nam. Bà từng chia sẻ, danh hiệu này là một mốc son đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời. Tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 (Mrs. Vietnam Global 2012) tại California (Mỹ) bà cũng giành hai danh hiệu “Hoa hậu phu nhân VN thành đạt 2012” và Á hậu 1. Những cuộc thi mà bà Nga tham dự và giành giải đều đòi hỏi thí sinh tham gia không chỉ xinh đẹp mà còn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Vốn là một cựu sinh viên tài sắc vẹn toàn của trường Đại học Y dược TP.HCM, năm 2002, khi đã có hơn 20 năm trong nghề bác sĩ, bà quyết định xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh. Trong suy nghĩ, bà Nga luôn thấm nhuần y đức cao cả của các thầy như cố GS.TS - bác sĩ Nguyễn Quang Quyền, GS.TS - bác sĩ Nguyễn Đình Hối, GS.TS – bác sĩ Phạm Gia Khánh cùng rất nhiều bậc thầy trong ngành đáng kính khác. Khai trương năm 2007, Bệnh viện Vũ Anh được xây dựng theo mô hình “bệnh viện - khách sạn” hiện đại với trên 10.000m2 và 200 giường bệnh. Bà cũng đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại từ các nước có nền y học phát triển hàng đầu thế giới như Nhật, Đức… Vũ Anh còn là nơi đầu tiên trong cả nước thành lập một trung tâm chẩn đoán hình ảnh tim mạch toàn diện với hệ thống máy móc tối tân nhất.

Cũng trong năm 2007, bà Trương Thị Tuyết Nga thành lập Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan tại quận Gò Vấp, TP.HCM, được đánh giá là một công ty quy mô, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng, đầu tư bất động sản. Bên cạnh đó, bà Tuyết Nga cũng khá nổi tiếng với nhiều hoạt động xã hội như khám chữa bệnh cho gia đình nghèo ở Cần Thơ, mổ tim từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho trẻ em khuyết tật, ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ học bổng Vừ A Dính… Bà đã được Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tặng danh hiệu “Hoa việc tốt” và đạt danh hiệu Cúp vàng Doanh nhân Tâm Tài năm 2009.
 
Hai con trai quý bà Trương Thị Tuyết Nga tạm thời điều hành bệnh viện 2

Chuỗi những ngày tháng dính líu đến kiện tụng của bà Tuyết Nga chỉ bắt đầu từ nửa cuối năm 2012, khi bà Nga bị đối tác làm ăn là bà Dương Mỹ Linh (SN 1957, ngụ P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM) tố cáo việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền tương đương 3,1 triệu USD, thông qua việc ký hợp đồng ghi nhớ chuyển nhượng quyền sử dụng một lô đất 30.000m2 tại P.Bình Khánh (Q.2, TP.HCM). Mục đích của việc chuyển nhượng này là để bà Linh thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại với tổng giá trị tới 54 triệu USD. Tuy nhiên, bà Nga đã không thực hiện đúng theo thỏa thuận đã kí và thực hiện lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Theo đó, bà Nga cũng bị nghi ngờ về hành vi dùng danh nghĩa Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan và Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh để vay hàng trăm tỉ đồng từ các Ngân hàng tại TP.HCM, thông qua việc thế chấp hợp đồng chuyển nhượng đất. Từ năm 2008 tới nay, dù đã ký hợp đồng thỏa thuận với nhiều người, vay của ngân hàng, nhưng bà Nga không thực hiện thỏa thuận, cũng không trả cả tiền gốc lẫn lãi cho phía Ngân hàng.

Trong khi 5/2012, chồng bà Nga là ông Vũ Văn Hải (sinh năm 1956) đệ đơn ly dị lên TAND quận Gò Vấp. Được biết, vợ chồng họ chung sống với nhau từ năm 1984, đã ly thân từ lâu và không thể hàn gắn. Tại buổi hòa giải, ông Hải yêu cầu chia phần tài sản chung gồm 7 lô đất tại P.Bình Khánh, Q.2, Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, 2 căn nhà ở quận Gò Vấp và 1 chiếc ô tô Lexus HL600. Về phần bà Nga, yêu cầu tòa án quận Gò Vấp chuyển hồ sơ sang quận Bình Thạnh giải quyết vì bà đang tạm trú nơi này.

Tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà Linh đề nghị bà Nga hoàn trả 1,5 triệu USD đã chiếm giữ. Để đảm bảo việc thu hồi khoản tiền trên, bà Linh có đơn yêu cầu tòa ngăn chặn việc bà Nga xuất cảnh. Xét thấy chính đáng, ngày 05/9/2012 TAND quận Gò Vấp quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm bà Trương Thị Tuyết Nga không được xuất cảnh khỏi Việt Nam dưới mọi hình thức. 22 ngày sau, tòa đã hủy bỏ quyết định và đưa ra lời xin lỗi bà Nga. Trước đó, cuối năm 2010, bà Nga từng bị TAND TP.HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm xuất cảnh vì một vụ tranh chấp dân sự. Vào nửa cuối năm 2009, bà Tuyết Nga đã gửi đơn kêu cứu về việc bản thân bà và gia đình liên tục bị đe dọa tính mạng trong suốt nhiều tháng qua. Được biết, cùng với đơn, bà Nga còn cung cấp cho cơ quan CSĐT nhiều tin nhắn, là chứng cứ để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Bà cũng nêu đích danh đối tượng nghi ngờ là bà Linh một đối tác cũ, cũng là người đang có tranh chấp dân sự với bà.

Liên quan đến việc kiện đòi tài sản, cuối năm 2010, bà Nga bị công ty TNHH New Zealand International College (NZIC) đưa ra tòa án TP.HCM. Nguyên đơn cho rằng bà Nga đã vay 1,8 triệu USD với tư cách cá nhân và còn thay mặt công ty vay 4,2 triệu USD của NZIC với cam kết sẽ đứng ra mua đất để mở rộng việc hợp tác làm ăn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, bà Nga bị cho là không thực hiện được thỏa thuận này cũng không thanh toán số tiền đã vay.

Chiều 27/4/2013, Cục Điều tra hình sự, VKS Nhân dân Tối cao đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Thị Tuyết Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét nơi ở và phòng làm việc của bà Nga tại Bệnh viện Vũ Anh, nhà chức trách thu một số tài liệu được cho là có liên quan hành vi bị điều tra của người đẹp quý bà này.

Hai con trai bà Nga tạm thời điều hành bệnh viện Vũ Anh

Sau sự việc người đẹp quý bà Trương Tuyết Nga bị cơ quan điều tra Công an TP.HCM bắt giữ ngay tại nhà riêng, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã tìm đến bệnh viện quốc tế Vũ Anh (15-16, Phan Văn Trị, P.7 Q.Gò Vấp) nơi bà Nga làm Tổng giám đốc để ghi nhận những luồng dư luận khác nhau xung quanh sự kiện này. Nhiều người  dân sống xung quanh cho biết, trước khi bà Nga bị bắt họ chỉ thực sự biết đến bà với tư cách là người đã từng đoạt vương miện hoa hậu quý bà và là Tổng giám đốc bệnh viện Vũ Anh. Sau đó nhờ thông tin báo chí, họ mới biết bà bị bắt cách đây hai ngày với các vụ việc liên quan đến hoạt động bất động sản. “Mấy ngày nay, tôi và những người sống xung quanh đây đều theo dõi vụ việc này qua phương tiện truyền thông. Lúc đầu, tôi cảm thấy bất ngờ khi hay tin bà Nga bị bắt. Theo dõi kỹ hơn, tôi thấy bà này bị bắt bởi các hoạt động bất động sản nên không có gì ảnh hưởng đến các hoạt động bệnh viện. Hầu như bệnh nhân đến đây đều không quan tâm đến sự cố của bà Nga mà họ chỉ đến đây đơn thuần là khám chữa bệnh”, bà Hoa người dân sống gần bệnh viện Vũ Anh chia sẻ.
 
Hai con trai quý bà Trương Thị Tuyết Nga tạm thời điều hành bệnh viện 3

Bà Trương Thị Tuyết Nga.

 
Trong khi đó, nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện cho rằng việc bà Nga bị bắt không ảnh hưởng gì đến quá trình điều trị tại bệnh viện: “Tôi cũng có nghe thông tin về việc bà Tổng giám đốc bệnh viện đa khoa quốc tế bị cơ quan Công an bắt cách đây vài ngày. Lúc đầu cũng khá lo lắng nhưng khi được đội ngũ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện giải thích động viên, chúng tôi vẫn yên tâm điều trị”, anh Nguyễn Văn Toàn bệnh nhân điều trị tại bệnh viện cho biết.
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, mọi hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện vẫn diễn ra bình thường. Ngay từ sáng sớm người dân đã có mặt tại bệnh viện để thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh. Trong bệnh viện, đội ngũ bảo vệ, y bác sĩ vẫn nhiệt tình tham ra hướng dẫn chào hỏi mỗi khi người bệnh có những thắc mắc. Liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Thu Hà (giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện Vũ Anh – PV), chúng tôi được biết thêm: “Sau sự cố liên quan đến chị Nga, mọi hoạt động của bệnh viện vẫn diễn ra bình thường, không có gì biến động. Ban lãnh đạo đã tổ chức cuộc họp với tất cả các y, bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện để nói rõ bản chất của vụ việc. Bà Hà nhấn mạnh, việc bà Nga bị bắt không liên quan đến bệnh viện bởi hoạt động của bệnh viện hoàn toàn độc lập với hoạt động kinh doanh bất động sản của bà Nga”. Bà Hà cho chúng tôi biết thêm: “Mọi hoạt động tại bệnh viện hiện nay tạm thời sẽ được hai người con trai của bà Nga tiếp quản và điều hành”.
 
Những người đẹp dính vòng lao lý
 
Võ Thị Mỹ Xuân: Từ hoa hậu đến Tú Bà mại dâm 2.500 đô: Chắc hẳn dư luận vẫn chưa quên cái tên Võ Thị Mỹ Xuân – hoa hậu Nam Mê Kông 2009 và hành nghề người mẫu tự do. Mỹ Xuân là 1 trong 3 kẻ cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp 2.500 đô, đường dây quy tụ nhiều người mẫu, diễn viên, ca sỹ phòng trà, hot girl và một số nữ diễn viên đã bị bắt vào tháng 6/2012 về hành vi môi giới mại dâm. Á khôi Thiên Kim - Trần Thị Hoa cũng có “con đường sự nghiệp” tương tự Mỹ Xuân, và cùng tham gia đường dây mại dâm cao cấp của người đẹp Võ Thị Mỹ Xuân, nhưng Thiên Kim được xác định có “thâm niên” và chuyên nghiệp hơn trong việc môi giới mại dâm. Trong vụ án này, Võ Thị Mỹ Xuân và Trần Thị Hoa được xác định vừa là gái mại dâm, vừa là người môi giới mại dâm. Ngoài ra một người đẹp khác cũng bị bắt người mẫu Hồng Hà (sinh năm 1990) cũng đã bị bắt khi đang bán dâm với mức giá 1.000 USD (hơn 20 triệu đồng).

Lữ Đắc Long

daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top