Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Suýt mất mạng vì cho nữ nhân viên quán karaoke vay tiền

Thứ sáu, 14:03 13/08/2021 | Pháp luật

Đòi nợ nữ nhân viên quán karaoke, Sơn xảy ra va chạm, ẩu đả với quản lý của nhân viên này. Bản thân Sơn bị đánh trọng thương, nam thanh niên đi cùng Sơn mất mạng.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Quang Đạt (sinh năm (SN) 1986) và Phan Minh Việt (SN 1989, cùng trú tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Trần Quang Đạt từng bị TAND TP Hà Nội hai lần xử phạt tổng cộng 11 năm 6 tháng tù cùng về tội "Cướp tài sản" ở 2 vụ án khác nhau. Phan Minh Việt cũng từng 2 lần bị xử lý hành chính về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và bị TAND huyện Thanh Trì (Hà Nội) tuyên phạt 14 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Nội dung cáo trạng cho thấy, tháng 3/2019, chị Mai (tên người liên quan đã được thay đổi, SN 1999, ở Thanh Oai, Hà Nội), nhân viên tự do tại các quán karaoke trên địa bàn huyện Thanh Trì, vay của anh Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1995, ở Thường Tín, Hà Nội) 10 triệu đồng. Sau đó, chị Mai mới trả được 6 triệu đồng, còn nợ anh Sơn 4 triệu đồng.

Tối  25/7/2019, anh Sơn đến phòng trọ của chị Mai ở xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) để đòi tiền nhưng không gặp. Biết Nguyễn Hữu Quyết (SN 1992, ở Thanh Trì, Hà Nội) là người quản lý của chị Mai nên anh Sơn gọi điện thoại nói chuyện với thanh niên này. Hai bên to tiếng và hẹn gặp nhau tại ngã ba Ngọc Hồi.

Khoảng 22h20 tối cùng ngày, Quyết cùng Nguyễn Minh Huy (SN 1999) và Phạm Minh Tuấn (SN 1991) bàn bạc, cầm theo kiếm, súng tự chế đi đến khu vực cầu Ngọc Hồi để đánh nhau với anh Sơn. Khi đến quán ăn ở ngã ba Ngọc Hồi, nhóm của Quyết gặp Trần Quang Đạt và Phan Minh Việt.

Ngay sau đó, khi thấy anh Nguyễn Đình Cường (SN 2000, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) điều khiển xe máy chở anh Sơn tại khu vực cầu Ngọc Hồi, Quyết đã dùng xe máy chở Đạt đuổi theo để chặn đánh. Tuấn chạy bộ, khi thấy xe của anh Sơn quay lại thì dùng khẩu súng tự chế bắn trúng Sơn và Cường, làm cả hai ngã khỏi xe máy.

Cả nhóm lao vào đánh anh Cường và Sơn. Hậu quả, anh Nguyễn Đình Cường bị 70 vết thủng da tại vùng ngực, vai phải, cánh tay phải và tử vong vào 23h10 cùng ngày 25/7/2019. Anh Nguyễn Hoàng Sơn bị thương tích ở phổi, cổ, gáy và ngực với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 42%.

Sau khi gây án, nhóm của Quyết bỏ trốn. Ngày 4/10/2020, Trần Quang Đạt đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 19/4/2021, Phan Minh Việt bị cơ quan công an bắt giữ theo quyết định truy nã.

Đối với Nguyễn Hoàng Sơn, cơ quan điều tra tách vụ án để xem xét xử lý thanh niên này về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với những người liên quan, khi bắt được sẽ xử lý.

Theo Phúc Lâm

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top