Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Sau chỉ đạo từ trên, quận Hai Bà Trưng có giải quyết được vụ cấp sổ đỏ “nhầm” vào đất nhà thờ họ?

Thứ năm, 16:26 24/08/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau rất nhiều lá đơn kiến nghị của người dân về những "bí ẩn" quanh việc UBND quận Hai Bà Trưng cấp sổ đỏ cho cá nhân vào đất chung của dòng họ Nguyễn tại phường Phố Huế, lần lượt Chủ tịch, Bí thư TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, mảnh đất số 446(4) được đăng ký vào sổ điền thổ Hà Nội quyển 6, tờ 140, số 1138 và Bằng khoán điền thổ tương ứng số 1138 đã ký vào ngày 27/8/1939 (nay có địa chỉ tại số nhà 20, ngõ 31, phố Yên Bái II, phường Phố Huế) bao gồm 1 ngôi nhà thờ tổ xây gạch, lợp mái ngói và phần sân được vợ chồng cụ Nguyễn Đình Giảng (cụ tổ dòng họ Nguyễn) di chúc lại cho con cháu đời sau sử dụng vào mục đích thờ cúng.

Bất động sản trên đứng tên chung của 3 người con trai cụ Giảng bao gồm: ông Nguyễn Trọng Khoát, ông Nguyễn Đình Nhàn và ông Nguyễn Đình Mẫn.

Trên thực tế, mảnh đất trên được chi nhà ông Nguyễn Đình Mẫn và vợ là bà Nguyễn Thị Chắt trông coi và bảo quản từ năm 1948. Ông Mẫn và bà Chắt có ba người con trai lần lượt là ông Nguyễn Trọng Khải, ông Nguyễn Trọng Huy và ông Nguyễn Trọng Tiến.

Tuy nhiên, tới năm 2009, con cháu dòng họ Nguyễn mới sửng sốt khi biết chuyện vợ chồng ông Nguyễn Trọng Khải tự ý làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chính chủ mảnh đất sân nhà thợ tổ họ Nguyễn theo thửa số 119 tờ bản đồ số 6H-IV-06 và ngôi nhà thờ tổ họ Nguyễn theo thửa số 118 tờ bản đồ 6H-IV-06 mà không có ý kiến của dòng họ. Sau đó, vợ chồng ông Khải tự ý cho người con gái là Nguyễn Kim Yến thửa đất số 119 tờ bản đồ số 6H-IV-06 khi chị này đi lấy chồng.

Bức xúc trước việc làm trên của vợ chồng ông Khải, con cháu dòng họ Nguyễn đã làm đơn khiếu nại gửi tới nhà chức trách.


Bí thư, Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Hai Bà Trưng giải quyết vụ việc nêu trên. Ảnh: H.Chi

Bí thư, Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Hai Bà Trưng giải quyết vụ việc nêu trên. Ảnh: H.Chi

Trao đổi với PV, Nguyễn Anh Tuấn, con cháu dòng họ Nguyễn cho biết, việc UBND quận Hai Bà Trưng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trọng Khải và bà Trần Kim Oanh đối với mảnh đất nêu trên có rất nhiều điều khuất tất cần được làm rõ.

Mảnh đất 446(4) là tài sản chung của dòng họ Nguyễn, không có bất cứ văn bản, giấy tờ nào chứng minh việc vợ chồng ông Khải được dòng họ đồng ý hay ủy quyền cho đứng tên sổ đỏ toàn bộ bất động sản trên. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là, UBND quận Hai Bà Trưng dựa vào căn cứ nào để biến mảnh đất vốn là sở hữu chung của cả dòng họ Nguyễn để hương khói thờ cúng tổ tiên thành tài sản riêng cho vợ chồng ông Khải?

Mặt khác, khi những tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Khải và con cháu còn lại của dòng họ Nguyễn chưa được giải quyết, thì chị Nguyễn Kim Yến tiếp tục chuyển nhượng một phần diện tích trong thửa đất số 119 tờ bản đồ số 6H-IV-06 cho vợ chồng ông Nguyễn Đình Phương (trú tại ngõ Tràng An, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Khônghiểu sao trong khi mảnh đất đang bị khiếu nại, khiếu kiện như vậy, vợ chồng ông Phương vẫn được UBND quận Hai Bà Trưng cấp sổ đỏ cũng như giấy phép xây dựng trên phần diện chuyển nhượng trên. Hiện tại gia đình ông Phương đang tiến hành xây dựng công trình kiên cố, sự việc này càng gây nên sự bức xúc cao độ cho con cháu dòng họ Nguyễn.


Gia đình ông Phương hiện đang tiến hành xây dựng trên phần diện tích xảy ra tranh chấp của dòng họ Nguyễn. Ảnh: H.Chi

Gia đình ông Phương hiện đang tiến hành xây dựng trên phần diện tích xảy ra tranh chấp của dòng họ Nguyễn. Ảnh: H.Chi

Trước những "bí ẩn" trên, con cháu dòng họ Nguyễn mà đại diện là ông Nguyễn Trọng Huy và ông Nguyễn Trọng Tiến đã gửi đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho vợ chồng ông Nguyễn Trọng Khải, chị Nguyễn Kim Yến và vợ chồng ông Nguyễn Đình Phương.

Ngày 15/3/2017, thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Ban tiếp công dân thành phố đã chuyển đơn của 2 ông Tiến, Huy tới UBND quận Hai Bà Trưng để giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng thông báo kết quả giải quyết về Ban tiếp công dân Thành phố để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Mới đây nhất, ngày 5/7/2017, ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng xem xét, giải quyết khiếu nại của người dân về sự việc nêu trên.

Tuy nhiên, cho tới nay, theo thông tin từ ông Nguyễn Trọng Tiến và ông Nguyễn Trọng Huy, họ vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía UBND quận Hai Bà Trưng về việc xử lý vấn đề khiếu nại.

Nói về hành trình suốt hơn 7 năm qua mỏi mòn đi tìm công lý, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm: “Việc con cháu dòng họ Nguyễn viết đơn khiếu nại gửi nhà chức trách để đòi lại phần đất hương hỏa của tổ tiên không phải vì mục đích lợi ích kinh tế, kiếm tiền làm giàu, mà đó là vấn đề tâm linh, là gìn giữ và bảo vệ tâm nguyện của cha ông để lại. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi lúc này là các cơ quan có thẩm quyền giải quyết một cách công tâm, theo đúng quy định của pháp luật”.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Huyền Chi

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top