Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Phá băng nhóm cướp chuyên dùng “hàng nóng”

Thứ bảy, 08:02 14/10/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 13/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã điều tra, khám phá và bắt giữ một ổ nhóm thực hiện hành vi cướp tài sản bằng vũ khí nóng. Theo cơ quan công an, đây là một ổ nhóm cướp đặc biệt nguy hiểm, chúng sẵn sàng nhả đạn nếu nạn nhân có ý kháng cự. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an phát hiện nhiều vũ khí trong nhà một đối tượng.


Ba đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an (ảnh cơ quan công an cung cấp).

Ba đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an (ảnh cơ quan công an cung cấp).

Hai tên cướp táo tợn

Tối 5/10, anh Nguyễn Văn Thường (SN 1990, trú tại thị xã Quỳnh Lưu, Nghệ An, hành nghề xe ôm) đang đứng đợi khách tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội) thì xuất hiện hai thanh niên trẻ thuê anh chở về khu vực nghĩa trang Đức Diễn (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Thấy hai thanh niên ăn mặc lịch sự, nói năng tử tế, lại xưng rõ tên họ nên anh Thường chẳng mảy may suy nghĩ mà lập tức đồng ý.

Khi xe di chuyển đến khu vực nghĩa trang Đức Diễn, hai thanh niên trên yêu cầu dừng xe. Lúc này đường khá vắng vẻ, anh Thường chưa kịp định thần thì một thanh niên rút trong người ra khẩu súng dài khoảng 40cm dí vào lưng anh đe dọa. Lúc này hai thanh niên mới lộ mặt là những tên cướp rất manh động. Chúng yêu cầu anh Thường phải giao nộp tài sản trên người. Hoảng sợ, anh Thường đã khóc và van xin hai tên cướp. Tên cầm súng doạ, nếu không đưa tài sản thì anh Thường sẽ bị sát hại. Trước thái độ hung tợn của các đối tượng, anh Thường đã phải “vét sạch túi” đưa cho chúng 2 triệu đồng kèm một chiếc điện thoại di đông Oppo F1 rồi bỏ chạy thoát thân.

Tiếp nhận trình báo của người lái xe ôm tội nghiệp, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định đây là nhóm cướp manh động và nguy hiểm nên đã tập trung lực lượng tiến hành truy xét. Tuy nhiên, do vụ cướp xảy ra vào buổi tối, lại ở địa bàn vắng vẻ nên việc thu thập lời khai nhân chứng rất khó khăn. Dù vậy, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã làm rõ hai đối tượng gây ra vụ cướp là: Trì Anh Dũng (SN 1985, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ) và Nguyễn Hữu Nam (SN 1997, ở huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá).

Tại cơ quan công an, Dũng và Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng thừa nhận, nếu nạn nhân có ý kháng cự thì chúng sẵn sàng nổ súng để uy hiếp nhằm cướp tài sản. Theo lời khai, do cần tiền nên Dũng và Nam bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản. Khi đi, Dũng đã chuẩn bị một khẩu súng tự chế đã lắp sẵn đạn. Dũng qua nhà Nam rồi cả hai lên đường “tìm mồi”. Đến khu vực phố Nguyễn Hữu Thọ, hai đối tượng gặp anh Thường và “điều” lái xe này về khu vực quận Bắc Từ Liêm để cướp tài sản. Dũng là đối tượng rút súng uy hiếp anh Thường. Cướp xong, Dũng và Nam đi bộ ra đường lớn bắt xe về chỗ ở của Nam tại 523 Lĩnh Nam (Hoàng Mai). Dũng bảo Nam cất súng rồi đi ngủ.

Nhiều bất ngờ khi khám nhà


Tang vật vụ án bị thu giữ.

Tang vật vụ án bị thu giữ.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện, tối 8/10, Dũng và Nam tiếp tục mang theo súng để đi cướp tài sản. Theo lời khai của các đối tượng, vào thời điểm trên, Nam được “phân công” mang súng ra khu vực đường bờ sông thuộc tổ 38 (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) đợi sẵn. Dũng có “trách nhiệm” đi bắt xe ôm rồi điều về khu vực trên. Khoảng 18h cùng ngày, Dũng bắt xe buýt từ quận Hoàng Mai lên khu vực Cầu Giấy. Tại đây, Dũng thấy anh Nguyễn Thế Phúc (hành nghề xe ôm, quê ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đang đứng đợi khách nên đã tiếp cận. Dũng thuê anh Phúc đưa về Hoàng Mai và được anh này đồng ý.

Khi đi đến đoạn cầu Sét trên đường Trương Định, Dũng yêu cầu lái xe ôm đi vào đường bờ sông thuộc tổ 38 Thịnh Liệt. Đi được hơn 1km thì thấy Nam đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đứng chờ sẵn nên Dũng bảo anh Phúc dừng lại. Dũng lấy súng đe dọa anh Phúc và cướp của nạn nhân 300.000 đồng, một điện thoại hiệu Samsung J7. Sau khi nhóm cướp bỏ đi, anh Phúc đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã thu giữ một khẩu súng tự chế dài khoảng 40cm được cất giấu tại nhà Nam ở số 523 Lĩnh Nam. Đấu tranh mở rộng, Dũng khai nhận khẩu súng trên mượn của Trần Đăng Khoa (SN 1981, trú tại thị xã Phú Thọ). Từ thông tin này, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt khẩn cấp Khoa. Khám xét nhà đối tượng này, cơ quan công an thu thêm một nòng súng dài 80cm, một báng súng bằng gỗ, 24 viên đạn của các loại súng AK, súng ngắn, súng hơi, súng tự chế. Khoa khai nhận đã tự sản xuất khẩu súng mà Dũng đang dùng từ năm 2014.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm thì đây là ổ nhóm đặc biệt nguy hiểm. Hành vi sử dụng súng để cướp tài sản của các đối tượng là rất nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Với những chứng cứ thu thập được, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt khẩn cấp, ra quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng trên.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top