Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Khởi tố 56 đối tượng trong đường dây cờ bạc cực khủng

Thứ tư, 11:52 12/02/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 56 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền rất lớn qua trang web Powgs.com.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Cầu Giấy phát hiện một  ổ nhóm đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE - đế chế, thể thao, bóng đá, bóng rổ...) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến PoWgs.com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài.

Xác định ổ nhóm này sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc, Công an Cầu Giấy báo cáo Ban giám đốc Công an Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Hà Nội, trực tiếp là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, trong thời gian ngắn, Công an quận Cầu Giấy tập trung điều tra, xác định được quy mô tổ chức đánh bạc của các đối tượng diễn ra tại 4 địa điểm ở Hà Nội.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an quận Cầu Giấy đã tập trung đấu tranh làm rõ, bắt giữ 56 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thuộc các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.

Các đối tượng đều có sự phân công nhiệm vụ, vai trò cụ thể. Cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại tòa nhà Mandarin, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Hà Nội: Khởi tố 56 đối tượng trong đường dây cờ bạc cực khủng - Ảnh 1.

Một đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến (ảnh tư liệu)

Huấn thành lập công ty cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win), nhưng không có dấu hiệu của việc hoạt động kinh doanh, mà được dựng lên ngụy trang việc điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com. Cơ quan Công an làm rõ, nhóm 16 đối tượng kỹ thuật, quản lý. Nhóm đại lý cấp 1 có 13 đối tượng. Đại lý cấp 2 có 2 đối tượng. Nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam sang tiền riêng được quy ước là "GOLD", để các đối tượng đánh bạc chuyển vào sử dụng đặt cược. Tiền ảo và tiền thật được quy ước cụ thể, để chia tỷ lệ được hưởng cho người chơi và nhà cái.

Trang web cá cược online bằng các hình thức xung quanh trò chơi điện tử đế chế AOE. Cách thức cá cược giống trò chơi tài xỉu, thắng thua bằng tiền ảo gold, có thể quy đổi ra tiền thật. Các đối tượng chơi đánh bạc đăng ký tài khoản và phải mua tiền ảo thông qua các đại lý của hệ thống trang web. Thời gian mỗi lượt mở từ 3 phút đến 5 phút, cho người chơi đặt cược thắng thua.

Các đại lý là những người được Phí Văn Huấn quản lý và chọn. Còn Phí Văn Huấn đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo hệ thống trang Web POWGS.COM.

Phí Văn Huấn cũng là người trả lương cho các nhân viên và đưa ra đường lối chính sách cho các hoạt động của hệ thống, mọi giao dịch phải thông qua Phí Văn Huấn.

Qua điều tra sơ bộ, dữ liệu điện tử liên quan tới đường dây tổ chức đánh bạc thông qua trang mạng POWGS.COM thì tổng số giao dịch dùng trong 12 tháng ( từ tháng 7 -9/ 2019) lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Số lượng tài khoản các đối tượng đánh bạc đăng ký trên hệ thống là 356.278 tài khoản.

Công an Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thu giữ tang vật với số lượng lớn gồm máy tính, điện thoại, két sắt, sổ tiết kiệm có trị giá hàng trăm tỷ đồng...

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top