Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Hơn 20 năm tù cho đối tượng dùng súng cướp ngân hàng

Thứ tư, 16:41 30/09/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Bí bách vì nợ nần do ham mê cờ bạc, Trần Hữu Trung đã chuẩn bị một khẩu súng rồi xông vào trụ sở ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn để cướp.

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án cướp Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh Sóc Sơn (Hà Nội).

Bị cáo Trần Hữu Trung (SN 1991, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh) bị đưa ra xét xử về tội "Cướp tài sản" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cùng hầu tòa với Trung, hai bị cáo Giáp Ngọc Ninh (SN 1993, trú tại xã Việt Ngọc, Tân Yên, Bắc Giang) và Chu Đức Chính (sinh ngày 5/5/2003, trú tại xã Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị xét về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, năm 2016, Trung bị công an tại Quảng Ninh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích nên lẩn trốn tại Bắc Ninh. Do làm ăn thua lỗ và vay tiền của người khác để đánh bạc trên mạng internet nên Trung nảy sinh ý định đi cướp tiền tại ngân hàng để trả nợ.

Khoảng 13h20 ngày 20/4/2020, Trung đeo kính đen, khẩu trang y tế, găng tay cao su và mang theo 1 khẩu súng K59 (bên trong súng có 6 viên đạn và 1 hộp tiếp đạn phụ có khoảng 6 viên cùng 1 viên đạn rời) đến chi nhánh ngân hàng Techcombank ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Hà Nội: Hơn 20 năm tù cho đối tượng dùng súng cướp ngân hàng. - Ảnh 1.

Các đối tượng tại phiên toà (ảnh PV)

Đến khoảng 15h10 cùng ngày, Trung đi vào quầy giao dịch số 3 gặp chị Vũ Ngọc Quỳnh (giao dịch viên) hỏi rút 900 triệu đồng. Chị Quỳnh yêu cầu Trung ra lấy số thứ tự thì Trung quay ra lấy số và ngồi ở hàng ghế chờ dành cho khách hàng để quan sát.

Khi đến lượt giao dịch, Trung đi đến quầy giao dịch số 4 gặp giao dịch viên Nguyễn Thị Hằng đề nghị rút số tiền 900 triệu đồng. Chị Hằng yêu cầu Trung xuất trình chứng minh thư thì Trung nói quên rồi đi ra ngoài, lấy xe máy đi lòng vòng.

Một lúc sau, Trung quay lại ngân hàng, dựng xe ở ngoài rồi đi thẳng vào phòng giao dịch, chĩa súng K59 bắn về phía các nhân viên ngân hàng, yêu cầu: "Đưa hết tiền đây!".

Thấy Trung cầm súng bắn, các khách hàng bỏ chạy ra ngoài. Một nhân viên của ngân hàng đang ngồi ở quầy giao dịch bấm chuông báo động nên Trung hoảng sợ, chạy ra ngoài cửa, bỏ trốn.

Trên đường bỏ chạy, Trung đã cầm súng bắn 1 phát hướng chếch lên trên để ngăn chặn việc truy đuổi.

Quá trình Trung bỏ trốn, mặc dù Giáp Ngọc Ninh và Chu Đức Chính biết việc trước đó Trung đi cướp ngân hàng bất thành nhưng 2 bị can này vẫn giúp Trung cất giấu xe máy và bỏ trốn.

Tại phiên xét xử ngày 30/9, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan. Hành vi phạm tội của bị cáo Trung là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, gây tâm lý hoang mang cho ngân hàng nói riêng và quần chúng nhân dân nói chung.

Trên cơ sở đó, HĐXX – TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Hữu Trung 18 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 5 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp với bản án 7 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" tại Quảng Ninh, Trung phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.

Bị cáo Giáp Ngọc Ninh bị tuyên phạt 24 tháng tù và Chu Đức Chính bị xử phạt 9 tháng tù cùng về tội "Che giấu tội phạm".

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top