Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giết con trai vì 15 đồng bạc trắng

Thứ sáu, 11:15 22/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Lai Châu đã bắt khẩn cấp Tẩn A Poóc (SN 1960, trú tại bản Lao Hu San, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) về hành vi sát hại anh Tẩn A Plinh (17 tuổi, con trai của Poóc).

Vừa qua, gia đình Poóc bị kẻ gian lấy trộm 15 đồng bạc trắng (loại bạc trắng hoa xòe dùng làm lễ vật của người dân tộc thiểu số), nghĩ trong nhà không còn gì đáng giá để làm của hồi môn cho con trai sau này lấy vợ nên Poóc rất buồn bực. Rạng sáng ngày 18/11, thấy con trai đang ngủ say, Poóc đã lấy dây thừng siết cổ đến khi anh Tẩn A Pling không còn cử động. Biết con đã chết, Poóc vờ lên giường ngủ. Nhận được tin báo, Công an huyện Sìn Hồ đã đến bắt giữ người cha độc ác này.
 
 My Ly
 
Thu giữ một kho súng bút

Ngày 21/11, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hùng (SN 1987, trú tại tổ 1, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả) về hành vi chế tạo và tàng trữ vũ khí trái phép. Trước đó, tại khu vực Bến Do (tổ 4, khu 6B, phường Cẩm Trung), Công an TP Cẩm Phả đã bắt quả tang đối tượng Hùng đang tàng trữ 1 khẩu súng (dạng súng bút) trong người. Khám xét nhà Hùng, Công an đã thu giữ thêm 87 viên đạn các loại, 6 hộp tiếp đạn, 3 bộ phận nòng súng bắn đạn hoa cải, 4 phôi súng dạng súng côn, 1 phôi súng dạng bút, 1 máy mài, 1 máy khoan, 8 dao kiếm các loại và nhiều dụng cụ liên quan đến việc sản xuất súng. Bước đầu Hùng khai nhận đã chế tạo được 2 khẩu súng dạng bút và bán cho một số đối tượng.
 
Do Phạm
 
Bị bắt vì vận chuyển pháo lậu

Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã tạm giữ các đối tượng Thân Hồng Giang (SN 1991) và Giáp Văn Phú (SN 1992), cùng trú tại đội 6 (xã Tân Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang) về hành vi buôn lậu pháo. Tối 19/11, trong khi làm nhiệm vụ tại Km 25 (thuộc địa phận thôn Nà Thà, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc), Công an huyện Cao Lộc phát hiện 2 thanh niên chở hàng cồng kềnh, phóng nhanh nên đã tiến hành dừng xe, kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện tên Giang và Phú đang vận chuyển một bao tải chất đầy pháo hoa; kiểm tra 2 ba lô thấy có 10 dàn pháo hoa, loại 36 quả nổ/dàn, với tổng trọng lượng 15kg. Tại CQĐT, chúng khai nhận rủ nhau sang Trung Quốc mua pháo nổ mang về Bắc Giang tiêu thụ.
 
Quốc Tuấn
 
Xét xử “đại án” tham nhũng tại Công ty Vifon

Ngày 21/11, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử “đại án” tham nhũng tại Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Công ty Vifon).

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955, TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Vifon bị truy tố và xét xử về các tội “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo khác như: Nguyễn Bi (SN 1949, Quảng Bình), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Vifon bị xét xử về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Đàm Tú Liên (SN 1961, TP Hồ Chí Minh) nguyên Kế toán trưởng; Dương Thị Mẫn (SN 1947, TP Hồ Chí Minh) nguyên Kế toán thanh toán và Ka Thị Tu Hồng (SN 1957, TP Hồ Chí Minh) nguyên Thủ quỹ Công ty Vifon cùng bị truy tố và xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao: Công ty Vifon là doanh nghiệp Nhà nước, hoạch toán độc lập. Từ năm 2002-2006, lợi dụng giai đoạn chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần, Nguyễn Bi và Nguyễn Thanh Huyền đã chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn, lấy tiền của nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân, sau đó rút ra chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Nhà nước và Công ty Vifon hơn 18 tỉ đồng. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 26/11.

X. T
legiangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 49 phút trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 7 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 9 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Top