Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giang hồ Dũng trọc Hà Đông bị tạm giữ

Thứ bảy, 11:11 12/09/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Quá trình kiểm tra quán karaoke Minh Minh, Công an TP Hoà Bình phát hiện hành chục đối tượng tụ tập, có biểu hiện sử dụng ma tuý, trong đó có Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng trọc Hà Đông).

Ngày 12/9, Công an TP Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra liên quan đến việc phát hiện nhóm người tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hoà Bình đã kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang nhóm người có dấu hiệu tổ chức, sử dụng ma tuý trái phép tại quán karaoke Minh Minh (địa chỉ xóm 7, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) do Vũ Thị Kim Minh làm chủ.

Cụ thể, tại hai phòng hát số 301 và 402, công an phát hiện, bắt quả tang hơn 20 nam, nữ có biểu hiện sử dụng ma tuý, trong đó có Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng trọc Hà Đông) là một giang hồ có tiếng trên mạng xã hội. Tang vật thu giữ gồm 2 thẻ ATM, 1 đĩa sứ; 1 túi ni lông chứa chất bột màu trắng và 2 mảnh viên nén màu xám nghi là ma túy.

Giang hồ Dũng trọc Hà Đông bị tạm giữ - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị công an phát hiện tại quán Minh Minh (ảnh tư liệu)

Qua đấu tranh khai thác, Công an TP Hòa Bình xác định đối tượng Lê Đức Hùng (SN 1982, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình,) là người đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho nhóm thanh niên nói trên. 

Tại thời điểm kiểm tra, Lê Đức Hùng không có mặt tại quán karaoke Minh Minh. Sau khi được vận động, đối tượng Lê Đức Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Lê Đức Hùng khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của mình.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Hùng và 4 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra, gồm: Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc" Hà Đông, SN 1968, trú tại Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội); Hà Long Nhật (SN 2002, trú tại thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, là nhân viên quán karaoke); Bùi Đức Hùng (SN 1992, trú tại phường Thống Nhất, TP Hòa Bình) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1992, trú tại thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Dũng trọc Hà Đông là cái tên được giới "giang hồ mạng" nhắc nhiều trong những năm qua. Dũng từng tham gia một vụ lộn xộn tại vũ trường nổi tiếng ở Hà Nội và bị xử 2 năm tù vì hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Vài năm trở lại đây, Dũng trọc nổi lên như một "hiện tượng" của "giang hồ mạng" cùng với Phú Lê, Khá Bảnh, Quang rambo… thu hút lượng lớn người theo dõi trên mang kênh mạng xã hội.

P.V

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 8 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top