Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gian nan cuộc chiến chống tội phạm mua bán người tại Nghệ An

Thứ ba, 09:17 04/12/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù các lực lượng chức năng “tung quân” bám sát các điểm nóng của nạn mua bán người trên địa bàn Nghệ An nhưng loại tội phạm này ngày càng tinh vi khiến cuộc chiến còn rất vất vả, gian nan. Hiện Nghệ An đang còn 263 trường hợp phụ nữ, trẻ em là nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân của tội phạm mua bán người.


Bốn nạn nhân của nạn mua bán người được giải cứu vào cuối năm 2017 (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Bốn nạn nhân của nạn mua bán người được giải cứu vào cuối năm 2017 (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Nhức nhối nạn mua bán người

Theo hồ sơ các vụ án, nạn nhân của tội phạm mua bán người chủ yếu trong độ tuổi từ 14-30. Họ sinh sống chủ yếu ở các bản làng vùng sâu vùng xa thuộc các huyện miền núi, dân tộc thiểu số. Ngoài ra, các nạn nhân có đời sống kinh tế hết sức khó khăn, trình độ nhận thức về pháp luật, xã hội hạn chế. Đặc biệt, những người này không có công việc ổn định.

Phần lớn các nạn nhân mà tội phạm mua bán người nhắm tới là những người lười lao động nhưng thích hưởng thụ cuộc sống. Nhiều nạn nhân sau khi bị bán qua bên kia biên giới bị ép làm gái mại dâm, bị bán làm vợ đàn ông Trung Quốc, phải chịu cuộc sống tủi nhục. Đáng lưu ý hơn là không ít trường hợp từ nạn nhân của nạn mua bán người trở thành người điều hành các đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới.

Trước tình hình tội phạm mua bán người hết sức nhức nhối này, Nghệ An là một trong 6 địa phương được lựa chọn là đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 - 2020. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả của cơ quan chức năng, công tác phòng chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2018 đã có những chuyển biến đáng kể.

Theo thống kê của ngành chức năng, từ ngày 15/11/2015 đến 13/3/2018, toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 34 vụ, 57 đối tượng phạm tội mua bán người. Riêng lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 30 vụ, 52 đối tượng; lực lượng biên phòng bắt giữ 4 vụ, 5 đối tượng. Trong đó, các cơ quan chức năng đã đấu tranh, bắt giữ 6 vụ, 18 đối tượng mua bán trẻ em, tổ chức lực lượng giải cứu và hỗ trợ kinh phí đưa về địa phương 41 nạn nhân, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống. 16 nạn nhân của tội phạm mua bán người đã được giải cứu kịp thời, hỗ trợ và trao trả về gia đình. Trong thời gian qua, có 30 vụ, 53 bị cáo liên quan đến các vụ mua bán người, mua bán trẻ em được TAND hai cấp đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội.

Cuộc chiến còn lắm gian nan

Thượng tá Cao Ánh Hồng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: “Hiện nay, tại các tỉnh của Trung Quốc sát biên giới Việt Nam thì người Nghệ An sinh sống, lưu vong ở đó tương đối nhiều. Bên cạnh đó, sự mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc khiến nhu cầu lấy vợ của đàn ông nước này tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu trên, các đối tượng đã câu kết, móc nối với nhau hình thành các đường dây có quy mô, có tổ chức, mục đích về Việt Nam tìm kiếm, dụ dỗ phụ nữ, trẻ em gái nhẹ dạ, thiếu hiểu biết ở các vùng miền núi Nghệ An đưa sang Trung Quốc. Ngoài ra, nguồn lợi nhuận từ các phi vụ mua bán người (mỗi nạn nhân trung bình được bán với giá 6 vạn nhân dân tệ, tương đương 180 triệu đồng) khiến bọn tội phạm không từ mọi thủ đoạn để thực hiện hành vi phạm tội".

Các cơ quan chức năng cũng chỉ rõ, công tác phòng chống tội phạm mua bán người hiện vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó phải kể đến tình trạng thiếu việc làm, không có thu nhập và đặc biệt là tư tưởng thích hưởng thụ của không ít nạn nhân. Thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, địa bàn hoạt động rộng, đối tượng đông, liên quan đến nhiều địa phương nên công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu chứng minh hành vi pham tội hết sức khó khăn. Nhiều đối tượng lợi dụng sơ hở trong quy định kết hôn với người nước ngoài, cho - nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài để lừa gạt đưa phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài bán.

Đại tá Nguyễn Chí Tý - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết: “Bên cạnh đấu tranh quyết liệt với tội phạm này cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân trong khu vực biên giới về phương thức, thủ đoạn… của tội phạm mua bán người. Cần chủ động làm tốt công tác phòng ngừa kết hợp chính sách xã hội cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn để hỗ trợ tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho các đối tượng phụ nữ có nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người; hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng các mô hình điểm về phòng chống tội phạm mua bán người…”.

Từ đầu năm 2018, việc tổ chức xét xử lưu động đã dừng thực hiện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần duy trì hình thức xét xử đối với các vụ án mua bán người này bởi nó có hiệu quả đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi người dân không có nhiều điều kiện để tiếp cận thông tin cũng như hiểu biết về pháp luật.

Tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điểm thực hiện chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, cần tập trung củng cố, nâng cao trách nhiệm điều hành của Ban chỉ đạo. Đồng thời, lực lượng chức năng phải nắm chắc thông tin, dự báo sát tình hình, xác lập và củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các hành vi mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đa dạng hóa công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, từ đó nâng cao cảnh giác cho người dân biết cách phòng, chống đối với loại tội phạm buôn bán người đang diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian tới.

H.Vĩnh - V.Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top