Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc doanh nghiệp thuê giang hồ chém gục hàng nghìn cây chuối trong đêm

Thứ sáu, 16:22 19/05/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, cho nên Ch đã thuê nhóm côn đồ đến phá vườn chuối của gia đình ông Quân.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hàng nghìn cây chuối bị chém la liệt. Theo người đăng clip này cho hay, sự việc xảy ra tại đình ông Phạm Văn Quân (SN 1959) thôn Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên (TP. Hải Phòng).

Theo lời kể của ông Quân, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 15/5, khi vợ chồng ông đang ngủ thì bất ngờ tỉnh giấc nghe thấy động mạnh quanh nhà.


Hơn 3000 cây chuối bị nhóm côn đồ hạ gục trong đêm. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hơn 3000 cây chuối bị nhóm côn đồ hạ gục trong đêm. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Thấy tiếng động lạ, vợ chồng tôi chạy ra ngoài quan sát thì phát hiện hàng chục đối tượng xăm trổ đang dùng dao, kiếm phá vườn chuối ven đê của gia đình. Khi tôi kêu cứu thì một số kẻ trong nhóm dùng dao, kiếm đe dọa và yêu cầu không được phản kháng”, ông Quân cho biết.

Thời điểm này, nghe tiếng kêu cứu của vợ chồng ông Quân, một số hàng xóm đã chạy sang thì cũng là lúc cả một vườn chuối rộng trên 2,3 ha (khoảng 3.000 cây) bị chém ngang đổ rạp xuống vườn. Trong khi toàn bộ số chuối này đang trong kỳ thu hoạch chuẩn bị ra buồng.


Số chuối bị phá hoại bắt đầu thối rữa. Ảnh: Đ.Tuỳ

Số chuối bị phá hoại bắt đầu thối rữa. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ngay sau đó, gia đình ông Quân đã cấp báo chính quyền địa phương xã Cao Nhân và Công an huyện Thủy Nguyên về vụ việc.

Xác nhận sự việc với PV, ông Hoàng Bảo Chung – Phó Chủ tịch UBND xã Cao Nhân cho hay, sau khi nhận được tin báo, Ban công an xã đã cấp cáo lên Công an huyện Thủy Nguyên về gia đình nạn nhân thu thập chứng cứ, triệu tập nhóm côn đồ trên cùng tang vật gây án về trụ sở UBND lấy lời khai.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn nhóm côn đồ này đã được tại ngoại. Quá bức xúc trước cách giải quyết sự việc, gia đình ông Quân đã nhờ người chụp lại vườn chuối và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ mọi người và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm sự việc.


Ông Quân bức xúc khi bị nhóm côn đồ đến phá hoạt tài sản của gia đình. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Quân bức xúc khi bị nhóm côn đồ đến phá hoạt tài sản của gia đình. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi những hình ảnh và thông tin về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng bày tỏ thái độ phẫn nộ và lên án mạnh mẽ hành động tàn ác của nhóm côn đồ đến phá vườn chuối của gia đình ông Quân.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND xã Cao Nhân, hiện nay bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được người chủ mưu trong vụ việc này là ông Đ.V.Ch, hiện là giám đốc một doanh nghiệp có trụ sở tại xã Tam Hưng (cùng huyện Thủy Nguyên).


Do mâu thuẫn trong làm ăn, nên giám đốc doanh nghiệp đã thuê nhóm côn đồ đến phá hoại tài sản gia đình ông Quân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Do mâu thuẫn trong làm ăn, nên giám đốc doanh nghiệp đã thuê nhóm côn đồ đến phá hoại tài sản gia đình ông Quân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Được biết, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn với nạn nhân, cho nên Ch. đã thuê nhóm côn đồ đến phá vườn chuối của gia đình ông Quân.

Hiện tại, Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Đức Tuỳ

Nhóm côn đồ tấn công 2 người mặc sắc phục công an

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top